Tổng Thư ký LHQ thất vọng về đề xuất hòa bình của Syria

(VOV) - Ông Ban Ki-moon lấy làm tiếc khi ông al-Assad bỏ qua một trong những yếu tố cơ bản của Tuyên bố Geneva đạt được hồi tháng 6/2012.

Ngày 7/1, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon bày tỏ sự thất vọng đối với đề xuất hòa bình của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Theo Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Martin Nesirky, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ sự thất vọng vì Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã không thể đưa ra một giải pháp có thể chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài gần 2 năm qua tại nước này.

Tổng thống Syria phát biểu tại thủ đô Damascus hôm 6/1. (ảnh: Retuters)

Ông Ban Ki-moon cũng lấy làm tiếc khi ông al-Assad bỏ qua một trong những yếu tố cơ bản của Tuyên bố Geneva đạt được tháng 6/2012 về một tiến trình chuyển giao chính trị và thành lập chính phủ chuyển tiếp. Ông Nesirky đồng thời cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon và Đặc phái viên quốc tế về Syria Lakhdar Brahimi sẽ tiếp tục các nỗ lực nhằm đạt được một tiến trình chuyển tiếp chính trị hướng tới các cuộc bầu cử dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc.

Trước đó, ngày 6/1 vừa qua, Tổng thống Syria al-Assad đề xuất kế hoạch hòa bình 3 điểm nhằm giải quyết khủng hoảng. Dù khẳng định không bác bỏ các biện pháp ngoại giao nhưng Tổng thống al-Assad từ chối đàm phán với những kẻ có các ý tưởng “khủng bố”.

Tới nay, chính quyền của Tổng thống al-Assad vẫn coi lực lượng đối lập là lực lượng khủng bố. Đề xuất này đã nhận được phản ứng trái chiều từ cộng đồng quốc tế. Trong khi Mỹ và EU phản đối, Iran lại khẳng định ủng hộ giải pháp chấm dứt xung đột của Tổng thống al-Assad./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phe đối lập Syria không chấp nhận hòa giải
Phe đối lập Syria không chấp nhận hòa giải

(VOV) - Phe này cho rằng Tổng thống Assad phải từ chức họ mới thương lượng với Chính phủ Syria.

Phe đối lập Syria không chấp nhận hòa giải

Phe đối lập Syria không chấp nhận hòa giải

(VOV) - Phe này cho rằng Tổng thống Assad phải từ chức họ mới thương lượng với Chính phủ Syria.

Mỹ bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Syria
Mỹ bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng kế hoạch này sẽ tác động tiêu cực đến những nỗ lực của Đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn Arab.

Mỹ bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Syria

Mỹ bác kế hoạch hòa bình của Tổng thống Syria

(VOV) - Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng kế hoạch này sẽ tác động tiêu cực đến những nỗ lực của Đặc phái viên chung LHQ và Liên đoàn Arab.

Phản ứng trái chiều sau bài phát biểu của Tổng thống Syria
Phản ứng trái chiều sau bài phát biểu của Tổng thống Syria

(VOV) -Trong khi một số nước chỉ trích thì cũng có ý kiến đánh giá cao sáng kiến nhằm chấm dứt khủng hoảng ở Syria của Tổng thống Assad.

Phản ứng trái chiều sau bài phát biểu của Tổng thống Syria

Phản ứng trái chiều sau bài phát biểu của Tổng thống Syria

(VOV) -Trong khi một số nước chỉ trích thì cũng có ý kiến đánh giá cao sáng kiến nhằm chấm dứt khủng hoảng ở Syria của Tổng thống Assad.

Tổng thống Syria phát biểu về tình hình đất nước
Tổng thống Syria phát biểu về tình hình đất nước

(VOV) - Tổng thống Bashar al-Assad bày tỏ quan điểm về việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua tại Syria.

Tổng thống Syria phát biểu về tình hình đất nước

Tổng thống Syria phát biểu về tình hình đất nước

(VOV) - Tổng thống Bashar al-Assad bày tỏ quan điểm về việc giải quyết cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm qua tại Syria.