Tổng thống Trump sẽ là “người hùng” nếu sa thải cố vấn Bolton

VOV.VN - Nhà quan sát Kevin Zeese nhận định việc sa thải Cố vấn An ninh Quốc gia Bolton sẽ khiến ông Trump trở thành “người hùng” trong hồ sơ Triều Tiên.

Triều Tiên đã đưa ra một thông báo ngày 16/7 rằng nước này đang cân nhắc lại cam kết tạm dừng các cuộc thử tên lửa và các loại vũ khí khác nếu Mỹ tiếp tục thực hiện "quyết định tồi tệ" là tập trận chung với Hàn Quốc, Kevin Zeese - người điều phối tổ chức  Popular Resistance cho biết trên chương trình Loud & Clear của đài Sputnik ngày 16/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: AP

"Với việc Mỹ đơn phương từ bỏ các cam kết của mình, chúng tôi đang dần mất đi những lý do để thực hiện các cam kết mà chúng tôi đã đưa ra với Mỹ", Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố ngày 16/7.

“Rõ ràng đó thực sự là một cuộc tập trận và tổng duyệt chiến tranh nhằm can thiệp quân sự vào đất nước chúng tôi bằng các cuộc tấn công bất ngờ cũng như tăng cường quân đội trên quy mô lớn. Việc dừng các cuộc tập trận chung là điều mà Tổng thống Mỹ Donald Trummp đã cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore dưới sự chứng kiến của toàn thế giới", tuyên bố này cho biết thêm.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Dave Eastburn, các cuộc tập trận quân sự sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc chỉ nhằm "duy trì sự sẵn sàng chiến đấu và hỗ trợ các nỗ lực ngoại giao".

"Hoạt động này thể hiện sự cam kết của Mỹ trong liên minh Mỹ - Hàn cũng như đối với an ninh quốc phòng của Bán đảo Triều Tiên qua các hoạt động nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu", ông Dave Eastburn khẳng định.

Trong khi đó, ông Kevin Zeese nhận định với Sputnik rằng: "Tôi rất thắc mắc về người đứng đằng sau quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Tổng thống Trump sẽ làm như vậy ư? Điều này có vẻ không giống với ông ấy. Hay đó chính là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton? Rất có thể là như vậy... Ông Bolton đã tìm cách phá hủy tiến trình đạt được giữa Mỹ và Triều Tiên. Trong trường hợp này, ông Trump nên sa thải ông Bolton. Đã đến lúc ông Trump cần đứng lên và chứng tỏ vai trò Tổng thống của mình".

Chuyên gia Zees cũng đánh giá cao vai trò quan trọng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In trong việc hối thúc ông Trump đưa ra 1 thỏa thuận, cũng như tăng cường các hoạt động hợp tác liên Triều. Theo nhà phân tích này, sa thải ông Bolton có thể khiến Tổng thống Trump trở thành một "người hùng" không chỉ trong hồ sơ Triều Tiên mà còn các vấn đề khác như Iran, Venezuela và Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản mong muốn cuộc gặp Mỹ-Triều mang lại diễn biến tích cực
Nhật Bản mong muốn cuộc gặp Mỹ-Triều mang lại diễn biến tích cực

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng sau cuộc gặp Mỹ-Triều lần thứ 3 sẽ tạo ra bước đột phá mới trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản mong muốn cuộc gặp Mỹ-Triều mang lại diễn biến tích cực

Nhật Bản mong muốn cuộc gặp Mỹ-Triều mang lại diễn biến tích cực

VOV.VN - Thủ tướng Shinzo Abe hy vọng sau cuộc gặp Mỹ-Triều lần thứ 3 sẽ tạo ra bước đột phá mới trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3 đồng nghĩa với tuyên bố chấm dứt thù địch”
“Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3 đồng nghĩa với tuyên bố chấm dứt thù địch”

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon cho rằng Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở DMZ có nghĩa là 2 nước tuyên bố “chấm dứt quan hệ thù địch” và “bắt đầu kỷ nguyên hòa bình”.

“Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3 đồng nghĩa với tuyên bố chấm dứt thù địch”

“Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3 đồng nghĩa với tuyên bố chấm dứt thù địch”

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon cho rằng Thượng đỉnh Mỹ-Triều ở DMZ có nghĩa là 2 nước tuyên bố “chấm dứt quan hệ thù địch” và “bắt đầu kỷ nguyên hòa bình”.

Trung Quốc đánh giá tích cực về cuộc gặp Mỹ - Triều lần 3
Trung Quốc đánh giá tích cực về cuộc gặp Mỹ - Triều lần 3

VOV.VN - Trung Quốc đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa lịch sử và 2 bên cần tận dụng cơ hội này để tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Trung Quốc đánh giá tích cực về cuộc gặp Mỹ - Triều lần 3

Trung Quốc đánh giá tích cực về cuộc gặp Mỹ - Triều lần 3

VOV.VN - Trung Quốc đánh giá cuộc gặp có ý nghĩa lịch sử và 2 bên cần tận dụng cơ hội này để tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết
Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump bước qua lằn ranh ở khu DMZ mới chỉ giảm nhẹ chứ chưa loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân tàn khốc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump bước qua lằn ranh ở khu DMZ mới chỉ giảm nhẹ chứ chưa loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân tàn khốc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc
Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu chi tiết với Trung Quốc nội dung cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba hôm 30/6.

Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc

Nội dung cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều được tiết lộ với Trung Quốc

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ đã nêu chi tiết với Trung Quốc nội dung cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ ba hôm 30/6.

Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“
Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“

VOV.VN - "Cái bắt tay lịch sử", "kỳ tích", đó là những miêu tả của báo chí Trung Quốc dành cho sự kiện đầy ý nghĩa này.

Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“

Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“

VOV.VN - "Cái bắt tay lịch sử", "kỳ tích", đó là những miêu tả của báo chí Trung Quốc dành cho sự kiện đầy ý nghĩa này.