Tổng tuyển cử Nhật Bản: Thủ tướng Abe có vực được nền kinh tế?

VOV.VN - Phe đối lập chính tại nước này, lại đang cố gắng ngăn chặn thế áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do, vốn chiếm gần 300 ghế.

Hôm nay (2/12), Nhật Bản bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử trong cuộc bầu cử Hạ viện. Cuộc vận động tranh cử Hạ viện kéo dài đến ngày 14/12 tới, nhằm hướng tới cuộc bầu cử được cho là sẽ xác định xem liệu người dân Nhật Bản có muốn Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy các chính sách kinh tế trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu kinh tế bất lợi hay không.

(ảnh: Industry Leader Magazine)
Dự kiến hơn 1.180 người sẽ nộp hồ sơ ứng cử vào 475 ghế tại Hạ viện, bao gồm 295 ghế ở khu vực bầu cử một ghế và 180 ghế tại các đơn vị bầu cử theo tỷ lệ. Số lượng ghế tại Hạ viện sẽ giảm 5 ghế trong cuộc bầu cử lần này. Đây được xem là một phần trong nỗ lực giải quyết tình trạng chênh lệch về sức ảnh hưởng của lá phiếu giữa các khu vực bầu cử.

Hiện Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Shinzo Abe đang nhắm tới chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 14/12 tới. Trước đó, Thủ tướng Abe đã giải tán Quốc hội, dọn đường cho một cuộc bầu cử sớm, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đối với các chính sách kinh tế của ông và trì hoãn việc tăng thuế bán hàng vốn “không được lòng dân”, trong bối cảnh các số liệu thông kê gần đây cho thấy nền kinh tế Nhật Bản đang rơi vào suy thoái.

Phát biểu khởi động chiến dịch tranh cử của mình tại cảng Somaharagama ở thành phố Soma, tỉnh Fukushima, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người đứng đầu Đảng cầm quyền dân chủ tự do, hứa hẹn sẽ vực dậy tăng trưởng kinh tế của đất nước thông qua sự kết hợp của một chinh sách tiền tệ siêu dễ dàng, chi tiêu tài chính quy mô lớn và cải cách nhằm thúc đẩy tăng trưởng: “Tôi cam kết giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này, thúc đẩy các nỗ lực phục hồi, đưa nền kinh tế trở lại mạnh mẽ và đưa Nhật Bản trở thành trung tâm của thế giới.”

Trong khi đó, Đảng Dân chủ Nhật Bản, phe đối lập chính tại nước này, lại đang cố gắng ngăn chặn thế áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do, vốn chiếm gần 300 ghế (trên tổng số 480 ghế) trước khi Thủ tướng Abe giải tán Hạ viện cách đây 2 tuần. Phe đối lập tăng cường chỉ trích chính sách “Abenomics” sau khi số liệu Tổng sản phẩm quốc nội cho thấy nền kinh tế suy giảm trong 2 quý liên tiếp tính đến tháng 9 năm nay do tác động của việc tăng thuế tiêu dùng hồi tháng 4 vừa qua lớn hơn dự tính.

Trong tuyên bố đưa ra hôm nay tại cuộc vận động tranh cử, ông Banri Kaeda, lãnh đạo Đảng Dân chủ Nhật Bản, cho rằng các chính sách của Thủ tướng Abe đã không mang lại hiệu quả như mong đợi. Tuy nhiên, theo giới phân tích, phe đối lập Nhật Bản đang ở thế yếu do thiếu những chính sách chặt chẽ của phe này. Thêm vào đó, chính đảng đối lập dường như không có khả năng hình thành một lực lượng chung chống lại liên minh do Đảng Dân chủ tự do đứng đầu. Đó là lý do tại sao Thủ tướng Abe tự tin tuyên bố sẽ từ chức nếu như liên minh cầm quyền của ông không giành được đa số ghế tại Hạ viện, và cuộc bầu cử vì thế được cho là sẽ giúp Thủ tướng Abe tiếp tục thúc đẩy các chính sách của ông.

Ông Kool Jesper, nhà phân tích thuộc hãng J.P Morgan cho biết: “Ông Abe và đối tác liên minh của ông sẽ tiếp tục nắm quyền. Họ sẽ tiếp tục khẳng định quyền lực của họ tại Nhật Bản. Sẽ có một nội các mới và nội các này sẽ có nhiệm vụ to lớn là chèo lái nền kinh tế của đất nước.”

