Tổng thống Philippines “lạnh nhạt” trước lời mời mua vũ khí của Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Duterte cho biết, Mỹ đang tìm cách đối thoại với Philippines về kế hoạch mua sắm trang thiết bị quốc phòng của Philippines.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 23/8 cho biết, 3 thành viên trong nội các của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách đối thoại với Philippines về kế hoạch mua sắm trang thiết bị quốc phòng của nước này.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: DW.

Tổng thống Duterte nêu rõ, ông đã nhận được một lá thư do Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompep, Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross và Bộ Trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ký, tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington đối với nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Philippines.

Lá thư có nội dung như sau: “mối quan hệ đặc biệt" giữa hai nước "sẽ chỉ phát triển mạnh hơn bằng cách gia tăng đối thoại và hợp tác, đặc biệt về an ninh”. Lá thư cũng nhấn mạnh đến quyết định gần đây của Manila mua máy bay trực thăng tiện ích chiến đấu Bell và máy bay tiện ích Cessna. Bell và Cessna đều là những mặt hàng của tập đoàn công nghiệp hàng không Textron của Mỹ. Trong thư, các quan chức Mỹ khẳng định: “Chúng tôi hy vọng hợp tác với Philippines trong các thương vụ mua sắm quốc phòng quan trọng”.

Tuy nhiên, Tổng thống Duterte cho biết, Philippines cần máy bay trực thăng tấn công và những loại máy bay nhỏ phục vụ cho hoạt động chống lại phiến quân. Ông bày tỏ mong muốn gặp gỡ 3 quan chức Mỹ nêu trên, song khẳng định sẽ không tới Mỹ để đối thoại. Trước đó, nhà lãnh đạo này cam kết sẽ mua các trang thiết bị quân sự mới để chống lại lực lượng phiến quân hoạt động tại Philippines và không còn chấp nhận vũ khí đã qua sử dụng từ phía Mỹ.

Tiết lộ này được đưa ra sau chuyến thăm Philippines của Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Randall Schriver hồi tuần trước. Ông Randall Schriver đã khuyên đồng minh không nên mua hệ thống vũ khí của Nga. Truyền thông Philippines cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng  Delfin Lorenzana dự kiến gặp người đồng cấp Nga trong tuần này để bàn về khả năng mua vũ khí của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trao trả chuông nhà thờ cho Philippines sau hơn 100 năm chiếm giữ
Mỹ trao trả chuông nhà thờ cho Philippines sau hơn 100 năm chiếm giữ

VOV.VN - Mỹ sẽ trao trả cho Philippines các chuông nhà thờ mà những binh lính Mỹ đã thu được như một chiến lợi phẩm trong một chiến dịch cách đây hơn một thế kỷ

Mỹ trao trả chuông nhà thờ cho Philippines sau hơn 100 năm chiếm giữ

Mỹ trao trả chuông nhà thờ cho Philippines sau hơn 100 năm chiếm giữ

VOV.VN - Mỹ sẽ trao trả cho Philippines các chuông nhà thờ mà những binh lính Mỹ đã thu được như một chiến lợi phẩm trong một chiến dịch cách đây hơn một thế kỷ

Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?
Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích nhưng đồng thời cũng xoa dịu người Mỹ khi nói các vũ khí Philippines mua sẽ không được sử dụng để chống lại Mỹ.

Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?

Ông Duterte: Mỹ là ai mà cảnh báo Philippines tránh xa vũ khí Nga?

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte chỉ trích nhưng đồng thời cũng xoa dịu người Mỹ khi nói các vũ khí Philippines mua sẽ không được sử dụng để chống lại Mỹ.

Philippines chi 5,6 tỷ USD hiện đại hóa quân đội
Philippines chi 5,6 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Tổng thống Philippines thông qua kế hoạch mua nhiều vũ khí hiện đại để nâng cao năng lực phòng thủ của quân đội nước này.

Philippines chi 5,6 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Philippines chi 5,6 tỷ USD hiện đại hóa quân đội

Tổng thống Philippines thông qua kế hoạch mua nhiều vũ khí hiện đại để nâng cao năng lực phòng thủ của quân đội nước này.

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông
Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

Tổng thống Philippines nói Trung Quốc sai trái trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Hãng AP cho biết: Tổng thống Philippines cảnh báo Trung Quốc phải ôn hòa trong vấn đề Biển Đông. Ông Duterte cũng chỉ ra “sai trái” của Trung Quốc.