Quốc hội Tunisia ủy quyền cho Chính phủ chống Covid-19

VOV.VN - Ngày 4/4, Quốc hội Tunisia đã ủy quyền cho Chính phủ nước này chủ động ra các nghị quyết cần thiết nhằm chống dịch Covid-19.

Quốc hội Tunisia cho rằng, đất nước đang trải qua thời kỳ khó khăn và quan trọng đòi hỏi phải có sự thống nhất quốc gia. Theo đó, Quốc hội cho phép Chính phủ ban hành các nghị định bao gồm các thỏa thuận mua sắm công, huy động các nguồn tài chính từ trong và ngoài nước.

Một phiên họp Quốc hội Tunisia. Ảnh: Getty

Chính phủ cũng được phép đưa ra các quyết định quan trọng liên quan tới lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính mà không cần sự chấp thuận trước của Quốc hội. Đây là một trong những biện pháp cần thiết để đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19 ở Tunisia và giải quyết hậu quả của nó.

Trước đó, Chính phủ Tunisia đã đưa ra một loạt các quyết định để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng đối với các công ty và người dân, trong số đó trì hoãn việc trả các khoản vay cho tất cả các nhóm, hỗ trợ tài chính cho người nghèo, hoãn thuế doanh nghiệp và mở các dòng tài chính mới cho các tổ chức bị ảnh hưởng. Chính phủ kêu gọi khu vực tư nhân hỗ trợ thêm các nỗ lực của nhà nước trong phòng chống dịch Covid-19.

Cho đến nay, Tunisia đã phát hiện 495 ca mắc Covid-19, trong đó có 18 trường hợp tử vong. Tunisia cũng áp dụng nhiều biện pháp phòng dịch như đóng cửa hoàn toàn đường hàng không, áp đặt lệnh giới nghiêm đến ngày 19/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm trong 4 ngày liên tiếp
Iran ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm trong 4 ngày liên tiếp

VOV.VN - Số liệu ngày 4/4 cho thấy, số ca mắc Covid-19 mới của Iran đã giảm liên tiếp trong 4 ngày qua kể từ khi nước này kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 2 tuần.

Iran ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm trong 4 ngày liên tiếp

Iran ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm trong 4 ngày liên tiếp

VOV.VN - Số liệu ngày 4/4 cho thấy, số ca mắc Covid-19 mới của Iran đã giảm liên tiếp trong 4 ngày qua kể từ khi nước này kết thúc kỳ nghỉ lễ kéo dài 2 tuần.

Số người chết do Covid-19 tại bang New York đã vượt Trung Quốc
Số người chết do Covid-19 tại bang New York đã vượt Trung Quốc

VOV.VN - Tại bang New York, “tâm chấn” đại dịch Covid-19 ở Mỹ, số người tử vong hiện đã vượt qua mốc 3.500, cao hơn số người chết tại Trung Quốc.

Số người chết do Covid-19 tại bang New York đã vượt Trung Quốc

Số người chết do Covid-19 tại bang New York đã vượt Trung Quốc

VOV.VN - Tại bang New York, “tâm chấn” đại dịch Covid-19 ở Mỹ, số người tử vong hiện đã vượt qua mốc 3.500, cao hơn số người chết tại Trung Quốc.