Nhiều cử tri Nhật Bản cũng có cùng quan điểm trên. Bà Higuchi Chiaki, một cử tri tại Tokyo nói: “Tôi đã từng rất kỳ vọng vào Đảng Dân chủ khi họ lên nắm quyền, song tôi thấy thất vọng vì họ đã không làm tốt công việc của mình, mặc dù cũng phải thừa nhận rằng họ đã gặp nhiều khó khăn trong trận động đất sóng thần hồi năm 2011. Do đó tôi không cho rằng phe đối lập có đủ sức mạnh để giành lại quyền lực trong chính phủ vào thời gian này.”

Tuy nhiên, trên thực tế, ngày càng có nhiều người dân Nhật Bản tỏ ra hoài nghi với chính sách của Thủ tướng Abe, nhất là sau khi những số liệu được công bố gần đây cho thấy, nền kinh tế Nhật Bản bất ngờ rơi vào suy thoái nghiêm trọng trong quý 3.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất do hãng thông tấn Kyodo tiến hành, tỷ lệ không ủng hộ nội các của ông Abe đã vượt tỷ lệ ủng hộ lần đầu tiên kể từ khi ông trở lại nắm quyền hồi tháng 12/2012. Những người chỉ trích chính sách của Thủ tướng Abe cho rằng, các chính sách của ông nhằm chấm dứt tình trạng giảm phát và kích thích tăng trưởng, chủ yếu chỉ có hiệu quả tại các thành phố lớn, các công ty lớn và mang lại lợi ích cho người giàu, thông qua việc thúc đẩy giá cổ phiếu và lợi nhuận xuất khẩu với chinh sách tiền tệ siêu dễ dàng. Thủ tướng Abe hiện đang thực hiện các chính sách nhằm phân bổ lợi ích của chính sách Abenomics tới mọi tầng lớp tại Nhật Bản, nhằm giành lại sự ủng hộ của các cử trị trong cuộc tổng tuyển cử lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung-Nhật lần đầu gặp nhau dưới thời Chính quyền Abe
Ngoại trưởng Trung-Nhật lần đầu gặp nhau dưới thời Chính quyền Abe

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết tại cuộc gặp hai bên đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.

Ngoại trưởng Trung-Nhật lần đầu gặp nhau dưới thời Chính quyền Abe

Ngoại trưởng Trung-Nhật lần đầu gặp nhau dưới thời Chính quyền Abe

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết tại cuộc gặp hai bên đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề còn tồn tại trong quan hệ giữa hai nước.

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%
Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm so với tháng trước.

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

Tỷ lệ ủng hộ ủng hộ Nội các Thủ tướng Abe đạt 52%

VOV.VN - Tỷ lệ ủng hộ Nội các của Thủ tướng Shinzo Abe giảm so với tháng trước.

Thủ tướng Nhật Abe chia buồn chân thành với Australia về Thế chiến 2
Thủ tướng Nhật Abe chia buồn chân thành với Australia về Thế chiến 2

VOV.VN - Trong khi đó Thủ tướng Australia Abbott bày tỏ sự nể phục đối với phẩm chất và ý thức của binh sĩ Nhật thời chiến.

Thủ tướng Nhật Abe chia buồn chân thành với Australia về Thế chiến 2

Thủ tướng Nhật Abe chia buồn chân thành với Australia về Thế chiến 2

VOV.VN - Trong khi đó Thủ tướng Australia Abbott bày tỏ sự nể phục đối với phẩm chất và ý thức của binh sĩ Nhật thời chiến.

Ông Abe không thăm đền Yasukuni nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh
Ông Abe không thăm đền Yasukuni nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Đây được coi là một nỗ lực nhằm tạo môi trường cho Hội đàm cấp cao Nhật – Trung mà Nhật Bản đang đề xuất tổ chức.

Ông Abe không thăm đền Yasukuni nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh

Ông Abe không thăm đền Yasukuni nhân kỷ niệm kết thúc chiến tranh

VOV.VN - Đây được coi là một nỗ lực nhằm tạo môi trường cho Hội đàm cấp cao Nhật – Trung mà Nhật Bản đang đề xuất tổ chức.