Tổng thống Philippines nêu lý do tiếp tục kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand “Bongbong” Marcos tin tưởng rằng ông có thể thực hiện các cải cách cần thiết và hiệu quả nếu ông tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp.

Tuyên bố của Tổng thống Philippines đưa ra khi có nhiều ý kiến cho rằng nên bổ nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp, vị trí mà Tổng thống Marcos kiêm nhiệm kể từ khi nhậm chức vào tháng 6/2022.

Trả lời báo chí, Tổng thống Marcos cho rằng những thay đổi sẽ được thực hiện nhanh, hiệu quả hơn trong Bộ Nông nghiệp nếu ông tiếp tục giữ vị trí này.

Tổng thống Marcos trước đó cho biết sẽ thôi việc kiêm nhiệm vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp nếu những “thay đổi về cấu trúc” được thực hiện. Ông cũng bày tỏ mong muốn bổ nhiệm một Bộ trưởng Nông nghiệp là chuyên gia nông nghiệp hiểu khoa học và đưa ra giải pháp.

Tổng thống Marcos thừa nhận ngành nông nghiệp của Philippines đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khi cầu vượt quá cung, gây áp lực lên giá cả và khiến chính phủ không còn lựa chọn nào khác ngoài nhập khẩu. Philippines đang trong tình trạng “khẩn cấp” do ngành nông nghiệp bị bỏ bê trong nhiều năm, với sản lượng dưới mức nhu cầu.

Với những cú sốc ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và các vấn đề về chuỗi cung ứng, ông Marcos nhấn mạnh chính phủ phải có nhiều nguồn cung và Philippines đang phối hợp với các quốc gia khác để phát triển mô hình “nhà cung cấp phi truyền thống”, đặc biệt trong lĩnh vực  phân bón, lúa mì, gạo và ngô.

Theo đó, Philippines sẽ không còn phải lo lắng về nguồn cung vì có thể tự sản xuất đủ cho mình trong vài năm tới. Tổng thống Marcos bày tỏ mong muốn ngành nông nghiệp của đất nước phải thực hiện được mục tiêu tạo ra sinh kế bền vững cho nông dân, với giá cả lương thực phù hợp với tất cả mọi người cũng như đảm bảo an ninh lương thực. Một số chính sách cần làm để phát triển ngành nông nghiệp bao gồm hỗ trợ nông dân, cải thiện hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), áp dụng các giống cây trồng mới...

Ông Marcos tin rằng có thể thực hiện những cải cách cần thiết và tạo ra những thay đổi nếu tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines và Mỹ tính tổ chức Hội nghị an ninh quốc phòng 2+2
Philippines và Mỹ tính tổ chức Hội nghị an ninh quốc phòng 2+2

VOV.VN - Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez ngày 19/1 cho biết Philippines và Mỹ đang thảo luận việc tổ chức Hội nghị  2+2 giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của 2 nước vào đầu tháng 3 năm nay.

Philippines và Mỹ tính tổ chức Hội nghị an ninh quốc phòng 2+2

Philippines và Mỹ tính tổ chức Hội nghị an ninh quốc phòng 2+2

VOV.VN - Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez ngày 19/1 cho biết Philippines và Mỹ đang thảo luận việc tổ chức Hội nghị  2+2 giữa các quan chức ngoại giao và quốc phòng hàng đầu của 2 nước vào đầu tháng 3 năm nay.

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển
Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Marcos, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nhiều nội dung liên quan đến Biển Đông.

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Marcos, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nhiều nội dung liên quan đến Biển Đông.

Đằng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines
Đằng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines

VOV.VN - Hôm nay (3/1), theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Phlippines Ferdinand Marcos Jr. bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chuyến thăm dự kiến diễn ra đến ngày 6/1 tới.

Đằng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines

Đằng sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines

VOV.VN - Hôm nay (3/1), theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Phlippines Ferdinand Marcos Jr. bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Chuyến thăm dự kiến diễn ra đến ngày 6/1 tới.