Tổng thống Putin đề xuất giải pháp chấm dứt xung đột miền đông Ukraine

VOV.VN-Ông Putin cho rằng Tổng thống Zelensky nên đối thoại trực tiếp với lực lượng ở miền đông Ukraine, đồng thời kêu gọi nước này tôn trọng Thỏa thuận Minsk.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nên tổ chức đối thoại trực tiếp với các lực lượng vũ trang ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine và chấm dứt việc gọi họ là "phe ly khai".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP

Ông Putin đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn với tờ Corriere Della Sera của Italia khi trả lời câu hỏi về giải pháp nhằm chấm dứt xung đột ở Donbas cũng như khả năng đối thoại mang tính xây dựng với Ukraine sau khi ông Zelensky đắc cử Tổng thống.

"Điều đó là có thể xảy ra nếu ông Zelensky thực hiện những cam kết tranh cử của mình, trong đó có việc tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân ở Donbas cũng như dừng gọi họ là những kẻ ly khai", Tổng thống Putin nhận định với tờ Corriere Della Sera, đồng thời cho biết cuộc xung đột có thể được giải quyết nếu "chính phủ Ukraine tôn trọng Thỏa thuận Minsk thay vì phớt lờ nó".

Theo ông Putin, "người dân Ukraine không muốn bất kỳ tuyên bố nào từ ông Zelensky và đội ngũ của ông ấy nữa. Điều họ muốn là những hành động thực sự và sự thay đổi nhanh chóng để tình hình tốt đẹp hơn".

Trong chuyến thăm chính thức tới Pháp hôm 17/6 của Tổng thống Ukraine Zelensky, thông báo của Tổng thống Pháp Macron khẳng định lãnh đạo Ukraine đã sẵn sàng thực thi lệnh ngừng bắn và tham gia vào quá trình đàm phán với "phe ly khai" ở Donbas.

Tuy nhiên, sau đó ông Zelensky đã đính chính lại, nói rằng Ukraine chưa sẵn sàng để đối thoại trực tiếp với "phe ly khai" ở Donbas, song khẳng định rằng nước này sẽ hành động trong khuôn khổ Thỏa thuận Minsk và chuẩn bị cho lệnh ngừng bắn.

Ngày 1/7, ông Oleksandr Danylyuk, thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã khẳng định với truyền thông rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Putin là một triển vọng thực tế. Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Ukraine Kurt Volker cũng nhận định các cuộc thảo luận trực tiếp giữa Ukraine và Nga là điều cần thiết.

Tổng thống Zelensky đã tuyên bố sẽ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến ở miền đông Ukraine. Cả ông Zelensky và ông Putin đều khẳng định với truyền thông rằng họ sẵn sàng tham gia các cuộc trao đổi hòa bình theo Thể thức Normandy gồm 4 nước Nga, Ukraine, Đức và Pháp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine
Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Zelensky lần đầu thăm chính thức thành phố cảng thương mại Mariupol ngày 15/6, cách giới tuyến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine chỉ 20 km.

Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine

Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Zelensky lần đầu thăm chính thức thành phố cảng thương mại Mariupol ngày 15/6, cách giới tuyến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine chỉ 20 km.

Tổng thống Zelensky “xúc động” đề nghị Nga thả thủy thủ Ukraine
Tổng thống Zelensky “xúc động” đề nghị Nga thả thủy thủ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Zelensky ngày 27/6 "xúc động" đề nghị người đồng cấp Nga Putin cho thả 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 gần Crimea.

Tổng thống Zelensky “xúc động” đề nghị Nga thả thủy thủ Ukraine

Tổng thống Zelensky “xúc động” đề nghị Nga thả thủy thủ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Zelensky ngày 27/6 "xúc động" đề nghị người đồng cấp Nga Putin cho thả 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ hồi tháng 11/2018 gần Crimea.

Ukraine: Sự phản bội của châu Âu khiến chúng tôi bị tổn thương
Ukraine: Sự phản bội của châu Âu khiến chúng tôi bị tổn thương

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Nghị viện châu Âu dỡ trừng phạt Nga, Ngoại trưởng Ukraine nhận định rằng đó là một hành động phản bội khiến Kiev bị tổn thương.

Ukraine: Sự phản bội của châu Âu khiến chúng tôi bị tổn thương

Ukraine: Sự phản bội của châu Âu khiến chúng tôi bị tổn thương

VOV.VN - Sau khi Hội đồng Nghị viện châu Âu dỡ trừng phạt Nga, Ngoại trưởng Ukraine nhận định rằng đó là một hành động phản bội khiến Kiev bị tổn thương.

Hội đồng châu Âu dỡ trừng phạt Nga, phái đoàn Ukraine giận dữ bỏ họp
Hội đồng châu Âu dỡ trừng phạt Nga, phái đoàn Ukraine giận dữ bỏ họp

VOV.VN - Sau khi Nga được Hội đồng châu Âu dỡ bỏ trừng phạt, phái đoàn Ukraine đã bỏ ra ngoài để phản đối quyết định này.

Hội đồng châu Âu dỡ trừng phạt Nga, phái đoàn Ukraine giận dữ bỏ họp

Hội đồng châu Âu dỡ trừng phạt Nga, phái đoàn Ukraine giận dữ bỏ họp

VOV.VN - Sau khi Nga được Hội đồng châu Âu dỡ bỏ trừng phạt, phái đoàn Ukraine đã bỏ ra ngoài để phản đối quyết định này.

Canada cam kết sẽ sát cánh cùng Ukraine đối phó với Nga
Canada cam kết sẽ sát cánh cùng Ukraine đối phó với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Canada hôm 2/7 khẳng định, Canada sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để đối phó với những gì ông gọi là sự “can thiệp và gây hấn của Nga”.

Canada cam kết sẽ sát cánh cùng Ukraine đối phó với Nga

Canada cam kết sẽ sát cánh cùng Ukraine đối phó với Nga

VOV.VN - Thủ tướng Canada hôm 2/7 khẳng định, Canada sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ukraine để đối phó với những gì ông gọi là sự “can thiệp và gây hấn của Nga”.

Tổng thống Putin nói về khả năng thả các thủy thủ Ukraine
Tổng thống Putin nói về khả năng thả các thủy thủ Ukraine

VOV.VN -Trước đó, hải quân Nga đã bắt giữ các thủy thủ Ukraine và 3 tàu tại eo biển Kerch, kết nối Biển Đen và Biển Azov vào ngày 25/11/2018.

Tổng thống Putin nói về khả năng thả các thủy thủ Ukraine

Tổng thống Putin nói về khả năng thả các thủy thủ Ukraine

VOV.VN -Trước đó, hải quân Nga đã bắt giữ các thủy thủ Ukraine và 3 tàu tại eo biển Kerch, kết nối Biển Đen và Biển Azov vào ngày 25/11/2018.