Tổng thống Philippines sẵn sàng đối mặt với các cáo buộc sau khi hết nhiệm kỳ

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là hết nhiệm kỳ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố sẵn sàng đối mặt với những cáo buộc chống lại ông, bao gồm cả cáo buộc liên quan đến cuộc chiến chống ma túy.

Bảo vệ chiến dịch chống ma túy trong nhiệm kỳ của mình, ông Duterte ngày 24/6 khẳng định hành động cứng rắn là cần thiết trong việc thực thi pháp luật, đặc biệt là trong cuộc chiến chống ma túy. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ các quan chức, sĩ quan cảnh sát và quân đội phải đối mặt với những cáo buộc, ngay cả sau khi ông hết nhiệm kỳ Tổng thống vào ngày 30/6 tới.

Công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cho biết sẽ tìm cách mở lại cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy dưới thời chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte. Tòa án Hình sự quốc tế đã dừng cuộc điều tra vào tháng 11/2021 theo yêu cầu của Philippines, nhưng Công tố viên Karim Khan cho biết chính phủ nước này không thể hiện rằng họ đang tiến hành cuộc điều tra.

Tổng thống Duterte cũng kêu gọi Tòa án hình sự Quốc tế chấm dứt việc đe dọa điều tra những cáo buộc tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến chống ma túy, khẳng định Tòa án hình sự quốc tế không có thẩm quyền điều tra vì hệ thống tư pháp Philippines vẫn đang hoạt động. Philippines cũng đã chính thức rút khỏi Tòa án hình sự quốc tế từ ngày 17/3/2019.

Trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Duterte đã thực hiện một chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy cứng rắn, đối mặt với nhiều chỉ trích từ bên ngoài về vấn đề nhân quyền.

Mặc dù vậy, kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người dân nước này hài lòng với hành động mạnh mẽ của Chính phủ. 3 năm sau khi Tổng thống Duterte phát động chiến dịch chống ma túy, số lượng người sử dụng ma túy ở Philippines đã giảm hơn 50%, từ 4 triệu người trong năm 2016 xuống còn 1,67 triệu người năm 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Duterte giải thích lý do không tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ
Tổng thống Duterte giải thích lý do không tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 12-13/5 tới tại Washington D.C.

Tổng thống Duterte giải thích lý do không tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

Tổng thống Duterte giải thích lý do không tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 12-13/5 tới tại Washington D.C.

Không nghỉ hưu, Tổng thống Philippines Duterte ra tranh cử Thượng nghị sĩ
Không nghỉ hưu, Tổng thống Philippines Duterte ra tranh cử Thượng nghị sĩ

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ bỏ kế hoạch rút lui khỏi chính trường khi nhiệm kỳ của mình kết thúc bằng cách nộp đơn ứng cử Thượng nghị sĩ trong cuộc bầu cử năm tới.

Không nghỉ hưu, Tổng thống Philippines Duterte ra tranh cử Thượng nghị sĩ

Không nghỉ hưu, Tổng thống Philippines Duterte ra tranh cử Thượng nghị sĩ

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã từ bỏ kế hoạch rút lui khỏi chính trường khi nhiệm kỳ của mình kết thúc bằng cách nộp đơn ứng cử Thượng nghị sĩ trong cuộc bầu cử năm tới.

Tổng thống Philippines Duterte bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chính trường
Tổng thống Philippines Duterte bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chính trường

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay (2/10) thông báo ông sẽ rút lui khỏi chính trường -  một động thái bất ngờ làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái ông tranh cử tổng thống.

Tổng thống Philippines Duterte bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chính trường

Tổng thống Philippines Duterte bất ngờ tuyên bố rút lui khỏi chính trường

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay (2/10) thông báo ông sẽ rút lui khỏi chính trường -  một động thái bất ngờ làm dấy lên suy đoán rằng ông đang dọn đường cho con gái ông tranh cử tổng thống.