Tổng thống Zelensky đề xuất một hình thức đàm phán mới về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Hôm qua (31/5), trả lời phỏng vấn báo chí, Tổng thống Ukraine Zelensky đề xuất một cơ chế mới cho các cuộc đàm phán giải quyết tình hình Ukraine, trong đó Bộ tứ Normandy là một phần của cơ chế mới này.

Bộ tứ Normandy gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức để giải quyết xung đột ở Ukraine bắt đầu từ tháng 6/2014.

Tổng thống Zelensky cho rằng, Normandy mới chỉ đàm phán về vấn đề miền Đông Ukraine. Do đó, cần phải có một cơ chế đàm phán mới để có thể giải quyết vấn đề Ukraine một cách toàn diện hơn, như vấn đề Cimea, dự án dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) và các đảm bảo an ninh cho Ukraine...

Trước đó, hôm qua, phát biểu trong cuộc họp báo chung sau Hội nghị thượng đỉnh Đức - Pháp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel đều cho rằng Bộ tứ Normandy vẫn rất quan trọng, chưa có thể thay thế trong việc giải quyết vấn đề Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cấm không vận: Belarus trả đũa ngừng cung cấp xăng
Ukraine cấm không vận: Belarus trả đũa ngừng cung cấp xăng

VOV.VN - Chính quyền Belarus vừa qua đã tuyên bố ngừng cung cấp xăng A95 cho Ukraine, nhằm đáp trả quyết định dừng tất cả các chuyến bay với Belarus của Kiev gần đây.

Ukraine cấm không vận: Belarus trả đũa ngừng cung cấp xăng

Ukraine cấm không vận: Belarus trả đũa ngừng cung cấp xăng

VOV.VN - Chính quyền Belarus vừa qua đã tuyên bố ngừng cung cấp xăng A95 cho Ukraine, nhằm đáp trả quyết định dừng tất cả các chuyến bay với Belarus của Kiev gần đây.

Tổng thống V. Putin: Ukraine đang bị biến thành đối cực của Nga
Tổng thống V. Putin: Ukraine đang bị biến thành đối cực của Nga

VOV.VN - Chính quyền Nga sẽ nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa đối với đất nước do tình hình ở Ukraine.

Tổng thống V. Putin: Ukraine đang bị biến thành đối cực của Nga

Tổng thống V. Putin: Ukraine đang bị biến thành đối cực của Nga

VOV.VN - Chính quyền Nga sẽ nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa đối với đất nước do tình hình ở Ukraine.

Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine
Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Romania Klaus Iohannis hôm nay (10/5) cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia họp bàn với các nhà lãnh đạo Đông Âu về tình hình Ukraine, cũng như an ninh ở khu vực Biển Đen.

Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine

Lo Nga áp đảo Mỹ và NATO, Biden họp bàn với các lãnh đạo Đông Âu về Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Romania Klaus Iohannis hôm nay (10/5) cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tham gia họp bàn với các nhà lãnh đạo Đông Âu về tình hình Ukraine, cũng như an ninh ở khu vực Biển Đen.