Trưởng Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) Carrie Lam không tái tranh cử

VOV.VN - Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) đương nhiệm hôm nay (4/4) cho biết sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai tại cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5 tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 4/4, bà Lâm cho biết, bà không tìm kiếm nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai vì lý do gia đình và đã thông báo với chính quyền Trung ương Trung Quốc vào tháng 3/2021, đồng thời nhận được sự “thấu hiểu và tôn trọng” của Bắc Kinh.

Bà nhắc lại tổng kết trong báo cáo công tác năm 2021, cho rằng bà đã phải chịu “áp lực chưa từng có” do các cuộc biểu tình năm 2019 và đại dịch Covid-19 trong nhiệm kỳ của mình. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với “sự ủng hộ kiên định” của chính quyền Trung ương Trung Quốc, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đội ngũ công chức, hội đồng hành pháp, các nghị sĩ, đặc biệt là sự thông cảm của gia đình.

Bà cho biết, trong thời gian tại nhiệm còn lại, bà sẽ cố gắng hoàn thành 4 nhiệm vụ, gồm tổ chức cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu, kiểm soát dịch Covid-19, kỷ niệm 25 năm Hong Kong trở về Trung Quốc và chuyển giao quyền lực cho chính quyền tiếp theo.

Bà Lâm là Trưởng Đặc khu thứ 4 của Hong Kong và là nữ trưởng đặc khu đầu tiên kể từ khi vùng lãnh thổ này được trao trả cho Trung Quốc. Bà cho biết sẽ hoàn thành nhiệm kỳ 5 năm với tư cách Trưởng Đặc khu vào ngày 30/6 tới và chính thức kết thúc sự nghiệp 42 năm làm công chức trong chính quyền. Nữ chính trị gia 65 tuổi này từ chối đưa ra dự đoán hay nêu tên người có khả năng sẽ kế nhiệm mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu
Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/4 thông báo, thời hạn đề cử bầu Trưởng Đặc khu sẽ bắt đầu từ hôm nay (3/4) và kết thúc vào ngày 16/4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5. 

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu đề cử Trưởng Đặc khu

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) ngày 2/4 thông báo, thời hạn đề cử bầu Trưởng Đặc khu sẽ bắt đầu từ hôm nay (3/4) và kết thúc vào ngày 16/4. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 8/5. 

Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi
Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Năm 2021, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn được coi là một điểm sáng về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước làn sóng dịch lần thứ 5, sự lây lan mạnh mẽ của biển thể Omicron đã "chọc thủng" mọi phòng tuyến của đặc khu hành chính này.

Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi

Dịch Covid-19 ở Hong Kong đặt ra yêu cầu cấp thiết tiêm vaccine cho người cao tuổi

VOV.VN - Năm 2021, Hong Kong (Trung Quốc) vẫn được coi là một điểm sáng về phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước làn sóng dịch lần thứ 5, sự lây lan mạnh mẽ của biển thể Omicron đã "chọc thủng" mọi phòng tuyến của đặc khu hành chính này.

Từ bài học Hong Kong, Trung Quốc kêu gọi người cao tuổi tiêm vaccine Covid-19
Từ bài học Hong Kong, Trung Quốc kêu gọi người cao tuổi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Trung Quốc kêu gọi người cao tuổi nên tiêm vaccine phòng Covid-19, cho rằng những ca tử vong ở người cao tuổi trong làn sóng lây nhiễm hiện nay ở Hong Kong là một bài học cho Trung Quốc đại lục.

Từ bài học Hong Kong, Trung Quốc kêu gọi người cao tuổi tiêm vaccine Covid-19

Từ bài học Hong Kong, Trung Quốc kêu gọi người cao tuổi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Giới chức y tế Trung Quốc kêu gọi người cao tuổi nên tiêm vaccine phòng Covid-19, cho rằng những ca tử vong ở người cao tuổi trong làn sóng lây nhiễm hiện nay ở Hong Kong là một bài học cho Trung Quốc đại lục.