Tổng thư ký NATO bày tỏ sẵn sàng thảo luận về tình hình Ukraine với Nga

VOV.VN - Theo truyền thông Nga, ngày 25/11, tại cuộc họp báo chung ở Brussels với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO sẵn sàng thảo luận với Nga về tình hình xung quanh Ukraine, kể cả trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, "thật đáng tiếc khi Liên bang Nga đóng cửa các văn phòng NATO ở Moscow và chấm dứt công việc của phái bộ NATO tại Brussels.”. Theo lời ông, “NATO sẵn sàng đối thoại, kể cả trong khuôn khổ Hội đồng Nga-NATO, để thảo luận về các vấn đề nhạy cảm, bao gồm cả tình hình xung quanh Ukraine”. Ông Stoltenberg tin rằng, đây là cách tốt nhất để giải quyết những vấn đề này. Trước đó, Tổng thư ký NATO đã nhiều lần tuyên bố rằng liên minh này lo ngại về việc "Nga xây dựng sức mạnh quân sự" ở biên giới với Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, quyền Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố, xung đột ở Ukraine nên được giải quyết thông qua đối thoại, hành động gây hấn chống lại nước cộng hòa này sẽ đòi hỏi một phản ứng thống nhất của EU. Theo bà, "cánh cửa đối thoại vẫn phải mở" với Nga về vấn đề giải quyết tình hình Ukraine. Khi được hỏi về khả năng các lệnh trừng phạt mới chống lại Liên bang Nga, bà Merkel nói rằng, bà "không muốn suy đoán" về chủ đề này. Theo bà, điều chính là "không có hành động gây hấn" nào đối với Ukraine.

Trước đó, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ không tấn công Ukraine và không ấp ủ bất kỳ kế hoạch gây hấn nào. Moscow quan ngại sâu sắc về các hành động khiêu khích của Lực lượng vũ trang Kiev trên đường dây liên lạc ở Donbass. Ông lưu ý, theo truyền thông Mỹ và Ukraine, Nga đang chuẩn bị gây hấn với Ukraine, chuẩn bị cho một cuộc tấn công. Còn Điện Kremlin khẳng định rằng, Ukraine đang có kế hoạch hành động gây hấn chống lại Donbass, các nước cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk và Donesk./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Litva: Thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về giải pháp ngăn chặn “đe dọa từ Nga”
Ngoại trưởng Litva: Thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về giải pháp ngăn chặn “đe dọa từ Nga”

VOV.VN - Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis hôm 24/11 bày tỏ lo ngại về việc binh sĩ Nga đóng quân ở biên giới phía đông của Ukraine, đồng thời thông báo hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới sẽ tìm cách ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga cũng như củng cố biên giới của liên minh quân sự này.

Ngoại trưởng Litva: Thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về giải pháp ngăn chặn “đe dọa từ Nga”

Ngoại trưởng Litva: Thượng đỉnh NATO sẽ thảo luận về giải pháp ngăn chặn “đe dọa từ Nga”

VOV.VN - Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis hôm 24/11 bày tỏ lo ngại về việc binh sĩ Nga đóng quân ở biên giới phía đông của Ukraine, đồng thời thông báo hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới sẽ tìm cách ngăn chặn các mối đe dọa từ Nga cũng như củng cố biên giới của liên minh quân sự này.

Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu
Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu

VOV.VN - Với hàng loạt bất đồng chưa được giải quyết, Mỹ đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga. Các nhà quan sát đánh giá, mối quan hệ khăng khít giữa Moscow và Ankara có thể làm suy yếu nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu

Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu

VOV.VN - Với hàng loạt bất đồng chưa được giải quyết, Mỹ đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga. Các nhà quan sát đánh giá, mối quan hệ khăng khít giữa Moscow và Ankara có thể làm suy yếu nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO
Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO

VOV.VN - Nga nhận thấy nguy cơ “có thể xảy ra xung đột vũ trang” với các quốc gia thành viên của NATO ở châu Âu, một cố vấn an ninh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO

Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với NATO

VOV.VN - Nga nhận thấy nguy cơ “có thể xảy ra xung đột vũ trang” với các quốc gia thành viên của NATO ở châu Âu, một cố vấn an ninh của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.