Tổng thống Tunisia chỉ định Thủ tướng mới

VOV.VN - Thủ tướng mới có 1 tháng để thành lập một chính phủ có khả năng giành được tín nhiệm trong quốc hội.

Tổng thống Tunisia Kais Saied ngày 25/7 chỉ định Bộ trưởng Nội vụ Hichem Mechichi làm Thủ tướng mới kế nhiệm ông Elyes Fakhfakh, người đã từ chức vì những cáo buộc về xung đột lợi ích.

9_36.jpg

Bộ trưởng Nội vụ Hichem Mechichi được chỉ định làm Thủ tướng mới của Tunisia. Ảnh: Middle East Eye

Thủ tướng mới Mechichi có một tháng để thành lập một chính phủ có khả năng giành được tín nhiệm trong quốc hội, hoặc tổng thống sẽ giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới.

Trước đó, ngày 15/7, Thủ tướng Fakhfakh đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Kais Saied, sau khi đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền bắt đầu thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm trong chính phủ liên quan đến một cáo buộc xung đột lợi ích. Quốc hội Tunisia đang rơi vào tình trạng mâu thuẫn sâu sắc giữa các chính đảng và thất bại trong việc thành lập liên minh cầm quyền mới có thể dẫn đến một cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Tunisia tham vấn chính trị để chọn Thủ tướng mới
Tổng thống Tunisia tham vấn chính trị để chọn Thủ tướng mới

VOV.VN - Theo điều 89 của Hiến pháp Tunisia, trong thời hạn 10 ngày, Tổng thống sẽ tiến hành tham vấn chính trị để chọn ra người phù hợp cho chức vụ Thủ tướng.

Tổng thống Tunisia tham vấn chính trị để chọn Thủ tướng mới

Tổng thống Tunisia tham vấn chính trị để chọn Thủ tướng mới

VOV.VN - Theo điều 89 của Hiến pháp Tunisia, trong thời hạn 10 ngày, Tổng thống sẽ tiến hành tham vấn chính trị để chọn ra người phù hợp cho chức vụ Thủ tướng.

Rào cản mới cho tham vọng sáp nhập Bờ Tây của Thủ tướng Israel
Rào cản mới cho tham vọng sáp nhập Bờ Tây của Thủ tướng Israel

VOV.VN - Tòa án tối cao Israel hôm 9/6 hủy bỏ luật về định cư cho phép Israel chiếm hữu đất đai của người Palestine ở vùng Bờ Tây, cho rằng luật này "vi hiến".

Rào cản mới cho tham vọng sáp nhập Bờ Tây của Thủ tướng Israel

Rào cản mới cho tham vọng sáp nhập Bờ Tây của Thủ tướng Israel

VOV.VN - Tòa án tối cao Israel hôm 9/6 hủy bỏ luật về định cư cho phép Israel chiếm hữu đất đai của người Palestine ở vùng Bờ Tây, cho rằng luật này "vi hiến".

Cựu Giám đốc tình báo được phê chuẩn làm Thủ tướng mới của Iraq
Cựu Giám đốc tình báo được phê chuẩn làm Thủ tướng mới của Iraq

VOV.VN - Ông Al-Kadhimi đảm nhận cương vị mới trong bối cảnh Iraq đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Cựu Giám đốc tình báo được phê chuẩn làm Thủ tướng mới của Iraq

Cựu Giám đốc tình báo được phê chuẩn làm Thủ tướng mới của Iraq

VOV.VN - Ông Al-Kadhimi đảm nhận cương vị mới trong bối cảnh Iraq đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng chưa từng có.