Trại tị nạn Pakistan nổ lớn khiến 12 người thiệt mạng

(VOV) - Nhà chức trách địa phương đang phân phát thức ăn cho những người tị nạn thì chất nổ được kích hoạt.

Sáng 21/3, 1 quả bom phát nổ tại 1 trại tị nạn ở thành phố Nowshera (tây bắc Pakistan) làm 12 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Kênh truyền hình Urdu của Pakistan đưa tin, vụ nổ xảy ra vào lúc gần 12h trưa (giờ địa phương) khi nhà chức trách địa phương đang phân phát thức ăn cho những người tị nạn tại khu trại Jalozai ở Nowshera.

Cảnh sát địa phương cho biết, quả bom được kích hoạt bởi 1 thiết bị điều khiển từ xa và các chất nổ đã được cài đặt sẵn bên trong 1 chiếc xe hơi đỗ gần khu vực phân phối thực phẩm.

Số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện ở Nowshera và Peshawar.

Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Cảnh sát Pakistan đã phong tỏa khu vực phát nổ để tiến hành điều tra vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan bước vào giai đoạn khó khăn mới
Pakistan bước vào giai đoạn khó khăn mới

(VOV) -Đất nước này phải đối mặt với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố và tình trạng suy thoái kinh tế.

Pakistan bước vào giai đoạn khó khăn mới

Pakistan bước vào giai đoạn khó khăn mới

(VOV) -Đất nước này phải đối mặt với các mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố và tình trạng suy thoái kinh tế.

Pakistan: Đánh bom tòa án để giải cứu bị can
Pakistan: Đánh bom tòa án để giải cứu bị can

(VOV) - Kẻ thứ 1 cho nổ bom cạnh phòng xử án, kẻ thứ 2 xông vào nơi tạm giam để giải cứu đồng bọn.

Pakistan: Đánh bom tòa án để giải cứu bị can

Pakistan: Đánh bom tòa án để giải cứu bị can

(VOV) - Kẻ thứ 1 cho nổ bom cạnh phòng xử án, kẻ thứ 2 xông vào nơi tạm giam để giải cứu đồng bọn.

Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan
Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan

(VOV) - Tổ chức này cáo buộc Pakistan tiếp tục chống họ để nhận được viện trợ của Mỹ. Taliban cũng kêu gọi tẩy chay bầu cử.

Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan

Taliban rút đề xuất đàm phán với chính phủ Pakistan

(VOV) - Tổ chức này cáo buộc Pakistan tiếp tục chống họ để nhận được viện trợ của Mỹ. Taliban cũng kêu gọi tẩy chay bầu cử.