Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải một loạt đại sứ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bãi nhiệm đại sứ Ukraine tại Đức hôm 9/7 cũng như một số đặc phái viên nước ngoài hàng đầu khác, trang web của tổng thống cho biết.

Trong một sắc lệnh không nêu rõ lý do, ông Zelensky đã công bố quyết định sa thải các đại sứ Ukraine tại Đức, Ấn Độ, Cộng hòa Séc, Na Uy và Hungary, theo Reuters. Hiện vẫn chưa rõ liệu các đặc phái viên này có được giao nhiệm vụ mới hay không.

Kế hoạch bãi nhiệm Đại sứ Ukraine tại Đức Andrey Melnik đã được nhật báo Bild đưa tin vào đầu tuần này. Tờ báo này cho biết, ông Andrey Melnik có thể được sắp xếp để đảm nhận một vị trí mới trong Bộ Ngoại giao Ukraine, thậm chí có thể trở thành thứ trưởng ngoại giao. Một quan chức giấu tên của Ukraine cho biết: “Ông Andrey Melnik được đánh giá rất cao ở Kiev vì công việc mà ông đã thực hiện”.

Tuy nhiên theo RT, trong thời gian gần đây, ông Andrey Melnik đã vướng vào một số vụ việc nghiêm trọng. Hồi tháng 5 vừa qua, ông Melnik đã chỉ trích Thủ tướng Đức Olaf Scholz, gọi ông là “khúc dồi hay tự ái” do ông từ chối thăm Kiev. Động thái này diễn ra ngay sau khi Ukraine từ chối tiếp đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vào giữa tháng 4 vì cho rằng ông Steinmeier có mối quan hệ thân thiết với Nga.

Mối quan hệ giữa Ukraine với Đức, quốc gia phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng của Nga và cũng là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đang trở nên đặc biệt nhạy cảm. Hai nước đã có mâu thuẫn về vấn đề tuabin do Đức sản xuất đang được bảo trì ở Canada. Đức muốn Ottawa trả lại tuabin cho tập đoàn khí đốt tự nhiên Gazprom của Nga để họ có thể tiếp tục bơm khí đốt sang châu Âu. Nhưng Ukraine đã thúc giục Canada giữ lại tuabin, nói rằng việc trả nó cho Nga sẽ là hành vi vi phạm các lệnh trừng phạt Moscow./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành lang Suwalki - nơi tiềm ẩn nguy cơ xung đột Nga-NATO
Hành lang Suwalki - nơi tiềm ẩn nguy cơ xung đột Nga-NATO

VOV.VN - Hành lang Suwalki - dải đất liền duy nhất kết nối 3 nước Baltic Litva, Latvia và Estonia với phần còn lại của NATO, được xem là điểm xung yếu nếu xảy ra xung đột giữa liên minh quân sự này với Nga.

Hành lang Suwalki - nơi tiềm ẩn nguy cơ xung đột Nga-NATO

Hành lang Suwalki - nơi tiềm ẩn nguy cơ xung đột Nga-NATO

VOV.VN - Hành lang Suwalki - dải đất liền duy nhất kết nối 3 nước Baltic Litva, Latvia và Estonia với phần còn lại của NATO, được xem là điểm xung yếu nếu xảy ra xung đột giữa liên minh quân sự này với Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine đến giai đoạn quyết định, lộ diện 3 điểm nóng mới ở Donbass
Chiến sự Nga-Ukraine đến giai đoạn quyết định, lộ diện 3 điểm nóng mới ở Donbass

VOV.VN - Sau khi giành được Lysychansk, Nga đang đẩy mạnh tiến công các thành phố khác tại Donbass. Theo giới phân tích, trận chiến tại 3 thành phố Sloviansk, Kramatorsk và Bakhmut nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện chiến trường trong thời gian tới.

Chiến sự Nga-Ukraine đến giai đoạn quyết định, lộ diện 3 điểm nóng mới ở Donbass

Chiến sự Nga-Ukraine đến giai đoạn quyết định, lộ diện 3 điểm nóng mới ở Donbass

VOV.VN - Sau khi giành được Lysychansk, Nga đang đẩy mạnh tiến công các thành phố khác tại Donbass. Theo giới phân tích, trận chiến tại 3 thành phố Sloviansk, Kramatorsk và Bakhmut nhiều khả năng sẽ quyết định cục diện chiến trường trong thời gian tới.

Châu Âu chuẩn bị tình huống xấu nhất cho cuộc chiến khí đốt
Châu Âu chuẩn bị tình huống xấu nhất cho cuộc chiến khí đốt

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, nhiều nhà lãnh đạo và doanh nghiệp châu Âu lo ngại, nếu Nga giảm dần nguồn cung khí đốt tự nhiên thì điều này sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở khu vực trong mùa Đông tới.

Châu Âu chuẩn bị tình huống xấu nhất cho cuộc chiến khí đốt

Châu Âu chuẩn bị tình huống xấu nhất cho cuộc chiến khí đốt

VOV.VN - Trong những ngày gần đây, nhiều nhà lãnh đạo và doanh nghiệp châu Âu lo ngại, nếu Nga giảm dần nguồn cung khí đốt tự nhiên thì điều này sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở khu vực trong mùa Đông tới.

Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga
Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/7 cho biết, các loại pháo binh do phương Tây cung cấp đang bắt đầu “thể hiện uy lực mạnh mẽ”, cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga.

Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga

Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/7 cho biết, các loại pháo binh do phương Tây cung cấp đang bắt đầu “thể hiện uy lực mạnh mẽ”, cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga.