Tổng thống Trump được đề cử lần thứ hai cho giải Nobel Hòa bình 2021

VOV.VN - Một thành viên của Quốc hội Thụy Điển ngày 11/9, đã đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chính quyền Kosovo và Serbia cho Giải Nobel Hòa bình năm 2021 vì các cuộc đàm phán về hợp tác kinh tế và thương mại.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội Twitter, nghị sĩ Magnus Jacobsson viết rằng, ông đã đề cử Tổng thống Mỹ, Chính phủ Serbia và Chính quyền Kosovo cho Giải Nobel Hòa bình về những hoạt động chung của họ vì hòa bình và phát triển kinh tế, thông qua thỏa thuận hợp tác được ký kết tại Nhà Trắng.

Theo nghị sĩ Jacobsson, thương mại và thông tin liên lạc là những yếu tố quan trọng tạo dựng nên hòa bình.

Thông báo của nghị sĩ Thụy Điển đánh dấu lần thứ hai ông Donald Trump được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2021. Trước đó, ngày 9/9, Tổng thống Donald Trump cũng đã nhận được sự ủng hộ từ thành viên Quốc hội Na Uy, ông Christian Tybring-Gjedde về vai trò trung gian của ông chủ Nhà Trắng trong việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất.

Trên cả hai mạng xã hội Facebook và Twitter, ông Avdullah Hoti, người đứng đầu Chính quyền vùng lãnh thổ Kosovo, cho biết ông “vô cùng biết ơn” về sự đề cử này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump dẫn dắt các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo, với việc hai bên nhất trí bình thường hóa quan hệ kinh tế trong một cuộc họp tại Nhà Trắng vào tuần trước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump giành được lợi thế từ quân nhân Mỹ
Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump giành được lợi thế từ quân nhân Mỹ

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Trump hiện đang dẫn trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden 10 điểm ở các gia đình quân nhân.

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump giành được lợi thế từ quân nhân Mỹ

Bầu cử Mỹ: Tổng thống Trump giành được lợi thế từ quân nhân Mỹ

VOV.VN - Theo một cuộc thăm dò mới, Tổng thống Trump hiện đang dẫn trước ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden 10 điểm ở các gia đình quân nhân.

Hạn chót cận kề, Trump tuyên bố không gia hạn cho Tik Tok
Hạn chót cận kề, Trump tuyên bố không gia hạn cho Tik Tok

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không cho Tik Tok - ứng dụng video của Trung Quốc có thêm thời gian để bán cho các công ty tại Mỹ, đồng thời tuyên bố thỏa thuận phải diễn ra trong vài ngày tới.

Hạn chót cận kề, Trump tuyên bố không gia hạn cho Tik Tok

Hạn chót cận kề, Trump tuyên bố không gia hạn cho Tik Tok

VOV.VN - Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không cho Tik Tok - ứng dụng video của Trung Quốc có thêm thời gian để bán cho các công ty tại Mỹ, đồng thời tuyên bố thỏa thuận phải diễn ra trong vài ngày tới.

Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử
Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết “rất nhanh chóng” nếu ông tái đắc cử.

Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử

Tổng thống Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới ngay sau khi ông tái đắc cử

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran sẽ được ký kết “rất nhanh chóng” nếu ông tái đắc cử.