Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/10

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 12/10.

Ukraine nêu "kế hoạch hòa bình" ở Thượng đỉnh G7, tuyên bố không đối thoại với Nga: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất một "kế hoạch hòa bình" trong cuộc gặp trực tuyến với các nước G7 ngày 11/10 song tuyên bố sẽ "không đối thoại" với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Zelensky kêu gọi thiết lập một "lá chắn phòng không" và nói rằng việc ngăn chặn Nga tấn công tên lửa Ukraine cũng như ngăn chặn các cuộc không kích bằng UAV là chìa khóa để hỗ trợ Kiev, bởi các lực lượng của Ukraine đang tiếp tục đạt được các bước tiến trên chiến trường. 

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết các cuộc đàm phán với Tổng thống Putin sẽ không nằm trong "kế hoạch hòa bình" mà ông đề xuất.

Nga tuyên bố chắc chắn sẽ giành chiến thắng ở Ukraine: NATO nên cân nhắc về việc tự giải tán bởi chiến thắng của Nga ở Ukraine là điều chắc chắn xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Slutsky cho hay.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã nhận định rằng chiến thắng của Nga sẽ là "thất bại lớn" với cả Ukraine và NATO bởi điều đó "khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn" và các nước NATO "dễ bị tấn công hơn trước các hành vi gây hấn của Nga". Ông cũng cho biết liên minh này sẽ tăng cường và duy trì sự ủng hộ cho Ukraine, khẳng định "NATO sẽ sát cánh với Ukraine lâu nhất có thể".

Nga tiết lộ kết quả các cuộc không kích mới ở Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đạt được các mục tiêu trong cuộc không kích tên lửa vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát quân sự của Ukraine cũng như các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Ông Andrey Sadovoy,

Thị trưởng thành phố Lvov ở phía Tây Ukraine cho biết thành phố này bị mất điện do những hư hại trong cuộc tấn công do Nga gây ra. Tại khu vực Vinnitsa ở miền Trung Ukraine, người đứng đầu chính quyền ở đây – ông Sergey Borzov đã ghi nhận những cuộc tấn công UAV vào một nhà máy điện địa phương. Các cuộc không kích tên lửa của Nga cũng được báo cáo tại các khu vực Kiev và Odessa. Tại khu vực Rovno và Krivoy Rog, các vụ nổ cũng được ghi nhận.

Nga cảnh báo về sự can thiệp của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine: Nga đã nhìn thấy những dấu hiệu từ Mỹ cho thấy nước này có ý định tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, biến cuộc xung đột này trở thành cuộc xung đột "đau khổ nhất" cho Kiev, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định.

Ông cũng cho rằng: "Mỹ định sẽ tiếp tục đổ lỗi và chỉ trích Nga trong khi nhắm mắt làm ngơ trước những tội danh của chính quyền Kiev và hoàn toàn phớt lờ những gì mà chính quyền Kiev thực hiện trên những vùng lãnh thổ đã trở thành một phần của Nga”. Người phát ngôn điện Kremlin đánh giá: "Mỹ đang can thiệp sâu sắc vào cuộc xung đột này".

Nga nói NATO thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine: Theo quan điểm của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev, Tổng thư ký NATO có thể đã vô tình thừa nhận rằng liên minh quân sự đang gây chiến với Nga. Trước đó, hôm 11/10, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng một chiến thắng quân sự của Nga ở Ukraine sẽ khiến toàn bộ liên minh phương Tây thất bại. Ông Medvedev cho rằng bình luận trên là “một sự xác nhận về việc NATO tham gia vào cuộc xung đột hiện tại”. “Đây là một nhận xét thiếu thận trọng, nhưng là những lời thật tâm. Cuối cùng ông Stoltenberg cũng thừa nhận điều đó”, ông Medvedev nói.

NATO chuẩn bị tập trận hạt nhân “Steadfast Noon”: Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng, nếu NATO hoãn cuộc tập trận hạt nhân vì khủng hoảng Ukraine, đó sẽ là một thông điệp sai lầm. NATO xác nhận sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tập trận hạt nhân hàng năm bất chấp tình hình xung đột Nga-Ukraine leo thang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Moscow với liên minh quân sự này.

“Đây là hoạt động huấn luyện định kỳ, diễn ra thường niên nhằm đảm bảo sự an toàn răn đe, an ninh và hiệu quả”, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu với các phóng viên ngày 11/10.

Khi được hỏi liệu 30 thành viên NATO có thảo luận khả năng cuộc tập trận Steadfast Noon có thể gây ra những tính toán sai lầm trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga hay không, ông Stoltenberg đã bác bỏ mối lo ngại này.

Mỹ cung cấp hệ thống phòng không hiện đại NASAMS cho Ukraine: Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang xúc tiến việc cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS cho Kiev sau hàng loạt cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các thành phố của Ukraine.

Lý do chọn tướng Surovikin làm tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine: Tổng thống Putin đã đáp trả dữ dội khi lằn ranh đỏ của Nga bị vượt qua với vụ nổ trên cầu Crimea mới đây. Tướng kỳ cựu Surovikin, được tôi luyện qua thực tế Syria, vừa trở thành tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine.

>>> Lý do chọn tướng Surovikin làm tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine

Rò rỉ đường ống dẫn dầu từ Nga sang Đức: Công ty PERN của Ba Lan cho biết họ đã phát hiện một vết rò rỉ trên đường ống Druzhba, tuyến đường ống chính cung cấp dầu từ Nga sang Đức. PERN cho biết, vụ rò rỉ trên một trong hai nhánh của đường ống dẫn dầu Druzhba được các hệ thống tự động hóa phát hiện vào cuối ngày 11/10. Vị trí rò rỉ cách thị trấn Plock ở miền Trung Ba Lan khoảng 70 km.

