Tổng thống Ukraine thông báo đang trên đường tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21/12 cho biết ông đang trên đường tới Mỹ. Ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden và phát biểu trước Quốc hội Mỹ.

“Tôi đang trên đường tới Mỹ để củng cố khả năng phòng thủ của Ukraine”, ông Zelensky cho biết trên Twitter, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ thảo luận với Tổng thống Biden về việc hợp tác giữa 2 nước. Ông cũng xác nhận sẽ “phát biểu trước Quốc hội Mỹ và có một số cuộc gặp song phương”.

Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Zelenky kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Trước đó, CNN dẫn các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang lên kế hoạch gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 21/12 (theo giờ Mỹ). Chuyến thăm vẫn chưa được xác nhận và những lo ngại an ninh có thể buộc kế hoạch phải thay đổi.

Nhà Trắng hiện từ chối bình luận. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng không xác nhận thông tin Tổng thống Ukraine sẽ đến Điện Capitol vào ngày 21/12.

Kể từ khi xung đột bùng phát, ông Zelensky vẫn ở thủ đô Kiev, và thường đăng các bài phát biểu qua video lên mạng xã hội. Gần đây, ông đã tới thăm một số mặt trận. Hôm 20/12, ông đã tới thành phố tiền tuyến Bakhmut, thuộc vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine.

Ông Zelensky cũng thường phát biểu trực tuyến tại các hội nghị thượng đỉnh quốc tế và các cơ quan lập pháp toàn cầu để kêu gọi sự ủng hộ và viện trợ cho Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xung đột Ukraine: Nga giành lợi thế nhờ băng giá mùa đông
Xung đột Ukraine: Nga giành lợi thế nhờ băng giá mùa đông

VOV.VN - Trong văn hóa Nga, mùa đông vẫn là mùa chiến dịch. Khi bùn khô và thời tiết thực sự băng giá, Nga có thêm nhiều lợi thế trong cuộc xung đột quân sự với Ukraine.

Xung đột Ukraine: Nga giành lợi thế nhờ băng giá mùa đông

Xung đột Ukraine: Nga giành lợi thế nhờ băng giá mùa đông

VOV.VN - Trong văn hóa Nga, mùa đông vẫn là mùa chiến dịch. Khi bùn khô và thời tiết thực sự băng giá, Nga có thêm nhiều lợi thế trong cuộc xung đột quân sự với Ukraine.

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín
Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine kể từ khi bùng phát hồi tháng 2/2022 đã đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành các nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt.

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

Xung đột Nga-Ukraine đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà cung cấp vũ khí uy tín

VOV.VN - Xung đột Nga-Ukraine kể từ khi bùng phát hồi tháng 2/2022 đã đưa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ trở thành các nhà xuất khẩu vũ khí chủ chốt.

Tổng thống Ukraine Zelensky có thể tới Mỹ gặp Tổng thống Biden
Tổng thống Ukraine Zelensky có thể tới Mỹ gặp Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang lên kế hoạch gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 22/12, CNN dẫn 2 nguồn tin cho biết.

Tổng thống Ukraine Zelensky có thể tới Mỹ gặp Tổng thống Biden

Tổng thống Ukraine Zelensky có thể tới Mỹ gặp Tổng thống Biden

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang lên kế hoạch gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 22/12, CNN dẫn 2 nguồn tin cho biết.