Tổng thống Philippines tuyên bố ngừng bắn với nhóm nổi dậy cánh tả NPA

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 21/8 tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương mới với nhóm nổi dậy cánh tả Quân đội Nhân dân Mới (NPA).

Lệnh ngừng bắn trước đây được đưa ra vào ngày 25/7, nhưng bị rút lại theo yêu cầu của Tổng thống Duterte để đáp trả vụ tấn công của phiến quân nhằm vào quân đội chính phủ, khiến một binh sỹ thiệt mạng.

Quân nổi dậy cánh tả NPA của Philippines. Ảnh: beforeitsnews.

Trước đó, vào tối thứ Sáu (19/8), phía phiến quân Quân đội Nhân dân Mới cũng đã tuyên bố ngừng bắn đơn phương trong 7 ngày, từ 0h01 ngày 21/8 đến 23h59 ngày 27/8.

Tuyên bố được đưa ra sau khi chính phủ phóng thích hai thủ lĩnh cao nhất của lực lượng phiến quân, người sẽ tham gia các cuộc hoà đàm tại Oslo, Na Uy dự kiến diễn ra hôm nay.

Phía phiến quân cũng để ngỏ khả năng sẽ đồng ý một thoả thuận ngừng bắn dài hơn nếu chính phủ trả tự do cho toàn bộ tù nhân đang bị giam giữ.

Nhóm Quân đội Nhân dân Mới đã tiến hành cuộc nổi dậy chống Chính phủ trong hơn 4 thập kỷ qua. Lực lượng này hoạt động chủ yếu tại các khu vực miền Đông và miền Nam Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines tiêu diệt 3 phần tử thuộc nhóm phiến quân ủng hộ IS
Philippines tiêu diệt 3 phần tử thuộc nhóm phiến quân ủng hộ IS

VOV.VN - Quân đội Philippines hôm nay thông báo đã tiêu diệt 3 phần tử thuộc một nhóm phiến quân ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Philippines tiêu diệt 3 phần tử thuộc nhóm phiến quân ủng hộ IS

Philippines tiêu diệt 3 phần tử thuộc nhóm phiến quân ủng hộ IS

VOV.VN - Quân đội Philippines hôm nay thông báo đã tiêu diệt 3 phần tử thuộc một nhóm phiến quân ủng hộ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Quân Chính phủ, lực lượng nổi dậy Philippines giao tranh ác liệt
Quân Chính phủ, lực lượng nổi dậy Philippines giao tranh ác liệt

VOV.VN- Đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và các phần tử thuộc tổ chức Các tay súng tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF).

Quân Chính phủ, lực lượng nổi dậy Philippines giao tranh ác liệt

Quân Chính phủ, lực lượng nổi dậy Philippines giao tranh ác liệt

VOV.VN- Đã có ít nhất 7 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh giữa quân Chính phủ và các phần tử thuộc tổ chức Các tay súng tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF).

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính
Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

Tổng thống Philippines gây tranh cãi khi gọi Đại sứ Mỹ là gã đồng tính

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại gây ra một tranh cãi ngoại giao mới khi ông này gọi Đại sứ Mỹ là người đồng tính.

Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm
Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tuyên bố một lệnh ngừng bắn ở nước này. 

Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm

Tổng thống Philippines cân nhắc lệnh ngừng bắn hướng tới hòa đàm

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte dự kiến trong ngày hôm nay sẽ tuyên bố một lệnh ngừng bắn ở nước này.