Tổng thư ký NATO ủng hộ Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công vào Nga?

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa có phát biểu hàm ý rằng Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

"Đã đến lúc các đồng minh nên xem xét liệu họ có dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí họ đã viện trợ cho Ukraine hay không. Đặc biệt là hiện nay khi nhiều cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, gần biên giới với Nga, việc từ chối cho Ukraine sử dụng các vũ khí này nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga sẽ khiến họ rất khó để tự vệ", ông Stoltenberg nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với Economist.

Tuy nhiên, ông Stotenberg bác bỏ ý kiến cho rằng các thành viên NATO có thể sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine. Ông cũng lên tiếng phản đối việc NATO đưa quân tới Ukraine.

"Chúng tôi không có ý định đưa quân tới Ukraine. Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này", Tổng thư ký NATO nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các vũ khí phương Tây đã được sử dụng nhằm vào lãnh thổ Nga.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục khẳng định Ukraine không được sử dụng vũ khí của mình để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuần trước, Ngoại trưởng Blinken nhắc lại rằng: "Chúng tôi không khuyến khích hay tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bên ngoài Ukraine".

Phó đại diện thường trực Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Maxim Buyakevich cho rằng, không có vũ khí nào của phương Tây có thể giúp Ukraine thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường.

“Các nhà tài trợ của Ukraine không có vũ khí nào có thể thay đổi mạnh mẽ tình hình chiến trường. Quyết định đưa thêm các lô vũ khí đã được thử nghiệm chiến đấu đến đây sẽ chỉ kéo dài cuộc đối đầu quân sự, gây ra nhiều thương vong và sự phá hủy", ông Maxim Buyakevich nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc tiến công của Nga đe dọa đảo ngược thành quả Ukraine vất vả giành được
Cuộc tiến công của Nga đe dọa đảo ngược thành quả Ukraine vất vả giành được

VOV.VN - Quân đội Nga trong những tuần gần đây đã giành được các vùng lãnh thổ của Ukraine dọc tiền tuyến. Trong một số trường hợp, họ đang kiểm soát các khu vực Ukraine từng phải vất vả giành lại trong những cuộc giao tranh khốc liệt năm ngoái.

Cuộc tiến công của Nga đe dọa đảo ngược thành quả Ukraine vất vả giành được

Cuộc tiến công của Nga đe dọa đảo ngược thành quả Ukraine vất vả giành được

VOV.VN - Quân đội Nga trong những tuần gần đây đã giành được các vùng lãnh thổ của Ukraine dọc tiền tuyến. Trong một số trường hợp, họ đang kiểm soát các khu vực Ukraine từng phải vất vả giành lại trong những cuộc giao tranh khốc liệt năm ngoái.

Bom lượn tầm xa của Ukraine vẫn gặp khó trước tác chiến điện tử Nga
Bom lượn tầm xa của Ukraine vẫn gặp khó trước tác chiến điện tử Nga

VOV.VN - Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã khiến nhiều quả bom dẫn đường GLSDB tầm xa của Ukrane không thể nhắm trúng các mục tiêu đã định.

Bom lượn tầm xa của Ukraine vẫn gặp khó trước tác chiến điện tử Nga

Bom lượn tầm xa của Ukraine vẫn gặp khó trước tác chiến điện tử Nga

VOV.VN - Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin cho biết, hệ thống tác chiến điện tử của Nga đã khiến nhiều quả bom dẫn đường GLSDB tầm xa của Ukrane không thể nhắm trúng các mục tiêu đã định.

Ukraine gắn vũ khí mồi nhử cho MiG-29 để đánh lừa phòng không Nga
Ukraine gắn vũ khí mồi nhử cho MiG-29 để đánh lừa phòng không Nga

VOV.VN - Trong khi chờ đợt chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ phương Tây để đối phó với ưu thế trên không của Nga, Ukraine dường như đã trang bị tên lửa mồi nhử phóng từ trên không (MALD) thu nhỏ ADM-160 cho tiêm kích MiG-29, theo một số hình ảnh trên mạng xã hội.

Ukraine gắn vũ khí mồi nhử cho MiG-29 để đánh lừa phòng không Nga

Ukraine gắn vũ khí mồi nhử cho MiG-29 để đánh lừa phòng không Nga

VOV.VN - Trong khi chờ đợt chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ phương Tây để đối phó với ưu thế trên không của Nga, Ukraine dường như đã trang bị tên lửa mồi nhử phóng từ trên không (MALD) thu nhỏ ADM-160 cho tiêm kích MiG-29, theo một số hình ảnh trên mạng xã hội.