Tổng thống Ukraine hứa sẽ đưa ra dự thảo luật về cơ chế đặc biệt của Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine đã đảm bảo một lần nữa rằng, các dự thảo luật về quy chế đặc biệt, về cải cách hiến pháp, về quyền bầu cử sẽ được đưa ra thảo luận ở định dạng Minsk.

Ngày 14/2, phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine V.Zelensky ở thủ đô Kiev, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, Nhà lãnh đạo  Ukraine đã hứa sẽ đưa ra một dự thảo về quy chế đặc biệt của Donbass.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, trong cuộc hội đàm, Tổng thống Ukraine đã đảm bảo một lần nữa rằng, các dự thảo luật về quy chế đặc biệt, về cải cách hiến pháp, về quyền bầu cử sẽ được đưa ra thảo luận ở định dạng Minsk.

Ông cũng lưu ý rằng, Đức đang tăng cường nỗ lực theo định dạng Normandy và cố gắng khắc phục tình hình khó khăn xung quanh Ukraine thông qua ngoại giao. Các thỏa thuận Minsk là cơ sở cho các cuộc đàm phán.

Phát biểu về kế hoạch gia nhập NATO của Kiev, Thủ tướng Scholz lưu ý rằng, vấn đề này hiện không nằm trong chương trình nghị sự về mặt thực tế.

Nghị định thư giải quyết xung đột ở Đông Nam Ukraine được chính quyền Kiev, các nước cộng hòa nhân dự tự xưng Donesk và Lugansk, do Nga và OSCE làm trung gian, ký kết tại Minsk vào tháng 9/2014, quy định việc khởi động đối thoại quốc gia, phân quyền, bao gồm cả việc thông qua ở Ukraine luật về quy chế đặc biệt của một số khu vực thuộc vùng Donetsk và Lugansk và tổ chức các cuộc bầu cử địa phương sớm ở Donbass.

Cho đến nay, về bản chất, Kiev đã không thực hiện bất kỳ điểm nào trong các thỏa thuận Minsk. Lực lượng vũ trang Ukraine hiện đã tập trung tới một nửa nhân sự gần giới tuyến liên lạc ở Donbass, còn phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và cử người hướng dẫn quân sự.

Nga đã chỉ ra rằng, một tình huống như vậy có thể kích động Kiev đến các cuộc phiêu lưu quân sự.

Trong diễn biến liên quan, ngày 15/2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ thăm Nga và hội đàm với Tổng thống V.Putin. Chính quyền Đức không mong đợi đạt được kết quả cụ thể.

Theo phía Đức, mục đích chuyến thăm của Thủ tướng Scholz tới Moscow là để “hiểu rõ hơn những gì Nga đang cố gắng đạt được và cố gắng tìm hiểu xem liệu có bất kỳ cơ hội nào để quay lại đối thoại trực tiếp” trong OSCE, Hội đồng Nga-NATO hoặc các nền tảng khác.

Thủ tướng Đức dự định đạt được tiến bộ trong việc thực hiện các thỏa thuận Minsk để giải quyết cuộc xung đột nội bộ Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chưa phản hồi về đề xuất cung cấp vũ khí cho hai nước Cộng hòa tự xưng tại Donbass
Nga chưa phản hồi về đề xuất cung cấp vũ khí cho hai nước Cộng hòa tự xưng tại Donbass

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa phản hồi về đề xuất kêu gọi cung cấp vũ khí cho các nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraina.       

Nga chưa phản hồi về đề xuất cung cấp vũ khí cho hai nước Cộng hòa tự xưng tại Donbass

Nga chưa phản hồi về đề xuất cung cấp vũ khí cho hai nước Cộng hòa tự xưng tại Donbass

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa phản hồi về đề xuất kêu gọi cung cấp vũ khí cho các nước cộng hòa tự xưng ở miền Đông Ukraina.       

Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước
Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước

VOV.VN - Phát biểu với các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov lưu ý rằng, mối đe dọa về các cuộc khiêu khích từ các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass hiện đã cao hơn trước. Điều này khiến Nga lo ngại.

Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước

Mối đe dọa từ lực lượng vũ trang Ukraine tấn công Donbass cao hơn trước

VOV.VN - Phát biểu với các phóng viên, thư ký báo chí của Tổng thống Nga D.Peskov lưu ý rằng, mối đe dọa về các cuộc khiêu khích từ các lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass hiện đã cao hơn trước. Điều này khiến Nga lo ngại.

Tổng thống Nga Putin: Phương Tây làm trầm trọng tình hình ở Donbass
Tổng thống Nga Putin: Phương Tây làm trầm trọng tình hình ở Donbass

VOV.VN - Ngày 18/11, phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống V.Putin tuyên bố, các đối tác phương Tây đang làm trầm trọng thêm tình hình ở Donbass bằng cách cung cấp cho Kiev những vũ khí hiện đại gây chết người.

Tổng thống Nga Putin: Phương Tây làm trầm trọng tình hình ở Donbass

Tổng thống Nga Putin: Phương Tây làm trầm trọng tình hình ở Donbass

VOV.VN - Ngày 18/11, phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống V.Putin tuyên bố, các đối tác phương Tây đang làm trầm trọng thêm tình hình ở Donbass bằng cách cung cấp cho Kiev những vũ khí hiện đại gây chết người.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine hội đàm giải quyết tình hình Donbass
Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine hội đàm giải quyết tình hình Donbass

VOV.VN - Ngày 22/8, sau Moscow, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Kiev và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục nhất trí về giải pháp cho tình hình ở Donbass.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine hội đàm giải quyết tình hình Donbass

Thủ tướng Đức và Tổng thống Ukraine hội đàm giải quyết tình hình Donbass

VOV.VN - Ngày 22/8, sau Moscow, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tới Kiev và hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Hai nhà lãnh đạo tiếp tục nhất trí về giải pháp cho tình hình ở Donbass.