Tổng thống Ukraine nêu điều kiện để thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass với Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, ông sẵn sàng thảo luận về vấn đề Crimea và Donbass trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Ukraine cho biết ông sẵn sàng trao đổi về các vấn đề liên quan đến Crimea và việc công nhận các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk với Nga sau khi phía Ukraine nhận được những đảm bảo an ninh.

"Đây là một tình thế rất khó khăn cho mọi người. Cho Crimea, cho Donbass và cho tất cả chúng ta. Để tìm ra giải pháp cho việc này, phía Nga phải có bước đi đầu tiên, như tôi đã đề cập, đó là những đảm bảo an ninh, kết thúc cuộc chiến tranh này", Tổng thống Ukraine nhận định trong một cuộc trả lời phỏng vấn với các kênh truyền hình của châu Âu và Ukraine.

Theo ông Zelensky, ông sẵn sàng thảo luận về những vấn đề trên trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

"Tôi sẵn sàng nêu ra các vấn đề này trong cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Nga. Đó là những vấn đề thích đáng và quan trọng với chúng ta"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố lý do tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine
Nga tuyên bố lý do tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video mà họ cho rằng qua đó cho thấy pháo tên lửa của Ukraine giấu trong các tòa nhà dân sự, tiếp đó là được  giấu bên trong trung tâm mua sắm.

Nga tuyên bố lý do tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine

Nga tuyên bố lý do tấn công trung tâm mua sắm ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video mà họ cho rằng qua đó cho thấy pháo tên lửa của Ukraine giấu trong các tòa nhà dân sự, tiếp đó là được  giấu bên trong trung tâm mua sắm.

Nhà Trắng tiết lộ lý do Tổng thống Biden không thăm Ukraine
Nhà Trắng tiết lộ lý do Tổng thống Biden không thăm Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ukraine “chưa được cân nhắc” ở thời điểm hiện tại và có lý do đằng sau quyết định nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không đi vào “vùng chiến sự”.

Nhà Trắng tiết lộ lý do Tổng thống Biden không thăm Ukraine

Nhà Trắng tiết lộ lý do Tổng thống Biden không thăm Ukraine

VOV.VN - Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ukraine “chưa được cân nhắc” ở thời điểm hiện tại và có lý do đằng sau quyết định nhà lãnh đạo Mỹ sẽ không đi vào “vùng chiến sự”.

Hình ảnh Mariupol (miền Đông Ukraine) trong những ngày bom đạn
Hình ảnh Mariupol (miền Đông Ukraine) trong những ngày bom đạn

VOV.VN - Do tầm quan trọng chiến lược của mình, thành phố Mariupol trở thành một nơi giao tranh khốc liệt giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine.

Hình ảnh Mariupol (miền Đông Ukraine) trong những ngày bom đạn

Hình ảnh Mariupol (miền Đông Ukraine) trong những ngày bom đạn

VOV.VN - Do tầm quan trọng chiến lược của mình, thành phố Mariupol trở thành một nơi giao tranh khốc liệt giữa quân đội Nga và lực lượng vũ trang Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc lên tiếng về Ukraine, cho rằng lịch sử vấn đề này rất phức tạp
Đại sứ Trung Quốc lên tiếng về Ukraine, cho rằng lịch sử vấn đề này rất phức tạp

VOV.VN - Ông Tần Cương - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, vừa tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực giúp kiến tạo hòa bình giữa Nga và Ukraine thay vì gửi vũ khí cho bất cứ bên nào trong xung đột này. Theo Đại sứ Tần, Trung Quốc nhận thấy sự phức tạp trong lịch sử vấn đề Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc lên tiếng về Ukraine, cho rằng lịch sử vấn đề này rất phức tạp

Đại sứ Trung Quốc lên tiếng về Ukraine, cho rằng lịch sử vấn đề này rất phức tạp

VOV.VN - Ông Tần Cương - Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, vừa tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ nỗ lực giúp kiến tạo hòa bình giữa Nga và Ukraine thay vì gửi vũ khí cho bất cứ bên nào trong xung đột này. Theo Đại sứ Tần, Trung Quốc nhận thấy sự phức tạp trong lịch sử vấn đề Ukraine.