Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ giành lại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát, trong bối cảnh tình hình miền Đông đang rất khó khăn.

“Chúng tôi phải giành lại toàn bộ lãnh thổ của mình”, Tổng thống Ukraine Zelensky trả lời phỏng vấn báo Financial Times của Anh ngày 7/6.

Theo ông Zelensky, Nga hiện đang kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraine. Ông cũng nhiều lần khẳng định, Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, song kiên quyết không nhượng bộ lãnh thổ.

Sau khi rút khỏi Kiev, lực lượng Nga tập trung vào khu vực Donbass ở Đông Ukraine, bao gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk, và gần biên giới Nga nhất.

Tổng thống Zelensky cho biết Severodonetsk, Lysychansk, Popasna, vẫn là những nơi khó khăn nhất.

Ông Serhiy Gaidai, Thống đốc vùng Luhansk, nói rằng lực lượng phòng vệ rất khó đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở trung tâm Severodonetsk.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau khi có những ý kiến cho rằng, Ukraine nên nhượng bộ một phần lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga.

Nga nói rằng, chiến dịch quân sự chỉ kết thúc khi Ukraine cam kết trung lập, công nhận bán đảo Crimea thuộc Nga, công nhận độc lập cho hai vùng ly khai ở miền Đông. Khi bắt đầu giai đoạn hai của chiến dịch quân sự, Nga đặt mục tiêu “giải phóng hoàn toàn Donbass” và lập ra một hành lang trên bộ nối đến bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine
Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mỹ và Anh đã đồng ý chuyển giao cho Ukraine về một số hệ thống tên lửa tầm trung, bất chấp những lời đe dọa và cảnh báo liên tục từ phía Nga về hậu quả của việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine

Tên lửa của Anh và Mỹ sẽ đọ sức “thần chiến tranh” của Nga trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Mỹ và Anh đã đồng ý chuyển giao cho Ukraine về một số hệ thống tên lửa tầm trung, bất chấp những lời đe dọa và cảnh báo liên tục từ phía Nga về hậu quả của việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.

Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới
Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã qua ngày thứ 100, Nga, Ukraine và phương Tây đều chấp nhận một thực tế: Đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài.

Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới

Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã qua ngày thứ 100, Nga, Ukraine và phương Tây đều chấp nhận một thực tế: Đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài.

Nga tuyên bố mở hành lang trên bộ tới Crimea
Nga tuyên bố mở hành lang trên bộ tới Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 tuyên bố đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa đi qua lãnh thổ phía Đông Ukraine hiện do Moscow kiểm soát.

Nga tuyên bố mở hành lang trên bộ tới Crimea

Nga tuyên bố mở hành lang trên bộ tới Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/6 tuyên bố đã mở một hành lang trên bộ tới bán đảo Crimea, cho phép dân thường và hàng hóa đi qua lãnh thổ phía Đông Ukraine hiện do Moscow kiểm soát.