Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong tuyên bố tranh cử vị trí trưởng đặc khu

VOV.VN - Hôm 6/4, ông Lý Gia Siêu (John Lee), Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong đã tuyên bố từ chức, động thái nhằm dọn đường để ông này có thể tranh cử vị trí Trưởng Đặc khu thay bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam).

Ông Lý Gia Siêu nói: “Nếu chính quyền Trung ương phê chuẩn việc từ chức của tôi, tôi có dự định sẽ tham gia tranh cử vị trí Trưởng Đặc khu nhiệm kỳ tới”.

Căn cứ theo khoản 5, điều 48, Luật cơ bản Hong Kong, đơn từ chức của ông Lý Gia Siêu sẽ được Trưởng đặc khu trình lên chính quyền trung ương Trung Quốc để xem xét chấp thuận. Ông Lý Gia Siêu cũng sẽ nghỉ việc từ ngày 6/4.

Ông Lý Gia Siêu năm nay 64 tuổi, gia nhập lực lượng cảnh sát Hong Kong từ năm 1977. Ông từng tham gia xử lý nhiều vụ án lớn của Hong Kong. Ông đã giữ các chức vụ như Phó Cục trưởng An ninh vào năm 2012 và Cục trưởng Cục An ninh từ năm 2017. Từ tháng 6/2021 đến nay, ông là Tổng Thư ký chính quyền Hong Kong, nhân vật xếp thứ hai sau Trưởng Đặc khu hành chính.

Trước đó, cùng với việc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố không tham gia tranh cử nhiệm kỳ hai, ông Lý Gia Siêu được coi là ứng cử viên nặng ký cho chức vụ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử
Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đương nhiệm hôm nay (4/4) cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới.

Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử

Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đương nhiệm hôm nay (4/4) cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới.

Hong Kong tiếp tục là thị trường tiềm năng của Việt Nam
Hong Kong tiếp tục là thị trường tiềm năng của Việt Nam

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hong Kong năm 2021 đạt 12 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm 2020 với các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo là nhóm hàng chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, nông lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm…

Hong Kong tiếp tục là thị trường tiềm năng của Việt Nam

Hong Kong tiếp tục là thị trường tiềm năng của Việt Nam

VOV.VN - Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hong Kong năm 2021 đạt 12 tỷ USD, tăng 14,9% so với năm 2020 với các mặt hàng xuất khẩu chủ đạo là nhóm hàng chế biến, chế tạo, dệt may, da giày, nông lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm…

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu
Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/4 thông báo, thời hạn đề cử bầu Trưởng Đặc khu sẽ bắt đầu từ hôm nay (3/4) và kết thúc vào ngày 16/4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5. 

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/4 thông báo, thời hạn đề cử bầu Trưởng Đặc khu sẽ bắt đầu từ hôm nay (3/4) và kết thúc vào ngày 16/4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5.