Tổng thống Philippines hối tiếc vì nặng lời với ông Obama

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên tiếng cho biết, nhận xét của ông không nhằm mục đích xúc phạm Tổng thống Mỹ.

The Guardian đưa tin, ngày 6/9, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bày tỏ sự hối tiếc khi gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “đồ khốn” – nhận xét khiếm nhã dẫn đến việc lãnh đạo Mỹ quyết định hủy cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 tại Lào.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Ảnh: Getty)

Trong một tuyên bố được trích dẫn bởi người phát ngôn của mình, ông Duterte cho biết, nhận xét của ông không nhằm mục đích xúc phạm Tổng thống Mỹ.

Người phát ngôn Tổng thống Philippines dẫn lời ông Duterte nói: “Phản ứng tức thời của tôi là cảm xúc bột phát với câu hỏi có ý chọc ngoáy của báo chí. Chúng tôi rất tiếc khi nó trở thành một cuộc tấn công nhằm vào cá nhân Tổng thống Mỹ”.

Cũng theo ông Ernesto Abella, hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc gặp song phương vào dịp khác.

Trước đó, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ông Duterte đã không giữ được bình tĩnh trong lúc trả lời câu hỏi của một nhà báo rằng, ông sẽ giải thích với ông Obama thế nào về cuộc chiến chống ma túy ở Philippines vốn đã cướp đi sinh mạng của 2.400 người chỉ trong hai tháng.

“Ông ta là ai mà đối đầu với tôi? Thật ra mà nói Mỹ cũng có rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết.

Ông ấy phải là người đáng để được tôn trọng. Đừng chỉ có đưa ra những câu hỏi và tuyên bố bừa bãi. Đồ khốn, tôi sẽ nguyền rủa ông ta tại diễn đàn đó”, ông Duterte nói tại buổi họp báo ngay trước khi lên máy bay để sang Lào.

Ngay sau khi có thông tin trên, Tổng thống Mỹ nói rằng, ông đã yêu cầu trợ lý bàn bạc lại với giới chức Philippines để “tìm hiểu xem có phải đây là lúc thích hợp” để đôi bên có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng hay không.

“Tôi luôn muốn chắc chắn rằng nếu tôi tham gia một cuộc gặp gỡ thì nó phải mang tính xây dựng và chúng tôi phải giải quyết được việc gì đó”, ông nói với các phóng viên.

Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng Ned Price cho biết, thay vì gặp ông Duterte, ông Obama đã điều chỉnh lịch để gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Được hỏi về sự cố ngoại giao vừa xảy ra, khi có mặt ở thủ đô Vientiane, Lào để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 và các hội nghị cấp cao liên quan, Tổng thống Philippines lại chối bỏ những nhận xét trước đó và nói rằng, ông không muốn tham gia vào một cuộc cãi vã.

“Tôi không muốn gây hấn với ông ấy (Tổng thống Mỹ Barack Obama). Ông ấy là vị Tổng thống quyền lực nhất trên trái đất này”, ông Duterte nói.

Tổng thống Duterte giải thích rằng, ông đã rất tức giận với những thành viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, những người luôn tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác bằng những bản báo cáo nhân quyền.

Theo những con số thống kê mới nhất, cuộc chiến chống ma túy ở Philippines do Tổng thống Duterte phát động đã cướp đi sinh mạng của 2.400 người chỉ trong hai tháng. Trong đó, có khoảng 900 người thiệt mạng trong các hoạt động truy quét tội phạm ma túy của cảnh sát Philippines, số còn lại là “những cái chết đang được điều tra” – một thuật ngữ mà các nhà hoạt động nhân quyền cho là uyển ngữ để chỉ những vụ giết người trái pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama
Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippineses Rodrigo Duterte tại Lào, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

Quan hệ Mỹ-Philippines căng thẳng sau vụ ông Duterte xúc phạm Obama

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Obama đã quyết định hủy cuộc hội đàm với người đồng cấp Philippineses Rodrigo Duterte tại Lào, bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN.

Tổng thống Obama công du châu Á: Kỳ vọng đột phá với Trung Quốc?
Tổng thống Obama công du châu Á: Kỳ vọng đột phá với Trung Quốc?

VOV.VN - Chuyến thăm châu Á lần cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ của ông Obama được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá mới trong mối quan hệ với Trung Quốc.

Tổng thống Obama công du châu Á: Kỳ vọng đột phá với Trung Quốc?

Tổng thống Obama công du châu Á: Kỳ vọng đột phá với Trung Quốc?

VOV.VN - Chuyến thăm châu Á lần cuối cùng trên cương vị Tổng thống Mỹ của ông Obama được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá mới trong mối quan hệ với Trung Quốc.

Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Obama cho rằng, Trung Quốc - một bên tham gia ký kết UNCLOS phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước.

Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Ông Obama yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Tổng thống Obama cho rằng, Trung Quốc - một bên tham gia ký kết UNCLOS phải tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Công ước.

Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp
Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ quyết định hủy cuộc gặp với người đồng cấp Philippines sau khi ông Duterte dọa sẽ văng tục với ông chủ Nhà Trắng.

Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp

Bị Tổng thống Philippines "mắng", ông Obama hủy cuộc gặp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ quyết định hủy cuộc gặp với người đồng cấp Philippines sau khi ông Duterte dọa sẽ văng tục với ông chủ Nhà Trắng.