Tổng thống Putin: phương Tây phớt lờ các yêu cầu an ninh quan trọng của Nga

VOV.VN - Theo Điện Kremlin, ngày 28/1, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp. Chủ đề chính là vấn đề cung cấp cho Nga những đảm bảo an ninh lâu dài, được bảo đảm về mặt pháp lý.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Putin nhấn mạnh, phía Nga sẽ nghiên cứu kỹ các văn bản trả lời nhận được vào ngày 26/1 từ Mỹ và NATO cho các dự thảo thỏa thuận về đảm bảo an ninh, sau đó sẽ quyết định các hành động tiếp theo.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, các phản ứng của Mỹ và NATO đã không tính đến các yêu cầu cơ bản của Nga như NATO không được mở rộng thêm về phía Đông và không triển khai các hệ thống vũ khí tấn công gần biên giới Nga, cũng như đưa tiềm lực quân sự và cơ sở hạ tầng của khối ở châu Âu trở lại vị trí năm 1997.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý, Mỹ và các đồng minh đã phớt lờ một vấn đề quan trọng: họ sẽ tuân theo nguyên tắc như thế nào, được ghi trong các tài liệu cơ bản của OSCE và Nga-NATO, theo đó không nước nào được tăng cường an ninh bằng cái giá an ninh của các quốc gia khác.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp, khi thảo luận về tình hình Ukraine, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Kiev phải tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận Minsk và các thỏa thuận khác nhằm đối thoại trực tiếp với Donetsk và Lugansk và chính thức hóa quy chế đặc biệt của 2 vùng này.

Liên quan đến việc Pháp giữ chức Chủ tịch Hội đồng EU trong nửa đầu năm nay, Tổng thống Macron đã thông báo cho nhà lãnh đạo Nga về các cách tiếp cận của Paris. Hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại Nga-Pháp về toàn bộ các vấn đề an ninh châu Âu.

Tình hình xung quanh Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) về chương trình hạt nhân Iran đã được xem xét. Sự gần gũi về quan điểm của Nga và Pháp, vốn hỗ trợ tích cực cho việc tiếp tục các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì và thực hiện JCPOA, cũng như Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã được ghi nhận.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, các phản hồi bằng văn bản của Mỹ và NATO đối với các đề xuất của Nga về đảm bảo an ninh ở châu Âu đã được chuyển cho Tổng thống, đích thân ông đã đọc chúng. Theo ông Peskov, các câu trả lời không có lý do để lạc quan, những lo ngại chính của Nga đã không được tính đến. Ông cho rằng, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ trong bối cảnh trầm trọng thêm ở Ukraine đang ngày càng gợi nhớ đến Chiến tranh Lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các kịch bản quân đội Nga tiến vào Ukraine nếu tình hình xấu đi
Các kịch bản quân đội Nga tiến vào Ukraine nếu tình hình xấu đi

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình liên quan đến Ukraine căng thẳng, quân đội Nga có ít nhất 6 lựa chọn quân sự sau, mỗi phương án đều có các hậu quả riêng.

Các kịch bản quân đội Nga tiến vào Ukraine nếu tình hình xấu đi

Các kịch bản quân đội Nga tiến vào Ukraine nếu tình hình xấu đi

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình liên quan đến Ukraine căng thẳng, quân đội Nga có ít nhất 6 lựa chọn quân sự sau, mỗi phương án đều có các hậu quả riêng.

Tổng thống Nga cam kết “không có ý định tấn công Ukraine”
Tổng thống Nga cam kết “không có ý định tấn công Ukraine”

VOV.VN - Thông qua cuộc điện đàm, hai Tổng thống Pháp và Nga cũng đạt được sự nhất trí về việc tiếp tục đối thoại, đồng thời lần đầu tiên nhấn mạnh đến việc châu Âu và nước Pháp cần phải là một bên tham dự của các đối thoại đó.

Tổng thống Nga cam kết “không có ý định tấn công Ukraine”

Tổng thống Nga cam kết “không có ý định tấn công Ukraine”

VOV.VN - Thông qua cuộc điện đàm, hai Tổng thống Pháp và Nga cũng đạt được sự nhất trí về việc tiếp tục đối thoại, đồng thời lần đầu tiên nhấn mạnh đến việc châu Âu và nước Pháp cần phải là một bên tham dự của các đối thoại đó.

Đại sứ Nga cáo buộc phương Tây đang kích động tình hình Ukraine
Đại sứ Nga cáo buộc phương Tây đang kích động tình hình Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Australia vừa đưa ra tuyên bố khẳng định việc một số quốc gia hỗ trợ và triển khai lực lượng để bảo vệ Ukraine cùng với việc tuyên truyền về nguy cơ Nga xâm lược Ukraine là hành vi khiêu khích, rất có thể dẫn đến chiến tranh.

Đại sứ Nga cáo buộc phương Tây đang kích động tình hình Ukraine

Đại sứ Nga cáo buộc phương Tây đang kích động tình hình Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Australia vừa đưa ra tuyên bố khẳng định việc một số quốc gia hỗ trợ và triển khai lực lượng để bảo vệ Ukraine cùng với việc tuyên truyền về nguy cơ Nga xâm lược Ukraine là hành vi khiêu khích, rất có thể dẫn đến chiến tranh.