Tổng thống Putin tuyên bố không có hạn chót chấm dứt chiến tranh ở Ukraine

VOV.VN - Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ diễn ra theo kế hoạch và không cần đáp ứng bất kỳ hạn chót nào để chấm dứt cuộc xung đột này, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định ngày 29/6 khi khép lại chuyến thăm Turkmenistan.

Theo Tổng thống Putin, mục tiêu của chiến dịch quân sự là giải phóng Donbass, bảo vệ người dân sống ở đây và "tạo điều kiện để đảm bảo an ninh của chính nước Nga".

"Nỗ lực này đang diễn ra một cách nhịp nhàng. Quân đội đang tiến công và tiến tới những mục tiêu được coi là nhiệm vụ của giai đoạn chiến đấu này. Mọi thứ đang diễn ra theo kế hoạch", Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Khi được hỏi về hạn chót chấm dứt chiến dịch quân sự, Tổng thống Nga cho biết: "Không cần nói về bất kỳ hạn chót nào. Tôi không bao giờ nói về nó bởi đây là cuộc sống và có những điều thực tế. Sẽ thật không hợp lý khi cố đặt ra bất kỳ hạn chót nào".

"Điều này có liên quan đến mức độ của chiến dịch tấn công và liên quan trực tiếp đến số lượng thương vong nên trên hết chúng tôi phải nghĩ cách bảo vệ tính mạng cho các binh lính của mình", nhà lãnh đạo Nga bình luận./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 29/6

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc NATO chính thức mời Thụy Điển, Phần Lan gia nhập khối và Nga tuyên bố sẽ đẩy mạnh tấn công nếu phương Tây tiếp tục "bơm” vũ khí cho Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Syria
Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Syria

VOV.VN - Ngày 29/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi nước này công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk.

Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Syria

Ukraine cắt quan hệ ngoại giao với Syria

VOV.VN - Ngày 29/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria sau khi nước này công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk.

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine
Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng những tháng qua giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đã làm nổi bật khái niệm vùng xám giữa NATO và Nga.

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

Vùng xám giữa NATO và Nga trong bối cảnh chiến sự Ukraine

VOV.VN - Căng thẳng những tháng qua giữa Nga và NATO liên quan đến Ukraine đã làm nổi bật khái niệm vùng xám giữa NATO và Nga.

Tình báo Mỹ dự đoán Nga vẫn muốn kiểm soát phần lớn Ukraine
Tình báo Mỹ dự đoán Nga vẫn muốn kiểm soát phần lớn Ukraine

VOV.VN - Quan chức tình báo của Mỹ hôm 29/6 cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn muốn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Ukraine, nhưng lực lượng Nga đã chịu nhiều tổn thất nên khó có thể đạt được nhiều bước tiến lớn trong thời gian tới.  

Tình báo Mỹ dự đoán Nga vẫn muốn kiểm soát phần lớn Ukraine

Tình báo Mỹ dự đoán Nga vẫn muốn kiểm soát phần lớn Ukraine

VOV.VN - Quan chức tình báo của Mỹ hôm 29/6 cho rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn muốn kiểm soát phần lớn lãnh thổ Ukraine, nhưng lực lượng Nga đã chịu nhiều tổn thất nên khó có thể đạt được nhiều bước tiến lớn trong thời gian tới.  

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến
Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới ngày 29/6. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với mỗi bên sẽ trao đổi 144 tù nhân.

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến

Nga và Ukraine tiến hành cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến

VOV.VN - Nga và Ukraine đã tổ chức một cuộc trao đổi tù binh mới ngày 29/6. Đây là cuộc trao đổi tù binh lớn nhất kể từ đầu cuộc chiến, với mỗi bên sẽ trao đổi 144 tù nhân.