Tổng thống Duterte giải thích lý do không tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte tuyên bố sẽ không tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 12-13/5 tới tại Washington D.C.

Lý do Tổng thống Duterte đưa ra trong phát biểu ngày hôm nay (27/4) là Hội nghị diễn ra ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống tại Philippines và việc tham dự là không phù hợp. Bởi nhà lãnh đạo sắp hết nhiệm kỳ của Philippines lo ngại tại Hội nghị sẽ phải ký kết các thỏa thuận mà không được chấp nhận bởi chính quyền mới sẽ được bầu ra ngày 9/5 tới đây.

Trước đó, thông cáo báo chí từ Ban thư ký ASEAN cho biết, Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ là hội nghị lần thứ 2 kể từ năm 2016 và là hội nghị đầu tiên có sự tham gia trực tiếp của các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ kể từ năm 2017.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Joe Biden sẽ thảo luận về các cách thức tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ứng phó với dịch COVID-19 và an ninh y tế toàn cầu; các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, hợp tác hàng hải, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, giao lưu nhân dân cũng như kết nối và các vấn đề kinh tế. Hai bên cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết hội nghị cấp cao đặc biệt tại Washington DC sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với 10 nước thành viên khu vực và kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ASEAN-Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 5 tới
ASEAN-Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 5 tới

VOV.VN - Đêm 16/04/2022, Campuchia - Chủ tịch ASEAN đã ra thông báo, ASEAN và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Washington, Mỹ trong hai ngày 12 và 13/05/2022.

ASEAN-Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 5 tới

ASEAN-Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 5 tới

VOV.VN - Đêm 16/04/2022, Campuchia - Chủ tịch ASEAN đã ra thông báo, ASEAN và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Washington, Mỹ trong hai ngày 12 và 13/05/2022.

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5
Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, sự kiện này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN.

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5

Thượng đỉnh Mỹ-ASEAN sẽ được tổ chức tại thủ đô Washington trong tháng 5

VOV.VN - Theo Thư ký báo chí Nhà Trắng, sự kiện này sẽ thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ đối với ASEAN.

ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược
ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Tại cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Mỹ (JCC) diễn ra tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia tuần qua, ASEAN và Mỹ đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. 

ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

ASEAN, Mỹ tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược

VOV.VN - Tại cuộc họp lần thứ 13 của Ủy ban Hợp tác chung ASEAN-Mỹ (JCC) diễn ra tại Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia tuần qua, ASEAN và Mỹ đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. 

ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 
ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 

VOV.VN - Tại cuộc cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Australia lần thứ 12 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8/4, ASEAN-Australia đã cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 

ASEAN-Australia cam kết làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện 

VOV.VN - Tại cuộc cuộc họp Ủy ban hợp tác chung ASEAN-Australia lần thứ 12 diễn ra theo hình thức trực tuyến ngày 8/4, ASEAN-Australia đã cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.