Tổng thống Philippines “huy động” cựu phiến quân MNLF cùng chống IS

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 4/6 mời nhóm MNLF tham gia cùng quân đội chính phủ trong cuộc chiến chống IS ở đảo Mindanao.

Phát biểu trước các binh sĩ ở thành phố Cebu, Tổng thống Duterte cho biết, Chính phủ Philippines đã chấp nhận đề nghị của Thủ lĩnh nhóm Mặt trận Dân tộc giải phóng Moro (MNLF) về việc cho phép khoảng 2.000 đến 3.000 tay súng của tổ chức này tham gia chiến đấu cùng lực lượng vũ trang Philippines nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân  Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Marawi, Mindanao.

Tổng thống Philippines huy động cựu phiến quân MNLF cùng chống IS. Ảnh minh họa: Manila Bulletin News.

MNLF vốn là nhóm nổi dậy Hồi giáo lớn nhất ở Philippines đang tham gia hòa đàm với Chính phủ nước này.

Tổng thống Duterte một lần nữa khẳng định rằng, Chính phủ Philippines sẽ không đàm phán với lực lượng phiến quân có quan hệ IS, đồng thời lệnh cho các binh sĩ tiêu diệt các tay súng phiến quân này khi chúng sát hại các con tin ở thành phố Marawi.

Lệnh giới nghiêm vẫn đang được áp dụng tại đảo Mindanao kể từ khi lực lượng phiến quân Maute tiến hành các hoạt động nổi loạn bạo lực ở Marawi ngày 23/5 vừa qua. Bộ Quốc phòng Philippines cho biết, quân đội đã kiểm soát được phần lớn thành phố Marawi từ tay nhóm Hồi giáo cực đoan thề trung thành với IS này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines điều thêm quân giải phóng thành phố Marawi khỏi IS
Philippines điều thêm quân giải phóng thành phố Marawi khỏi IS

VOV.VN - Nhiệm vụ của quân đội Philippines hiện nay là tiếp tục tiêu diệt và phá hủy các điểm trú ẩn của lực lượng khủng bố ở Marawi.

Philippines điều thêm quân giải phóng thành phố Marawi khỏi IS

Philippines điều thêm quân giải phóng thành phố Marawi khỏi IS

VOV.VN - Nhiệm vụ của quân đội Philippines hiện nay là tiếp tục tiêu diệt và phá hủy các điểm trú ẩn của lực lượng khủng bố ở Marawi.

Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?
Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?

VOV.VN - Nhận định của Indonesia đưa ra trong bối cảnh binh sĩ chính phủ Philippines đang chiến đấu với các phiến quân trung thành với IS ở thành phố Marawi.

Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?

Sốc: Có đến 1.200 tay súng IS đang ở Philippines?

VOV.VN - Nhận định của Indonesia đưa ra trong bối cảnh binh sĩ chính phủ Philippines đang chiến đấu với các phiến quân trung thành với IS ở thành phố Marawi.

Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS
Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS

VOV.VN - Trong các cuộc giao tranh trong 5 ngày qua giữa quân đội Philippines và phiến quân trung thành với IS ở Marawi, đã có ít nhất 85 người thiệt mạng.

Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS

Máu vẫn đổ, quân đội Philippines chưa giải phóng được Marawi khỏi IS

VOV.VN - Trong các cuộc giao tranh trong 5 ngày qua giữa quân đội Philippines và phiến quân trung thành với IS ở Marawi, đã có ít nhất 85 người thiệt mạng.

Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt
Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt

VOV.VN - Vẫn còn khoảng 2.000 người mắc kẹt ở các khu vực do các phiến quân Maute kiểm soát khi giao tranh đang diễn ra.

Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt

Giao tranh ở Philippines: Hơn 2.000 dân thường đang bị mắc kẹt

VOV.VN - Vẫn còn khoảng 2.000 người mắc kẹt ở các khu vực do các phiến quân Maute kiểm soát khi giao tranh đang diễn ra.

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS
Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

Ảnh: Philippines huy động oanh tạc cơ và thủy quân lục chiến đánh IS

VOV.VN - Để dứt điểm được lực lượng Hồi giáo Maute thân IS ở thành phố Marawi, quân đội Philippines sử dụng cả oanh tạc cơ OV-10 để giội bom mục tiêu.

Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra
Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte khẳng định vụ bạo loạn ở Marawi là sản phẩm hoàn toàn của IS chứ không phải của riêng nhóm Hồi giáo Maute bản địa.

Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra

Tổng thống Philippines khẳng định bạo loạn ở Marawi là do IS gây ra

VOV.VN - Tổng thống Philippines Duterte khẳng định vụ bạo loạn ở Marawi là sản phẩm hoàn toàn của IS chứ không phải của riêng nhóm Hồi giáo Maute bản địa.

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi
Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

VOV.VN - Những tiến bộ này đạt được sau 1 tuần quân đội Philippines tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố Marawi.

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

Philippines giành lại quyền kiểm soát thành phố Marawi

VOV.VN - Những tiến bộ này đạt được sau 1 tuần quân đội Philippines tổ chức đợt tấn công quy mô lớn vào thành phố Marawi.