Nga bắt giữ 8 người liên quan vụ tấn công cầu Crimea: Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) đã bắt giữ 8 người liên quan tới vụ nổ trên cầu Crimea gần đây.

“Cho tới nay, có 5 công dân Nga cùng 3 công dân Ukraine và Armenia tham gia vào khâu chuẩn bị cho cuộc tấn công cầu Crimea đã bị bắt giữ”, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết.

Hiện Nga đã xác định được ít nhất 12 người tham gia vào quá trình chuẩn bị cho hành động khủng bố nhằm vào cầu Kerch (còn gọi là cầu Crimea) nối bán đảo Crimea với lục địa Nga. 3 công dân Ukraine, 2 công dân Gruzia và 1 công dân Armenia đứng đằng sau kế hoạch dàn xếp việc đưa chất nổ ban đầu từ Bulgaria tới Gruzia và sau đó tới Armenia. 1 công dân Ukraine khác cùng 5 người được xác định là công dân Nga đã chuẩn bị hồ sơ cho một công ty ma ở Crimea để nhận lô chất nổ kể trên.

Nghi ngờ Nga phá Dòng chảy phương Bắc, NATO nhắc nhớ về Điều 5: Liên minh quân sự NATO đang đe dọa kích hoạt Điều 5 của khối này để tấn công đáp trả Nga nếu họ tìm được “bằng chứng” Nga đã “phá hoại” đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc.

>>> Nghi ngờ Nga phá Dòng chảy phương Bắc, NATO nhắc nhớ về Điều 5

An ninh Nga tố tình báo quốc phòng Ukraine đứng sau vụ nổ cầu Crimea: Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 12/10 ra thông báo nói rằng lực lượng tổ chức cuộc đánh bom cầu Crimea là Giám đốc Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov, cùng các nhân viên và đặc vụ của cơ quan này. FSB cho rằng “thiết bị nổ được ngụy trang trong các cuộn màng polyethylene dùng trong xây dựng và được xuất từ cảng biển Odessa (Ukraine) đi Bulgaria vào đầu tháng 8”.

NATO tính gửi hệ thống phòng không tiên tiến cho Ukraine: Nhóm họp trong hai ngày 12-13/10 tại Brussels, các Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ thảo luận khả năng gửi các hệ thống phòng không cho Ukraine, một bước đi có thể dẫn tới đối đầu trực tiếp với Nga.

Khả năng NATO trang bị cho chính mình khi liên tục đổ vũ khí vào Ukraine: Các đồng minh NATO nói rằng sẽ đi đúng hướng trong việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, một số nước lo ngại sẽ không thể thực hiện cam kết chuyển vũ khí cho Ukraine trong khi vẫn đảm bảo đủ vũ khí để ứng phó với tình huống khẩn cấp./.

>>> Liên tục đổ vũ khí vào Ukraine, NATO còn đủ sức trang bị cho chính mình?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang tại biên giới Ukraine-Belarus
Nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang tại biên giới Ukraine-Belarus

VOV.VN - Khu vực biên giới Ukraine-Belarus trong những ngày qua chứng kiến nhiều hoạt động quân sự làm gia tăng căng thẳng.

Nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang tại biên giới Ukraine-Belarus

Nguyên nhân khiến căng thẳng leo thang tại biên giới Ukraine-Belarus

VOV.VN - Khu vực biên giới Ukraine-Belarus trong những ngày qua chứng kiến nhiều hoạt động quân sự làm gia tăng căng thẳng.

Lý do chọn tướng Surovikin làm tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine
Lý do chọn tướng Surovikin làm tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin đã đáp trả dữ dội khi lằn ranh đỏ của Nga bị vượt qua với vụ nổ trên cầu Crimea mới đây. Tướng kỳ cựu Surovikin, được tôi luyện qua thực tế Syria, vừa trở thành tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine.

Lý do chọn tướng Surovikin làm tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine

Lý do chọn tướng Surovikin làm tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Putin đã đáp trả dữ dội khi lằn ranh đỏ của Nga bị vượt qua với vụ nổ trên cầu Crimea mới đây. Tướng kỳ cựu Surovikin, được tôi luyện qua thực tế Syria, vừa trở thành tư lệnh lực lượng Nga tại chiến trường Ukraine.

Mỹ cung cấp hệ thống phòng không hiện đại NASAMS cho Ukraine
Mỹ cung cấp hệ thống phòng không hiện đại NASAMS cho Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang xúc tiến việc cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS cho Kiev sau hàng loạt cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các thành phố của Ukraine.

Mỹ cung cấp hệ thống phòng không hiện đại NASAMS cho Ukraine

Mỹ cung cấp hệ thống phòng không hiện đại NASAMS cho Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ đang xúc tiến việc cung cấp hệ thống phòng không tiên tiến NASAMS cho Kiev sau hàng loạt cuộc tấn công tên lửa của Nga vào các thành phố của Ukraine.

Nga nói NATO thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine
Nga nói NATO thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thừa nhận tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga nói NATO thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine

Nga nói NATO thừa nhận tham gia vào xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã thừa nhận tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga cảnh báo về sự can thiệp của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine
Nga cảnh báo về sự can thiệp của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga đã nhìn thấy những dấu hiệu từ Mỹ cho thấy nước này có ý định tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, biến cuộc xung đột này trở thành cuộc xung đột "đau khổ nhất" cho Kiev, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định.

Nga cảnh báo về sự can thiệp của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine

Nga cảnh báo về sự can thiệp của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Nga đã nhìn thấy những dấu hiệu từ Mỹ cho thấy nước này có ý định tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, biến cuộc xung đột này trở thành cuộc xung đột "đau khổ nhất" cho Kiev, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định.