Tổng thống Putin không để ý đến tin đồn Nga "xâm lược" Ukraine

VOV.VN - Tại cuộc họp báo chung về kết quả hội đàm với Tổng thống Belarus, Tổng thống Nga V.Putin thừa nhận rằng, ông không chú ý đến các thông tin mà phương tây goi là ngày Nga "xâm lược" Ukraine. Ông tuyên bố rằng, đất nước sẽ tập trung vào lợi ích quốc gia và hành động khi thấy cần thiết.

 

 

Trả lời câu hỏi của phóng viên, làm thế nào ông "chịu nổi" khi Nga bị cho là xâm lược Ukraine, điều được dự đoán ở phương Tây, Tổng thống Putin khẳng định: "Thành thật mà nói, tôi không chú ý đến nó, thông tin nhồi nhét rất nhiều. Liên tục phản hồi chúng là tự trả giá đắt hơn. Chúng tôi đang làm những gì chúng tôi cho là cần thiết, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi những gì đang diễn ra trên thế giới, nhưng chúng tôi có những định hướng rõ ràng, dễ hiểu, phù hợp với lợi ích quốc gia của người dân Nga và nhà nước Nga".

Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã cho biết trước đó, ông Putin đôi khi có thái độ hài hước trước những thông tin với ngày tháng của cuộc xâm lược được cho là của Nga đối với Ukraine. Theo đại diện của Điện Kremlin, không thể hiểu được "cơn điên cuồng thông tin" như vậy, vì vậy tổng thống đôi khi còn nói đùa - ông yêu cầu được biết thời gian chính xác tính bằng giờ khi cuộc chiến bắt đầu được công bố ở đâu đó hay không.

Thời gian gần đây, ở các nước phương Tây, cũng như ở Kiev, đã có những tuyên bố về khả năng Nga "xâm lược" Ukraine. Nhưng ngay cả sau khi bắt đầu những ngày này, các cáo buộc vẫn tiếp tục được đưa ra ở phương Tây về kế hoạch xâm lược Ukraine của Matxcơva.

Mới nhất, tờ Politico đưa tin rằng, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine sẽ bắt đầu sau ngày 20/2. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, bình luận về công bố của Politico, nói rằng, những thông tin như vậy góp phần vào sự leo thang trong khu vực. Ông lưu ý rằng, các cuộc tập trận Nga-Belarus sẽ kết thúc vào ngày 20/2.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng kêu gọi phương Tây nhận ra sự ngụy biện trong các tuyên bố của họ về thời điểm bắt đầu chiến tranh sắp xảy ra. Ông gọi tình báo của các nước phương Tây là "vô giá trị", theo lời ông, hàng tỷ đô la được tiêu tốn vào đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bất bình vì truyền thông phương Tây loan tin Ukraine bị xâm lược
Nga bất bình vì truyền thông phương Tây loan tin Ukraine bị xâm lược

VOV.VN - Những ngày gần đây, truyền thông phương Tây đưa tin Nga đã tiến hành “cuộc xâm lược Ukraine”. Mặc dù sau đó tin tức đã bị xoá và ban biên tập lên tiếng xin lỗi vì có sai sót, song vụ việc khiến cho giới chức Nga bất bình.

Nga bất bình vì truyền thông phương Tây loan tin Ukraine bị xâm lược

Nga bất bình vì truyền thông phương Tây loan tin Ukraine bị xâm lược

VOV.VN - Những ngày gần đây, truyền thông phương Tây đưa tin Nga đã tiến hành “cuộc xâm lược Ukraine”. Mặc dù sau đó tin tức đã bị xoá và ban biên tập lên tiếng xin lỗi vì có sai sót, song vụ việc khiến cho giới chức Nga bất bình.

Australia xem xét biện pháp trừng phạt nếu Nga xâm lược Ukraine 
Australia xem xét biện pháp trừng phạt nếu Nga xâm lược Ukraine 

VOV.VN - Australia kêu gọi Nga tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán và có các biện pháp làm giảm căng thẳng tại biên giới với Ukraine, đồng thời nước này cũng đang xem xét ban hành các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine.

Australia xem xét biện pháp trừng phạt nếu Nga xâm lược Ukraine 

Australia xem xét biện pháp trừng phạt nếu Nga xâm lược Ukraine 

VOV.VN - Australia kêu gọi Nga tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán và có các biện pháp làm giảm căng thẳng tại biên giới với Ukraine, đồng thời nước này cũng đang xem xét ban hành các biện pháp trừng phạt trong trường hợp Nga xâm lược Ukraine.

Cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ giúp hình thành nhà nước Nga
Cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ giúp hình thành nhà nước Nga

VOV.VN - Quốc gia-dân tộc Nga ra đời khá muộn. Chính cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ đã thúc đẩy hình thành nhà nước Nga thống nhất và to lớn.

Cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ giúp hình thành nhà nước Nga

Cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ giúp hình thành nhà nước Nga

VOV.VN - Quốc gia-dân tộc Nga ra đời khá muộn. Chính cuộc xâm lược của đế chế Mông Cổ đã thúc đẩy hình thành nhà nước Nga thống nhất và to lớn.