Tổng thống Tunisia tham vấn chính trị để chọn Thủ tướng mới

VOV.VN - Theo điều 89 của Hiến pháp Tunisia, trong thời hạn 10 ngày, Tổng thống sẽ tiến hành tham vấn chính trị để chọn ra người phù hợp cho chức vụ Thủ tướng.

Sau khi Thủ tướng Tunisia Elyes Fakhfakh từ chức vào ngày 15/7 vừa qua, Tổng thống nước này đã bắt đầu tiến trình tham vấn với các đảng và quốc hội nhằm chọn ra “người xứng đáng nhất” làm Thủ tướng mới.

Tổng thống Tunisia Kais Saied. (Ảnh: Al Ahram)

Tổng thống Tunisia Kais Saied. (Ảnh: Al Ahram)

 

Những ngày qua, Tổng thống Tunisia Kais Saied đã truyền tải một thông điệp đến Chủ tịch Quốc hội và là người đứng đầu phong trào Phục hưng Hồi giáo Rashid Ghannouchi nhằm đề nghị Quốc hội báo cáo cho Văn phòng Tổng thống về danh sách các đảng và các khối trong Quốc hội, vốn sẽ tham gia vào tham vấn chính trị để chọn ứng viên mới và thành lập chính phủ theo quy định của hiến pháp.

Theo điều 89 của Hiến pháp Tunisia, trong thời hạn 10 ngày, Tổng thống sẽ tiến hành tham vấn chính trị để chọn ra người phù hợp cho chức vụ Thủ tướng và chỉ định Thủ tướng thành lập chính phủ trong thời hạn tối đa không qua 1 tháng.

Tuy nhiên, chính phủ mới cần đạt được 109 phiếu - đa số tuyệt đối trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Việc bầu chọn được một Thủ tướng mới trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ vững sự ổn định chính trị cho Tunisia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội Tunisia ủy quyền cho Chính phủ chống Covid-19
Quốc hội Tunisia ủy quyền cho Chính phủ chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/4, Quốc hội Tunisia đã ủy quyền cho Chính phủ nước này chủ động ra các nghị quyết cần thiết nhằm chống dịch Covid-19.

Quốc hội Tunisia ủy quyền cho Chính phủ chống Covid-19

Quốc hội Tunisia ủy quyền cho Chính phủ chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/4, Quốc hội Tunisia đã ủy quyền cho Chính phủ nước này chủ động ra các nghị quyết cần thiết nhằm chống dịch Covid-19.

Quốc hội Tunisia ủy quyền cho chính phủ chống Covid-19
Quốc hội Tunisia ủy quyền cho chính phủ chống Covid-19

VOV.VN - Quốc hội Tunisia cho rằng đất nước đang trải qua thời kỳ khó khăn và quan trọng đòi hỏi phải có sự thống nhất quốc gia. 

Quốc hội Tunisia ủy quyền cho chính phủ chống Covid-19

Quốc hội Tunisia ủy quyền cho chính phủ chống Covid-19

VOV.VN - Quốc hội Tunisia cho rằng đất nước đang trải qua thời kỳ khó khăn và quan trọng đòi hỏi phải có sự thống nhất quốc gia. 

Đánh bom liều chết gần Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia
Đánh bom liều chết gần Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia

VOV.VN - Hôm 6/3, tại thủ đô Tunis của Tunisia, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Mỹ, khiến một cảnh sát thiệt mạng.

Đánh bom liều chết gần Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia

Đánh bom liều chết gần Đại sứ quán Mỹ ở Tunisia

VOV.VN - Hôm 6/3, tại thủ đô Tunis của Tunisia, đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết bên ngoài trụ sở Đại sứ quán Mỹ, khiến một cảnh sát thiệt mạng.