Tổng thống Syria bất ngờ thăm UAE

VOV.VN - Đây là chuyến thăm đầu tiên tới một quốc gia Arab của Tổng thống Syria kể từ khi chiến tranh và xung đột bắt đầu vào năm 2011.

Ngày 18/3, Tổng thống Syria Bashar Al-Assad bất ngờ thăm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Tổng thống Syria đã có cuộc gặp với Thái tử Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan - người đã nhấn mạnh rằng Syria là một trụ cột cơ bản của an ninh các nước Arab, do đó, UAE muốn tăng cường hơn nữa sự hợp tác song phương.

Ngoài ra, Tổng thống Syria cũng đã gặp Thủ tướng UAE Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum.

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Syria và UAE nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria, cũng như việc các lực lượng nước ngoài phải rút khỏi lãnh thổ quốc gia Trung Đông này. Hai bên cũng đề cập đến các hỗ trợ về mặt chính trị và các hoạt động nhân đạo cần thiết cho Syria, ủng hộ một giải pháp hòa bình cho các vấn đề tồn đọng tại Syria hiện nay.

Tổng thống Bashar Al-Assad cũng thông báo tình hình của Syria cho phía UAE. Trong khi, lãnh đạo UAE hy vọng chuyến thăm của Tổng thống Syria sẽ mở đường cho các mối quan hệ tốt đẹp, hòa bình và ổn định trong khu vực.

Được biết, UAE là quốc gia Arab và là một đồng minh của Mỹ tại khu vực. Trước UAE, Tổng thống Syria chỉ đến thăm Nga và Iran - 2 quốc gia đồng minh thân thiết, kể từ khi cuộc chiến Syria nổ ra vào năm 2011.

UAE từng ủng hộ các nhóm dân quân nổi dậy chống chính phủ Syria của Tổng thống Ba-sa An Át-sát. Tuy nhiên, thời gian gần đây, UAE đã “đảo chiều chính sách”, để bình thường hóa quan hệ với quốc gia này. Điển hình, tháng 11 năm ngoái, Ngoại trưởng UAE đã bất ngờ thăm Syria bất chấp sự phản đối của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?
Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?

VOV.VN - Nhiều khả năng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa khi Ukraine cho phép hàng chục ngàn chiến binh ngoại đến chiến đấu cho họ, còn Tổng thống Nga Putin đã đồng ý phương án để các tình nguyện viên Trung Đông, đặc biệt là Syria, sang Ukraine tác chiến hỗ trợ quân Nga.

Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?

Cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ ra sao khi ông Putin để quân tình nguyện Syria tham chiến?

VOV.VN - Nhiều khả năng cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa khi Ukraine cho phép hàng chục ngàn chiến binh ngoại đến chiến đấu cho họ, còn Tổng thống Nga Putin đã đồng ý phương án để các tình nguyện viên Trung Đông, đặc biệt là Syria, sang Ukraine tác chiến hỗ trợ quân Nga.

Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải
Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 cho biết, máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải

Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 cho biết, máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

Đánh bom xe ở Syria: Một binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương
Đánh bom xe ở Syria: Một binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria hôm nay (15/2) đưa tin, một binh sĩ quân đội đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ nổ xe quân sự ở thủ đô Damascus.

Đánh bom xe ở Syria: Một binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương

Đánh bom xe ở Syria: Một binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Syria hôm nay (15/2) đưa tin, một binh sĩ quân đội đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong vụ nổ xe quân sự ở thủ đô Damascus.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine
Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

Nếu tình huống đòi hỏi, Nga có thể sẽ áp dụng chiến lược Syria vào Ukraine

VOV.VN - Mỹ từng mặc định rằng Nga sẽ e ngại các rủi ro khi can thiệp quân sự vào Syria. Nhưng thực tế không phải vậy. Mỹ có thể lặp lại sai lầm đó trong trường hợp Ukraine hiện nay. Nếu phải ra tay, Nga có lẽ sẽ có đối sách hết sức khôn khéo.