Tổng thống Trump: Mỹ quyết không dung thứ Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/9 cảnh báo Mỹ không thể dung thứ cho những hành động vừa qua của Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo Reuters, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng, việc sử dụng vũ lực chống lại Bình Nhưỡng vẫn chưa phải là “lựa chọn hàng đầu” của ông. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được các trợ lý hàng đầu về an ninh quốc gia của ông lặp lại trong cuộc họp kín với các nghị sĩ Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tại cuộc họp này, Bộ trưởng Ngoại igao Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Giám đốc Tình báo Quốc gia Dan Coats đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng tại Triều Tiên.

Trong khi đó, quan chức Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Trump đã cam kết sẽ cùng với ông Tập Cận Bình “có những hành động cứng rắn hơn nữa để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên”.

Phát biểu sau cuộc điện đàm, Tổng thống Trump khẳng định: “Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng mong muốn làm một điều gì đó trong vấn đề Triều Tiên.

Chúng ta hãy chờ xem ông ấy có thể làm được gì. Tuy nhiên, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đang diễn ra tại Triều Tiên và tôi tin rằng, ông Tập Cận Bình cũng đồng tình 100% với tôi”.

Khi được hỏi ông có cân nhắc một “đòn đáp trả về quân sự” nhằm vào Triều Tiên hay không, ông Trump cho biết: “Đó không phải là sự lựa chọn hàng đầu của tôi nhưng chúng tôi sẽ xem xét xem điều gì sẽ xảy ra sắp tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên
Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc.

Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

Nga sẽ không công nhận vị thế hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không công nhận Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trong cuộc gặp người đồng cấp Hàn Quốc.

NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa
NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 6/9 kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

NATO kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 6/9 kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay
Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 6/9 kêu gọi Triều Tiên cần thay đổi chính sách hiện nay.

Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay

Ông Abe: Triều Tiên không có tương lai nếu tiếp tục con đường hiện nay

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 6/9 kêu gọi Triều Tiên cần thay đổi chính sách hiện nay.

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?
Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

VOV.VN-Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và đỉnh điểm là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vừa qua thể hiện tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên “không thể làm ngơ”.

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

Liệu Trung Quốc có muốn “mạnh tay” với Triều Tiên?

VOV.VN-Việc Triều Tiên liên tục phóng tên lửa và đỉnh điểm là vụ thử hạt nhân lần thứ 6 vừa qua thể hiện tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên “không thể làm ngơ”.

"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"
"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện là mối nguy hiểm nhất mà thế giới phải đối mặt.

"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"

"Chương trình hạt nhân Triều Tiên là mối đe dọa nguy hiểm nhất"

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên hiện là mối nguy hiểm nhất mà thế giới phải đối mặt.