Tổng thống Putin chính thức được công nhận thắng cử

VOV.VN - Ủy ban bầu cử trung ương Nga ngày 21/3 đã công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống. Trong đó, đương kim Tổng thống Putin nhận được 87,28% tổng số phiếu bầu.

Tại cuộc họp đặc biệt của Ủy ban bầu cử trung ương Nga diễn ra sáng 21/3, bà Pamfilova, Trưởng ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu là 77,49%.

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cho thấy, đương kim Tổng thống Nga Putin nhận được 87,28% tổng số phiếu bầu; ông Kharitonov được 4,31%; ông Davankov 3,85% và ông Slutsky nhận được 3,2%. Có trên 76 triệu 277 nghìn cử tri đã bỏ phiếu cho Tổng thống Putin. Gần 389.000 người Nga ở nước ngoài đã tham gia bỏ phiếu. Đây là những con số ấn tượng trong lịch sử hiện đại nước Nga.

Bà Pamfilova gọi tỷ lệ cử tri đi bầu tại cuộc bầu cử lần này là một dấu hiệu cho thấy nền dân chủ của nước Nga. Bà cảm ơn tất cả các đảng phái chính trị của nước Nga đã hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc bầu cử, vượt qua những sự phản đối, các chương trình, hệ tư tưởng khác nhau và thể hiện hết trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử, vì sự phát triển của đất nước.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Nga lần này, có 41 phiếu bầu không hợp lệ, chủ yếu là ở những nơi có nhiều người tái định cư.

Theo bà Pamfilova, một tỷ lệ lớn các lá phiếu không hợp lệ là ở Ba Lan với tỷ lệ lên tới 1/3. Sau khi cuộc bầu cử kết thúc, Ủy ban bầu cử trung ương Nga đã nhận được hơn 14.000 đơn khiếu nại, hơn một nửa là từ nước ngoài.

Ngay sau khi kết quả bầu cử chính thức được công bố, Tổng thống Nga Putin đã có phát biểu trước người dân. Ông cảm ơn các tổ chức bầu cử và các cơ quan, tổ chức đã làm hết trách nhiệm của mình, cảm ơn các cử tri Nga đã bỏ phiếu cho ông.

"Tôi sẽ nỗ lực hết sức trong khả năng của mình. Tôi hiểu rằng mức độ tin cậy này càng làm tăng trách nhiệm đối với nước Nga, vì hạnh phúc của người dân, đòi hỏi sự cam kết và hiệu quả cao hơn nữa từ cá nhân tôi và toàn bộ đội ngũ lãnh đạo nước Nga. Chúng tôi sẽ làm tất cả để đảm bảo rằng các dự án và chương trình quốc gia quy mô lớn mà tôi đã phát biểu gần đây sẽ được triển khai. Cuộc bầu cử cho thấy nước Nga ngày nay là một gia đình lớn và thân thiện. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trên con đường lịch sử mà chúng ta đã chọn, tự tin vào bản thân, vào khả năng và tương lai của chính mình." - Tổng thống Putin nói.

Như vậy, ông Putin sẽ tiếp tục nắm ghế Tổng thống Nga ít nhất 6 năm nữa và là nhiệm kỳ thứ 5 của ông trên cương vị người lãnh đạo quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin giành 87,31% số phiếu
Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin giành 87,31% số phiếu

VOV.VN - Cuối giờ sáng nay (18/3) theo giờ Moscow, bà Pamfilova- Trưởng Ban bầu cử Trung ương Nga chính thức thông báo kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin giành 87,31% số phiếu

Kết quả sơ bộ bầu cử tổng thống Nga: Ông Putin giành 87,31% số phiếu

VOV.VN - Cuối giờ sáng nay (18/3) theo giờ Moscow, bà Pamfilova- Trưởng Ban bầu cử Trung ương Nga chính thức thông báo kết quả sơ bộ trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga.

Tổng thống Putin muốn gặp đối thủ bầu cử và đề cập vấn đề nhân sự chính phủ Nga
Tổng thống Putin muốn gặp đối thủ bầu cử và đề cập vấn đề nhân sự chính phủ Nga

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Nga Putin, người đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024, vừa cho biết ông có kế hoạch gặp gỡ các ứng cử viên tổng thống vào ngày 18/3. Ông cũng nêu vấn đề nhân sự trong chính quyền mới theo hướng bảo đảm hiệu quả tối đa.

Tổng thống Putin muốn gặp đối thủ bầu cử và đề cập vấn đề nhân sự chính phủ Nga

Tổng thống Putin muốn gặp đối thủ bầu cử và đề cập vấn đề nhân sự chính phủ Nga

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Nga Putin, người đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024, vừa cho biết ông có kế hoạch gặp gỡ các ứng cử viên tổng thống vào ngày 18/3. Ông cũng nêu vấn đề nhân sự trong chính quyền mới theo hướng bảo đảm hiệu quả tối đa.

Bên trong bầu cử tổng thống tại vùng Ukraine ly khai được Nga sáp nhập
Bên trong bầu cử tổng thống tại vùng Ukraine ly khai được Nga sáp nhập

VOV.VN - Có một nét đặc biệt trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024 tổ chức tại các vùng Ukraine ly khai và được Nga sáp nhập, đó là sự hiện diện thường trực của các quân nhân Nga trang bị đầy đủ súng ống.

Bên trong bầu cử tổng thống tại vùng Ukraine ly khai được Nga sáp nhập

Bên trong bầu cử tổng thống tại vùng Ukraine ly khai được Nga sáp nhập

VOV.VN - Có một nét đặc biệt trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024 tổ chức tại các vùng Ukraine ly khai và được Nga sáp nhập, đó là sự hiện diện thường trực của các quân nhân Nga trang bị đầy đủ súng ống.