Nhóm tiếp xúc về Ukraine họp tại Minsk

VOV.VN - Các đặc phái viên hòa bình về tình hình Ukraine, còn gọi là nhóm tiếp xúc về Ukraine ngày 6/5 nhóm họp tìm giải pháp cho bất ổn kéo dài ở Donbass.

Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí tích cực. Các bên đều bày tỏ lạc quan tin tưởng, cho rằng cuộc gặp mang tính xây dựng và mở ra hy vọng có thể tiếp tục tiến trình hòa bình một cách hiệu quả.

Tham dự cuộc họp có các đại diện đến từ Nga, các bên tại Ukraine (gồm Chính phủ và lực lượng đối lập), tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Nội dung cuộc họp tập trung vào nhiều vấn đề nổi cộm tại miền Đông Ukraine hiện nay, như các vấn đề an ninh, nhân đạo, hành chính…

Tổng thống Ukraine vừa thăm một đơn vị quân đội gần Donetsk (ảnh: Reuters)
Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp của các đặc phái viên hòa bình, đại diện đến từ Nga và tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu bày tỏ tin tưởng về những gì mà nhóm tiếp xúc về tình hình Ukraine đã làm được trong thời gian qua có thể giải quyết được những bất ổn tại miền Đông nước này.

Các bên cũng cho rằng, kết quả cuộc đối thoại trực tiếp giữa các bên sẽ là cơ sở để hy vọng về một giải pháp chính trị cho tiến trình hòa bình ở Donbass, miền Đông xung đột của Ukraine.

Ông Heidi Tagliavini, quan sát viên tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nói: “Tôi tin tưởng vào các công việc mà nhóm tiếp xúc đã làm trong thời gian qua, góp phần thúc đẩy tình hình tại miền Đông Ukraine theo hướng tích cực. Bằng cách đó, chúng tôi đã đặt được nền móng cho việc giải quyết tất cả các vấn đề trên bàn đàm phán, chứ không phải trên chiến trường”.

Còn đặc phái viên Nga Azamat Kulmuhametov thì cho rằng, cuộc đàm phán giữa các bên là một bước đi quan trọng hướng đến việc giải quyết xung đột tại Ukraine bằng giải pháp chính trị: “Đây là một bước đi, một bước đi quan trọng hướng đến việc giải quyết tình hình Ukraine bằng giải pháp chính trị nhằm thúc đẩy tiến trình ngừng bắn và giải quyết các vấn đề an ninh khác tại Ukraine”.

Các bên tại Ukraine cũng có chung quan điểm với đại diện Nga và tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Đại diện phía CHND Lugansk tự xưng Vladislav Deinego cho rằng, cuộc đối thoại diễn ra trên tinh thần xây dựng và không nảy sinh những bất đồng nghiêm trọng.

Trong khi đó, đại diện phía Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng Denis Pushilin nhấn mạnh, kết quả chính trong cuộc gặp nói trên là Chính phủ Ukraine với hai CHND Donetsk và Lugansk tự xưng đã bắt đầu đối thoại, đồng thời hy vọng các bên sẽ tiếp tục tiến trình này và đưa ra quyết định trên cơ sở thỏa hiệp.

“Cuộc đối thoại giữa các bên diễn ra khá bình đẳng. Các bên đều có thẩm quyền ngang nhau và trách nhiệm như nhau. Mỗi bên vẫn có những cách nhìn riêng về giải pháp chấm dứt xung đột song cuộc đối thoại giữa các bên đã diễn ra theo hướng xây dựng. Vì ít nhất chúng tôi đã không có những mâu thuẫn lớn.”

Về phía Ukraine, cựu Tổng thống Ukraine Leonid Kuchma cho biết, các nhóm làm việc trong khuôn khổ Nhóm tiếp xúc đã làm quen với nhau và ấn định ngày tiến hành các cuộc gặp tiếp theo tại Minsk.

Thống kê cho thấy, xung đột tại miền Đông Ukraine đến nay đã cướp đi mạng sống của hơn 6.000 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU
Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU

VOV.VN - Kiev cũng hy vọng các nước Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thông báo các khoản hỗ trợ tài chính.

Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU

Ukraine tìm kiếm hỗ trợ kinh tế và quân sự từ EU

VOV.VN - Kiev cũng hy vọng các nước Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục thông báo các khoản hỗ trợ tài chính.

EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine
EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine

VOV.VN- Chủ tịch EC Donald Tusk ngày 27/4 cho biết EU không thảo luận về khả năng đưa phái bộ quân sự đến Ukraine.

EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine

EU khẳng định không gửi quân đến Ukraine

VOV.VN- Chủ tịch EC Donald Tusk ngày 27/4 cho biết EU không thảo luận về khả năng đưa phái bộ quân sự đến Ukraine.

Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương
Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Tổng thống Ukraine khẳng định, nước này sẽ không yêu cầu Pháp cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho quân đội nước này.

Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương

Ukraine không định yêu cầu Pháp cung cấp vũ khí sát thương

VOV.VN - Tổng thống Ukraine khẳng định, nước này sẽ không yêu cầu Pháp cung cấp bất kỳ loại vũ khí sát thương nào cho quân đội nước này.

Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Tuy Quân đội Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vẫn cáo buộc lẫn nhau nhưng Tổ chức OSCE cho rằng, các vi phạm đến nay đã được hạn chế.

Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Ukraine: Các bên cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

VOV.VN -Tuy Quân đội Ukraine và phe đối lập ở miền Đông vẫn cáo buộc lẫn nhau nhưng Tổ chức OSCE cho rằng, các vi phạm đến nay đã được hạn chế.

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần
OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

VOV.VN - Tuy vậy , theo những thông tin mà OSCE thu thập được thì hiện không xảy ra xung đột nào lớn giữa các bên tại khu vực miền Đông.

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

OSCE : Lệnh ngừng bắn ở Ukraine bị vi phạm nhiều lần

VOV.VN - Tuy vậy , theo những thông tin mà OSCE thu thập được thì hiện không xảy ra xung đột nào lớn giữa các bên tại khu vực miền Đông.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn
Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 28/4 cảnh báo cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập có thể tái diễn.

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

Tổng thống Ukraine cảnh báo nguy cơ chiến tranh tái diễn

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko ngày 28/4 cảnh báo cuộc chiến giữa lực lượng chính phủ và lực lượng đối lập có thể tái diễn.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine
Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

Nga: EU không muốn đảm bảo lệnh ngừng bắn tại Ukraine

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, EU đã phớt lờ các vụ tấn công giết hại dân thường tại khu vực do lực lượng đối lập tại miền Đông Ukraine kiểm soát.

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn
Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

VOV.VN- Hiện có khoảng 40.000 binh sĩ phe đối lập ở các vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông Ukraine.

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

Tổng thống Ukraine cảnh báo xung đột tại miển Đông trở nên tồi tệ hơn

VOV.VN- Hiện có khoảng 40.000 binh sĩ phe đối lập ở các vùng lãnh thổ do lực lượng này kiểm soát ở miền Đông Ukraine.