Tổng thống Ukraine: 7.000 dân thường chết vì chiến sự tại miền Đông

VOV.VN - Ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Gần 7.000 dân thường thiệt mạng trong chiến sự bùng phát tại miền Đông Ukraine giữa các binh sĩ chính phủ nước này với lực lượng đối lập. Đây là số liệu được Tổng thống Ukraine Poroshenko đưa ra ngày 8/5 khi phát biểu trước Quốc hội.

Ông Poroshenko cũng cho biết, ước tính vẫn còn hơn 1.000 người mất tích, tổng cộng 1.657 binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh khốc liệt. 

Tổng thống Ukraine Poroshenko (ảnh: Sputnik)

Số liệu mà Tổng thống Ukraine Poroshenko vừa đưa ra có điều chỉnh nhiều so với con số ước tính mới đây nhất của Liên Hợp Quốc, cho rằng số người thiệt mạng khoảng 6.100 người. 

Nhân dịp này, ông Poroshenko cũng nhấn mạnh, thỏa thuận hòa bình vẫn là giải pháp duy nhất mang lại sự ổn định cho miền Đông Ukraine.

Liên quan tới tình hình tại Ukraine, Chủ tịch luân phiên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic vừa kêu gọi tất cả các bên liên quan tới cuộc xung đột tại miền Đông nước này tổ chức các hoạt động kỷ niệm hòa bình nhằm đánh dấu sự kiện kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2.

Trong một tuyên bố Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu vừa đưa ra, Chủ tịch luân phiên của tổ chức này, ông Dacic nêu rõ: “Trước lễ kỷ niệm sự kiện quan trọng kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2 ở châu Âu, tôi muốn kêu gọi tất cả các bên kỷ niệm sự kiện này bằng các hoạt động hòa bình, trong đó có việc ngừng bắn toàn diện, góp phần hướng tới hòa bình bền vững và lâu dài tại Ukraine”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk
Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

VOV.VN - Các đặc phái viên hòa bình về tình hình Ukraine, còn gọi là nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 6/5 nhóm họp tìm giải pháp cho bất ổn kéo dài ở Donbass.

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

VOV.VN - Các đặc phái viên hòa bình về tình hình Ukraine, còn gọi là nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 6/5 nhóm họp tìm giải pháp cho bất ổn kéo dài ở Donbass.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn
Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 28/4 cảnh báo cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập có thể tái diễn.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 28/4 cảnh báo cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập có thể tái diễn.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine
Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn
Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

VOV.VN- Hiện có khoảng 40.000 binh sĩ phe đối lập ở các vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

VOV.VN- Hiện có khoảng 40.000 binh sĩ phe đối lập ở các vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine
Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

Nga – Đức thảo luận về tình hình Ukraine

VOV.VN - Chia sẻ quan điểm với Ngoại trưởng Nga, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho rằng, tình hình Ukraine đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt.