Tổng thống Trump cáo buộc Nga giúp Triều Tiên “né” trừng phạt

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/1 lên tiếng tố cáo Nga đang giúp Triều Tiên “né” các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo Reuters, ông Trump bày tỏ rõ sự thất vọng với Nga- quốc gia mà ông từng hy vọng có thể cải thiện được quan hệ song phương sau khi ông đắc cử Tổng thống hồi năm 2016.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tại phòng Bầu Dục, ông Trump nhấn mạnh: “Nga không giúp gì cho chúng ta trong vấn đề Triều Tiên. Những gì Trung Quốc đang giúp chúng ta lại bị Nga hủy hoại. Nói cách khác, Nga đang phá hoại những gì Trung Quốc nỗ lực xây đắp”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng chỉ trích đích danh người đồng cấp Nga Vladimir Putin về vấn đề này: “Ông ấy có thể làm rất nhiều điều. Dù vậy, thật không may, chúng ta lại không có nhiều mối liên hệ với Nga”.

Tuy nhiên, sau tuyên bố duy nhất có phần tích cực liên quan đến Trung Quốc, ông Trump lại lên tiếng đe dọa sẽ “đưa ra một khoản tiền phạt lớn” đối với Trung Quốc như một phần của cuộc điều tra vào cáo buộc Trung Quốc đánh cắp bản quyền sở hữu trí tuệ.

Quay trở lại vấn đề Triều Tiên, ông Trump bày tỏ nghi ngờ về việc các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể mang tính tích cực dù trong quá khứ chính ông Trump từng đề xuất sẵn sàng đối thoại trực tiếp với ông Kim Jong-un.

“Tôi sẵn sàng ngồi lại để đàm phán nhưng tôi không chắc điều này giúp giải quyết triệt để vấn đề”, ông Trump tuyên bố và nhắc lại rằng, các cuộc đàm phán với Triều Tiên của những người tiền nhiệm của ông cũng không khiến Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng vui vẻ đùa rằng, 3 đời Tổng thống Mỹ trước đó là các ông Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama sẽ phải “nhờ cậy” một người “có chỉ số tốt nhất về sức khỏe trong các Tổng thống Mỹ như ông giải quyết việc này”.

“Tôi đoán giờ họ đều nhận ra rằng, họ sẽ phải nhường công việc này lại cho một vị Tổng thống có chỉ số tốt nhất trong các cuộc kiểm tra y tế”, ông Trump nói. Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng, vấn đề Triều Tiên có thể “được giải quyết một cách hòa bình nhưng nhiều khả năng điều này khó có thể xảy ra”.

Khi được hỏi về việc liệu ông có nghĩ rằng Mỹ cần phải có thêm nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa hay không, ông Trump khẳng định: “Chắc chắn là có. Chúng tôi đang mua sắm thêm nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa nữa”.

Theo ông Trump, điều này là nhằm đối phó với việc Triều Tiên đang đẩy nhanh tiến độ phát triển những quả tên lửa có thể chạm đến đất Mỹ: “Giờ thì họ chưa thể làm được điều này nhưng Triều Tiên đã tiến rất sát đến mục tiêu đó và họ đang tiến bộ từng ngày”.

Tuy nhiên, ông Trump không chịu tiết lộ việc Mỹ có ý định thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu có giới hạn để Triều Tiên thấy Mỹ thực sự “nói là làm” hay không: “Chúng tôi đang chơi một canh bạc hết sức khó khăn và chắc chắn là không muốn lộ một con bài nào”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị về Triều Tiên tại Canada đề nghị siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng
Hội nghị về Triều Tiên tại Canada đề nghị siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng

VOV.VN -Các nước tham dự hội nghị khẳng định cần duy trì sức ép trừng phạt lên Bình Nhưỡng, để nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Hội nghị về Triều Tiên tại Canada đề nghị siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng

Hội nghị về Triều Tiên tại Canada đề nghị siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng

VOV.VN -Các nước tham dự hội nghị khẳng định cần duy trì sức ép trừng phạt lên Bình Nhưỡng, để nước này từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Hội nghị Triều Tiên tại Vancouver có khả thi khi vắng Nga, Trung Quốc?
Hội nghị Triều Tiên tại Vancouver có khả thi khi vắng Nga, Trung Quốc?

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều bày tỏ không hài lòng khi không được tham dự hội nghị về Triều Tiên tại Vancouver.

Hội nghị Triều Tiên tại Vancouver có khả thi khi vắng Nga, Trung Quốc?

Hội nghị Triều Tiên tại Vancouver có khả thi khi vắng Nga, Trung Quốc?

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều bày tỏ không hài lòng khi không được tham dự hội nghị về Triều Tiên tại Vancouver.

Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông
Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã lập tổ công tác để hỗ trợ cho đoàn Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông ở PyeongChang.

Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông

Hàn Quốc lập tổ hỗ trợ đoàn Triều Tiên tại Olympic mùa Đông

VOV.VN - Chính phủ Hàn Quốc đã lập tổ công tác để hỗ trợ cho đoàn Triều Tiên tham gia Olympic mùa Đông ở PyeongChang.

Mỹ toan tính gì khi “ra tối hậu thư” về quân sự với Triều Tiên?
Mỹ toan tính gì khi “ra tối hậu thư” về quân sự với Triều Tiên?

VOV.VN - Ngoại trưởng Rex Tillerson vừa ra “tối hậu thư” với Triều Tiên rằng Mỹ sẵn sàng đáp trả bằng quân sự nếu Triều Tiên từ chối đối thoại.

Mỹ toan tính gì khi “ra tối hậu thư” về quân sự với Triều Tiên?

Mỹ toan tính gì khi “ra tối hậu thư” về quân sự với Triều Tiên?

VOV.VN - Ngoại trưởng Rex Tillerson vừa ra “tối hậu thư” với Triều Tiên rằng Mỹ sẵn sàng đáp trả bằng quân sự nếu Triều Tiên từ chối đối thoại.