Vụ ngư dân Đài Loan bị bắn chết:

Tổng thống Philippines xin lỗi Đài Loan, kêu gọi ‘bình tĩnh’

(VOV) - Trước giờ “G” mà Đài Loan đưa ra, Tổng thống Philippines đã cử đại diện cho cá nhân ông sang vùng lãnh thổ này để xin lỗi.

Tổng thống Benigno Aquino hôm 15/5 đã xin lỗi về việc lực lượng tuần duyên nước ông đã bắn chết một ngư dân Đài Loan, và kêu gọi bình tĩnh giữa lúc cơn phẫn nộ ngày càng gia tăng tại Đài Loan.

Phát ngôn viên của Tổng thống Edwin Lacierda nói ông Aquino đã cử chủ tịch Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Manila (MECO), cơ quanchuyên xử lý quan hệ với Đài Loan, tới hòn đảo này để đưa ra lời xin lỗi.

“Tổng thống đã chỉ định Chủ tịch MECO là Amadeo R. Perez làm đại diện cá nhân của Tổng thống,” Lacierda nói. “Perez sẽ chuyển lời xin lỗi sâu sắc của Tổng thống và nhân dân Philippines tới gia đình ngư dân Hung Shih-cheng cũng như nhân dân Đài Loan về sự tổn thất sinh mạng không may và không cố ý.”

 

Các ngư dân Đài Loan nổi giận hô khẩu hiệu phản đối Philippines tại Đài Bắc hôm 13/5 (ảnh: AFP)

Để trả đũa cho việc bắn chết ngư dân nói trên, phía Đài Loan đã tuyên bố ngừng tiếp nhận lao động Philippines. Phát ngôn viên của lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu cảnh báo sẽ có thêm biện pháp trừng phát nữa nếu các yêu cầu của Đài Loan không được đáp ứng vào 10h GMT ngày 15/5 (tức 17h, giờ Việt Nam).

Các “chế tài” này bao gồm cảnh báo “đỏ” hối thúc người Đài Loan không tới Philippines, và việc ngừng các trao đổi cấp cao giữa quan chức 2 bên.

Phát ngôn viên Lacierda hối thúc Đài Loan không thực thi các đòn trả đũa này và hủy bỏ quyết định cấm nhập lao động Philippines.

“Chúng tôi kêu gọi nhân dân Đài Loan không lôi người dân Philippines của chúng tôi vào vụ việc này,” phát ngôn viên Lacierda nói.

Vẫn theo Lacierda, Tổng thống Aquino đã yêu cầu MECO quyên góp ủng hộ gia đình của ngư dân bị bắn chết, tuy nhiên Lacierda không nói rõ số tiền là bao nhiêu.

Vào ngày 16/5, phái viên Perez sẽ gặp gỡ gia đình nạn nhân vụ nổ súng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài Loan tính trả đũa Philippines sau cái chết của ngư dân
Đài Loan tính trả đũa Philippines sau cái chết của ngư dân

(VOV) - Tư lệnh Philippines: “nếu có ai đó chết thì họ chỉ đáng nhận sự thông cảm của chúng tôi, chứ không phải là lời xin lỗi”.

Đài Loan tính trả đũa Philippines sau cái chết của ngư dân

Đài Loan tính trả đũa Philippines sau cái chết của ngư dân

(VOV) - Tư lệnh Philippines: “nếu có ai đó chết thì họ chỉ đáng nhận sự thông cảm của chúng tôi, chứ không phải là lời xin lỗi”.

Philippines xin lỗi Đài Loan về vụ bắn chết ngư dân
Philippines xin lỗi Đài Loan về vụ bắn chết ngư dân

Quốc gia Đông Nam Á này sẽ gửi đặc phái viên tới Đài Bắc để chuyển lời xin lỗi và chia buồn với gia đình người bị bắn.

Philippines xin lỗi Đài Loan về vụ bắn chết ngư dân

Philippines xin lỗi Đài Loan về vụ bắn chết ngư dân

Quốc gia Đông Nam Á này sẽ gửi đặc phái viên tới Đài Bắc để chuyển lời xin lỗi và chia buồn với gia đình người bị bắn.

Đài Loan không hài lòng về lời xin lỗi của Philippines
Đài Loan không hài lòng về lời xin lỗi của Philippines

(VOV) - Đài Loan tiếp tục đưa ra tối hậu thư với Philippines về vụ nước này bắn chết một ngư dân của vùng lãnh thổ này.

Đài Loan không hài lòng về lời xin lỗi của Philippines

Đài Loan không hài lòng về lời xin lỗi của Philippines

(VOV) - Đài Loan tiếp tục đưa ra tối hậu thư với Philippines về vụ nước này bắn chết một ngư dân của vùng lãnh thổ này.

Đài Loan ra ‘tối hậu thư’ 72 tiếng cho Philippines
Đài Loan ra ‘tối hậu thư’ 72 tiếng cho Philippines

(VOV) - Trong các yêu cầu có cả việc đàm phán với Đài Loan về 1 thỏa thuận đánh cá càng sớm càng tốt.

Đài Loan ra ‘tối hậu thư’ 72 tiếng cho Philippines

Đài Loan ra ‘tối hậu thư’ 72 tiếng cho Philippines

(VOV) - Trong các yêu cầu có cả việc đàm phán với Đài Loan về 1 thỏa thuận đánh cá càng sớm càng tốt.