Tổng thống Séc từ chối bổ nhiệm ứng viên Bộ trưởng Ngoại giao vì trình độ chuyên môn thấp

VOV.VN - Tổng thống Séc Milos Zeman hôm qua đã tạo ra tiền đề cho một cuộc tranh cãi về hiến pháp, sau khi từ chối một đề cử nhân sự làm Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ mới với lý do người này có trình độ chuyên môn thấp và có đường lối đối ngoại không phù hợp.

Theo Tổng thống Zeman, ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao của đảng Cướp biển - ông Lipavsky có trình độ thấp hơn các Bộ trưởng được đề xuất khác khi mới chỉ hoàn thành bằng cử nhân. Thậm chí điểm bảo vệ luận văn của ông Lipavsky là ở mức thấp nhất.

Ngoài ra, một lý do quan trọng khác là chính sách ngoại giao của ứng viên Lipavsky không cùng chí hướng với tư tưởng của Tổng thống Séc, khi có xu hướng xa cách với các nước nhóm Visegrad và mối quan hệ với Israel. Lipavsky là một thành viên của đảng Cướp biển, đã tuyên bố sẽ đưa chính sách đối ngoại của Séc trở lại vị trí rõ ràng thân phương Tây, đồng thời cam kết một đường lối cứng rắn hơn đối với Nga và Trung Quốc, ngược với tinh thần của Tổng thống Zeman.

Quyết định của Tổng thống Zeman đã gặp không ít chỉ trích trong nước. Các luật sư hiến pháp cho rằng Tổng thống không được để cảm tính cá nhân ảnh hưởng đến quyết định chính trị. Theo các nhà luật pháp, Tổng thống chỉ có thể từ chối việc bổ nhiệm nếu bị cản trở pháp lý từ phía ứng cử viên. Tuy nhiên, hiến pháp Séc cũng không quy định rằng Tổng thống phải chấp nhận đề nghị của Thủ tướng.

Thủ tướng được chỉ định Petr Fiala cho biết sẽ kiên quyết bổ nhiệm Lipavsky và thề sẽ đưa vấn đề ra tòa án hiến pháp sau cuộc gặp dự kiến ​​với Zeman vào đầu tuần tới. Theo ông Fiala, Tòa án hiến pháp cần phải giải quyết một lần và mãi mãi câu hỏi về thẩm quyền liên quan đến việc bổ nhiệm các thành viên mới của chính phủ.

Sự bất đồng này sẽ khiến thời gian kiện toàn nội các chính phủ mới tại Séc có thể phải lùi lại so với dự kiến. Các nhà phân tích cho biết, tòa án có thể mất tới bảy tuần để giải quyết tranh chấp, với hầu hết dự đoán phán quyết chống lại Tổng thống. Để tránh sự trì hoãn như vậy trong việc thành lập chính phủ mới, ông Fiala có thể chấp nhận nội các mà không có Bộ trưởng Ngoại giao hoặc tự đề cử mình tạm thời cho vai trò này, đồng thời đệ trình đề cử của Lipavsky trước tòa án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc tiêm chủng bắt buộc cho những người trên 60 tuổi từ tháng 3/2022
Séc tiêm chủng bắt buộc cho những người trên 60 tuổi từ tháng 3/2022

VOV.VN - Từ ngày 1/3/2022, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đối với những người từ 60 tuổi trở lên, vì đây là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay.

Séc tiêm chủng bắt buộc cho những người trên 60 tuổi từ tháng 3/2022

Séc tiêm chủng bắt buộc cho những người trên 60 tuổi từ tháng 3/2022

VOV.VN - Từ ngày 1/3/2022, Cộng hòa Séc sẽ áp dụng quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đối với những người từ 60 tuổi trở lên, vì đây là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao nhất hiện nay.

Thủ tướng Séc đề xuất gửi quân hỗ trợ Ba Lan để bảo vệ khu vực biên giới
Thủ tướng Séc đề xuất gửi quân hỗ trợ Ba Lan để bảo vệ khu vực biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua cho biết, ông sẽ yêu cầu cả hai viện của Quốc hội nước này thông qua kế hoạch triển khai quân đội tới Ba Lan giúp bảo vệ khu vực biên giới do cuộc khủng hoảng di cư.

Thủ tướng Séc đề xuất gửi quân hỗ trợ Ba Lan để bảo vệ khu vực biên giới

Thủ tướng Séc đề xuất gửi quân hỗ trợ Ba Lan để bảo vệ khu vực biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua cho biết, ông sẽ yêu cầu cả hai viện của Quốc hội nước này thông qua kế hoạch triển khai quân đội tới Ba Lan giúp bảo vệ khu vực biên giới do cuộc khủng hoảng di cư.

Séc: Thời hạn của giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ giảm xuống còn 9 tháng kể từ 1/2022
Séc: Thời hạn của giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ giảm xuống còn 9 tháng kể từ 1/2022

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Adam Vojtech hôm qua cho biết, thời hạn của chứng chỉ vaccine Covid-19 ở nước này sẽ giảm xuống còn 9 tháng kể từ tháng 1/2022. Để gia hạn hiệu lực, người dân cần được tiêm liều nhắc lại.

Séc: Thời hạn của giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ giảm xuống còn 9 tháng kể từ 1/2022

Séc: Thời hạn của giấy chứng nhận tiêm chủng sẽ giảm xuống còn 9 tháng kể từ 1/2022

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Y tế Séc Adam Vojtech hôm qua cho biết, thời hạn của chứng chỉ vaccine Covid-19 ở nước này sẽ giảm xuống còn 9 tháng kể từ tháng 1/2022. Để gia hạn hiệu lực, người dân cần được tiêm liều nhắc lại.