Tranh cãi đề cử Thẩm phán Tối cao, Biden nỗ lực cản bước Trump ở Thượng viện

VOV.VN - Thượng viện không nên hành động cho tới sau cuộc bầu cử chọn ra Tổng thống và Hạ viện tiếp theo của nước Mỹ, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden nhận định.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden hôm 26/9 đã nhận định rằng, Thượng viện không nên thông qua việc đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao cho tới sau khi "người dân Mỹ chọn ra được Tổng thống và Hạ viện tiếp theo".

"Các quyết định của Tòa án Tối cao sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta và Hiến pháp cho phép các cử tri lên tiếng về người sẽ đưa ra những quyết định này", ông Biden viết trên Twitter hôm 26/9, ngay sau khi Tổng thống Trump đề cử bà Coney Barrett đảm nhiệm vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao sau khi người tiền nhiệm là bà Ruth Bader Ginsburg qua đời.

"Thượng viện không nên thông qua đề cử trên cho tới sau khi người Mỹ lựa chọn Tổng thống và Hạ viện tiếp theo. Người Mỹ xứng đáng được lắng nghe", ông Biden nhận định.

Tuần này, ông Biden đã gọi những nỗ lực của Tổng thống Trump và Lãnh đạo phe đa số trong Thượng viện Mitch McConnell khi thúc đẩy việc đề cử vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao qua Thượng viện trước Ngày Bầu cử là "sử dụng quyền lực chính trị một cách không công bằng".

Ông Biden từ chối công bố danh sách các ứng viên tiềm năng bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao nếu ông đắc cử Tổng thống, song nói rằng ông sẽ đưa ra các đề cử dựa trên sự thống nhất của lưỡng đảng.

"Nếu chiến thắng, tôi sẽ đưa ra lựa chọn cho Tòa án Tối cao, không chỉ như một phần trong chiến dịch tranh cử mà giống như những gì các Tổng thống trước đó đã làm. Chỉ sau khi tham vấn đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong Thượng viện cũng như lắng nghe lời khuyên của họ, tôi mới yêu cầu sự thông qua đề cử này", ông Biden tuyên bố hồi tuần trước.

Chiến dịch của Tổng thống Trump đã chỉ trích ông Biden không thể công bố danh sách trên, đồng thời nói rằng ứng viên đảng Dân chủ đang "che giấu" điều gì đó.

Trong khi đó, liên danh tranh cử của ông Biden - bà Kamala Harris cho rằng lựa chọn của Tổng thống Trump khi đề cử bà Barrett sẽ "gây tổn hại cho hàng triệu người Mỹ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga chuẩn bị kịch bản nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2020
Nga chuẩn bị kịch bản nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2020, đó có thể sẽ là một tin xấu cho điện Kremlin.

Nga chuẩn bị kịch bản nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Nga chuẩn bị kịch bản nếu ông Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2020

VOV.VN - Nếu ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2020, đó có thể sẽ là một tin xấu cho điện Kremlin.

Cựu tướng 4 sao từng phục vụ ông Trump ký tên ủng hộ ông Biden
Cựu tướng 4 sao từng phục vụ ông Trump ký tên ủng hộ ông Biden

VOV.VN - Gần 500 chuyên gia và cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ hôm qua (24/9) tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Joe Biden tranh cử Tổng thống Mỹ.

Cựu tướng 4 sao từng phục vụ ông Trump ký tên ủng hộ ông Biden

Cựu tướng 4 sao từng phục vụ ông Trump ký tên ủng hộ ông Biden

VOV.VN - Gần 500 chuyên gia và cựu quan chức an ninh quốc gia Mỹ hôm qua (24/9) tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Joe Biden tranh cử Tổng thống Mỹ.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa
Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc tranh luận tổng thống Mỹ sắp diễn ra ngày 29/9 tới, các dữ liệu khảo sát công bố hôm 24/9 cho thấy Tổng thống Trump đang thu hẹp cách biệt so với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa

Bầu cử Mỹ: Ông Trump thu hẹp cách biệt với ông Biden xuống còn một nửa

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc tranh luận tổng thống Mỹ sắp diễn ra ngày 29/9 tới, các dữ liệu khảo sát công bố hôm 24/9 cho thấy Tổng thống Trump đang thu hẹp cách biệt so với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden.