Tổng tuyển cử Thái Lan có thể lui lại tới đầu năm 2017

VOV.VN - Ông Wissanu, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách về pháp luật cũng dự báo, cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp sẽ được tiến hành vào tháng 1/2016.

Ngày 20/5, bà Nawiwan, Phó Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp Thái Lan cho biết: Thời hạn sửa đổi dự thảo Hiến pháp mới có thể được kéo dài thêm 30 ngày so với quy định trước đó; đồng thời việc chuẩn bị tiến hành trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp cũng mất nhiều thời gian để truyên truyền phổ biến cho nhân dân. Do đó, thời điểm tổ chức tổng tuyển cử mới có thể phải lui lại tới đầu năm 2017. 
Hình minh họa: Cử tri Thái Lan (ảnh: AFP)

Trong khi đó, ông Wissanu, Phó Thủ tướng Thái Lan phụ trách về pháp luật cũng dự báo, cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp sẽ được tiến hành sớm nhất vào tháng 1/2016 và cuộc tổng tuyển cử mới ở Thái Lan có thể sẽ được tổ chức vào tháng 8 hoặc tháng 9/2016.

Cùng ngày, đại diện ban lãnh đạo Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan cho biết, Hội đồng này sẵn sàng xem xét và thông qua việc sửa đổi Hiến pháp tạm thời năm 2014 trong tháng 6 tới để tạo cơ sở pháp lý và mở đường cho cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo Hiến pháp mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc vương Thái Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng
Quốc vương Thái Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng

VOV.VN- Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej ngày 5/5 đã rời Bệnh viện Siriraj nơi ông đang điều trị trong nhiều tháng qua để trở về Hoàng cung.

Quốc vương Thái Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng

Quốc vương Thái Lan lần đầu xuất hiện trước công chúng

VOV.VN- Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej ngày 5/5 đã rời Bệnh viện Siriraj nơi ông đang điều trị trong nhiều tháng qua để trở về Hoàng cung.

Thái Lan: Lựa chọn khó khăn về dự thảo Hiến pháp mới
Thái Lan: Lựa chọn khó khăn về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN- Ngày 19/5, Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia và Nội các Thái Lan sẽ tiến hành cuộc họp quan trọng để thảo luận về dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Thái Lan: Lựa chọn khó khăn về dự thảo Hiến pháp mới

Thái Lan: Lựa chọn khó khăn về dự thảo Hiến pháp mới

VOV.VN- Ngày 19/5, Ủy ban bảo vệ trật tự quốc gia và Nội các Thái Lan sẽ tiến hành cuộc họp quan trọng để thảo luận về dự thảo Hiến pháp mới của nước này.

Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất
Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Tính đến nay, quỹ ủng hộ Nepal của Thái Lan đã nhận được hơn 4 triệu USD và Thái Lan cho biết, sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này tới Nepal.

Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất

Thái Lan ủng hộ Nepal khắc phục hậu quả động đất

VOV.VN - Tính đến nay, quỹ ủng hộ Nepal của Thái Lan đã nhận được hơn 4 triệu USD và Thái Lan cho biết, sẽ nhanh chóng chuyển số tiền này tới Nepal.

Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động
Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Thái Lan sẽ tập trung xem xét việc nâng thu nhập tối thiểu từ 10 USD một ngày lên 12 USD.

Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động

Thái Lan thông qua luật bảo vệ người lao động

VOV.VN - Theo đó, chính quyền Thái Lan sẽ tập trung xem xét việc nâng thu nhập tối thiểu từ 10 USD một ngày lên 12 USD.