Tổng thống Trump: Trung Quốc cần đạt được thỏa thuận thương mại hơn Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định, Trung Quốc đang cần đạt được thỏa thuận thương mại hơn là Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 cho biết, các cuộc đối thoại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra tốt đẹp nhưng vẫn còn chậm chạp. Tuy nhiên Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định, Trung Quốc đang cần đạt được thỏa thuận thương mại hơn là Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại căn cứ không quân Andrews ở Maryland, Tổng thống Trump cho rằng, các biện pháp áp thuế của Mỹ nhằm vào Trung Quốc là một quyết định đúng đắn, giúp lấy lại công bằng cho các nông dân Mỹ. Ông cũng khẳng định sẽ chỉ kí kết khi hai bên tiến tới một thỏa thuận tốt.

“Các cuộc đàm phán đang diễn ra chậm chạp, nhưng rõ ràng Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận nhiều hơn Mỹ. Các cuộc đối thoại vẫn đang tiếp diễn và tôi nghĩ khá ổn. Nếu chúng ta đạt được thỏa thuận mà chúng ta mong muốn, đây sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời. Tôi sẽ không kí một thỏa thuận không tốt”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump cũng cho rằng, các thông tin về mức thuế sẽ được dỡ bỏ khi hai bên đạt được thỏa thuận trong những báo cáo gần đây là không đúng. Tuy nhiên ông cũng không đề cập cụ thể mức thuế nào đã được công bố, hay mức thuế đúng sẽ được dỡ bỏ là gì.

Bộ Thương mại Trung Quốc trong tuần này cho biết hai nước đã nhất trí nếu hai bên đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, họ sẽ đồng thời hủy bỏ các thuế áp đặt lên hàng hóa của nhau trong cuộc chiến thương mại kéo dài nhiều tháng qua trong từng giai đoạn.

Dự kiến một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 có thể được hai nhà lãnh đạo Mỹ- Trung Quốc kí vào tháng này, nhưng hai bên hiện vẫn chưa quyết định địa điểm diễn ra lễ ký kết. Nhiều địa điểm đã được đưa ra sau khi Chile hủy bỏ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC- nơi hai nhà lãnh đạo Mỹ- Trung dự kiến có cuộc gặp bên lề để  ký kết thỏa thuận.

Hiện có một khả năng được đánh giá cao là London - nơi hai nhà lãnh đạo có thể gặp gỡ sau hội nghị thượng đỉnh NATO khi Tổng thống Trump dự kiến tham dự vào ngày mùng 3 và 4/12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ
Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

VOV.VN-Tổng thống Trump phát biểu với báo giới hôm qua (3/11) rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn một” sẽ được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở Mỹ.

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

Trump: Thỏa thuận Mỹ-Trung sẽ được ký tại một địa điểm ở Mỹ

VOV.VN-Tổng thống Trump phát biểu với báo giới hôm qua (3/11) rằng thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung “giai đoạn một” sẽ được tổ chức tại một địa điểm nào đó ở Mỹ.

Mỹ trung gian đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về đập Phục hưng
Mỹ trung gian đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về đập Phục hưng

VOV.VN - Cuộc đàm phán được cho là một cơ hội quan trọng để ngăn chặn leo thang căng thẳng liên quan tới đập Đại Phục hưng.

Mỹ trung gian đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về đập Phục hưng

Mỹ trung gian đàm phán giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia về đập Phục hưng

VOV.VN - Cuộc đàm phán được cho là một cơ hội quan trọng để ngăn chặn leo thang căng thẳng liên quan tới đập Đại Phục hưng.

Thông tin trái chiều về cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung
Thông tin trái chiều về cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung

VOV.VN -Trước thông tin Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí bãi bỏ các đòn thuế quan nếu 2 bên đạt được một thỏa thuận, Tổng thống Trump đã lên tiếng phủ nhận.

Thông tin trái chiều về cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung

Thông tin trái chiều về cuộc chiến thuế quan Mỹ-Trung

VOV.VN -Trước thông tin Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí bãi bỏ các đòn thuế quan nếu 2 bên đạt được một thỏa thuận, Tổng thống Trump đã lên tiếng phủ nhận.