Tổng thống Putin xác nhận vai trò của Nga trong nội chiến Syria

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin vừa xác nhận, Nga đang cung cấp các hỗ trợ về mặt huấn luyện và hậu cần cho quân đội Syria.

Đây là lần xác nhận công khai đầu tiên về mức độ liên quan của Nga trong cuộc nội chiến Syria.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: EPA.

Bình luận về các tin tức cho rằng binh sĩ chiến đấu của Nga đã được triển khai tới Syria, Tổng thống Nga nói rằng việc thảo luận về một cuộc can thiệp quân sự trực tiếp là còn “quá sớm”. Tuy nhiên, ông Putin không loại trừ khả năng áp dụng điều đó trong tương lai.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn lời ông Putin nói rằng “Vẫn còn quá sớm để nói về việc chúng tôi đã sẵn sàng cho việc đấy chưa. Nhưng hiện nay chúng tôi đã và đang cung cấp cho Syria những sự trợ giúp rất nghiêm túc về mặt thiết bị và mặt huấn luyện binh sĩ Syria sử dụng các vũ khí của chúng tôi”.

Phát biểu trên xuất hiện tại một diễn đàn kinh tế ở  Vladivostok, khi ông Putin được hỏi về mức độ can thiệp của Nga vào tình hình Syria.

Tổng thống Nga cho biết thêm: “Chúng tôi thực sự muốn tạo ra một hình thức liên minh quốc tế nào đó để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan... Để đặt được mục tiêu này, chúng tôi tổ chức tham vấn với các đối tác Mỹ. Cá nhân tôi đã trao đổi về vấn đề này với Tổng thống Mỹ Obama”.

Các lực lượng được cho là tham chiến cùng quân đội Syria để chống lại phiến quân Syria. Ảnh:  @ValkryV.

Nga đã liên tục sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm rưỡi vừa qua – cuộc chiến được cho là đã lấy đi sinh mạng của khoảng 250.000 người. Nga cũng đã cung cấp vũ khí cho chính phủ Syria, một trong các lý do cho hoạt động này hiện nay là nhu cầu chiến đấu chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Trong vài tháng lại đây có nhiều đồn đoán cho rằng Nga đang mở rộng đáng kể mức độ liên quan của mình vào cuộc chiến ở Syria, bằng việc cung cấp các vũ khí hiện đại và triển khai ngày càng nhiều các cố vấn và hướng dẫn viên quân sự tới giúp đỡ quân đội Syria.

Tuần trước truyền hình nhà nước Syria đã phát các hình ảnh cho thấy một chiếc xe thiết giáp chở quân hiện đại (xe BTR-82a, do Nga sản xuất) đang tham chiến. Cũng xuất hiện các video trong đó các binh sĩ đang hướng dẫn các binh sĩ khác bằng tiếng Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015
Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

Bóng ma “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tiếp tục ám ảnh thế giới 2015

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo cực đoan IS không phải là “ngáo ộp” mà là hiện thực sống động, đe dọa an ninh toàn cầu và các quyền con người.

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 3/9, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn thêm 1 năm đối với quyết định cho phép triển khai binh sỹ tới Syria và Iraq. 

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn quyết định triển khai quân tới Syria và Iraq

VOV.VN - Ngày 3/9, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu nhất trí gia hạn thêm 1 năm đối với quyết định cho phép triển khai binh sỹ tới Syria và Iraq. 

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?
Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

Liệu quốc tế có đưa lục quân vào Syria-Iraq để chặn bước tiến của IS?

VOV.VN - Trước những thắng lợi “vang dội” vừa qua của tổ chức Hồi giáo IS, người ta đặt câu hỏi về khả năng Mỹ sẽ “nhúng” mạnh tay vào chiến trường này.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad
Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.

Mỹ tin tưởng các nước Trung Đông sẽ đưa bộ binh tới Syria chống IS
Mỹ tin tưởng các nước Trung Đông sẽ đưa bộ binh tới Syria chống IS

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ tin tưởng rằng, các cường quốc Trung Đông sẽ gửi bộ binh tới Syria để tiêu diệt tổ chức IS.

Mỹ tin tưởng các nước Trung Đông sẽ đưa bộ binh tới Syria chống IS

Mỹ tin tưởng các nước Trung Đông sẽ đưa bộ binh tới Syria chống IS

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ tin tưởng rằng, các cường quốc Trung Đông sẽ gửi bộ binh tới Syria để tiêu diệt tổ chức IS.