Tổng thống Ukraine và Chủ tịch Trung Quốc điện đàm về cuộc xung đột Nga - Ukraine
VOV.VN - Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ đối tác Ukraine - Trung Quốc. Tổng thống Zelensky khẳng định, cuộc điện đàm sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho việc khôi phục, duy trì và phát triển quan hệ giữa hai bên.
Ông Zelensky nhấn mạnh, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại số một của Ukraine. Cuộc điện đàm cũng như việc bổ nhiệm Đại sứ Ukraine tại Trung Quốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển quan hệ song phương.
Đối với cuộc xung đột Nga - Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết, hai bên đã thảo luận về các cách thức để có để thiết lập “một nền hòa bình công bằng và bền vững ở Ukraine”.
Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Ukraine để thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi, đồng thời sẽ cử đại diện tới Ukraine và các nước khác để tham vấn về giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Nga - Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ tập trung thúc đẩy đàm phán hòa bình và nỗ lực để sớm ngừng bắn. Ông Tập Cận Bình cũng cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine trong khả năng của mình.
Mỹ hoan nghênh cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Zelensky, đồng thời nhấn mạnh, Mỹ từ lâu đã kêu gọi giới lãnh đạo Trung Quốc tham gia đối thoại với Ukraine.
Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cho biết, Nga ghi nhận sự sẵn sàng của phía Trung Quốc trong nỗ lực thiết lập quá trình đàm phán. Tuy nhiên, bà Zakharova cũng cho rằng Ukraine “sẽ không thể nhận thức đầy đủ những lời kêu gọi hòa bình từ phía Trung Quốc”.
Giới phân tích cho rằng, những nỗ lực nhằm đưa Nga và Ukraine quay trở lại đàm phán để giải quyết hoà bình cuộc xung đột là rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, điều quan trọng là các bên liên quan cần thoả hiệp, nhượng bộ và tính đến các quyền, cũng như lợi ích chính đáng của nhau thì mới có thể giải quyết bền vững cuộc xung đột này./.