Triều Tiên chế tạo thành công động cơ công suất cao cho tên lửa phóng vệ tinh

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố đã phát triển thành công động cơ công suất cao dùng cho tên lửa phóng vệ tinh, đồng thời cho biết động cơ này sẽ đảm bảo cho việc đưa các vệ tinh khác lên quỹ đạo trong tương lai.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), phát biểu tại buổi họp báo vào ngày 5/3, Phó Giám đốc Cơ quan phát triển Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên Pak Kyong-su cho biết, với tư cách là nước sản xuất và phóng vệ tinh trái đất nhân tạo, dưới sự chỉ đạo thống nhất của nhà nước, Triều Tiên đã ra sức thúc đẩy công tác phát triển vũ trụ và đạt được những kết quả ấn tượng.

Triều Tiên đã đạt được những tiến bộ không ngừng trong việc nâng cao chức năng và hiệu suất của vệ tinh trái đất nhân tạo, cũng như nâng cao độ tin cậy, thành công chế tạo động cơ hiệu suất cao cho tên lửa phóng vệ tinh, tạo nền tảng vững chắc cho việc đưa các vệ tinh vào quỹ đạo tương ứng.

Theo ông Pak Kyong-su cho biết, Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đang triển khai mạnh mẽ công tác ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vũ trụ trong các lĩnh vực như nông nghiệp, ngư nghiệp, quan trắc khí tượng, thông tin liên lạc, thăm dò tài nguyên, quản lý đất đai, phòng chống thiên tai và đang tích cực thúc đẩy sự phát triển toàn diện của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu này báo trước một tương lai tươi sáng cho sự phát triển sự nghiệp vũ trụ của Triều Tiên.

Ông Pak Kyong-su nhấn mạnh, Triều Tiên đã tham gia “Điều ước về các nguyên tắc tuân thủ hoạt động của các quốc gia trong việc thăm dò và sử dụng khoảng không vũ trụ, bao gồm Mặt trăng và các thiên thể khác” và “Công ước về đăng ký phóng các vật thể vào không gian” vào năm 2009. Với tư cách là một bên tham gia, quyền thực hiện các hoạt động khai thác vũ trụ một cách hợp pháp trên lĩnh vực thăm dò và sử dụng vũ trụ của Triều Tiên phải được đảm bảo.

Cơ quan Phát triển Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên được thành lập vào năm 2013 sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, là cơ quan chỉ đạo trung ương chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện các kế hoạch phát triển vũ trụ, quản lý và giám sát các dự án liên quan. Cuối năm 2022 vừa qua, Triều Tiên tuyên bố công tác chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh do thám quân sự số 1 sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc thông qua văn bản của hiệp ước đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế
Liên Hợp Quốc thông qua văn bản của hiệp ước đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế

VOV.VN - Các nước thành viên Liên Hợp Quốc ngày 4/3 cuối cùng cũng đã thông qua văn bản của hiệp ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế sau nhiều năm đàm phán.

Liên Hợp Quốc thông qua văn bản của hiệp ước đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế

Liên Hợp Quốc thông qua văn bản của hiệp ước đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế

VOV.VN - Các nước thành viên Liên Hợp Quốc ngày 4/3 cuối cùng cũng đã thông qua văn bản của hiệp ước quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ vùng biển quốc tế sau nhiều năm đàm phán.

Siết chặt gọng kìm ở Bakhmut: Nga tiến gần thắng lợi lớn đầu tiên sau nửa năm
Siết chặt gọng kìm ở Bakhmut: Nga tiến gần thắng lợi lớn đầu tiên sau nửa năm

VOV.VN - Pháo binh Nga đã tấn công dồn dập vào các tuyến đường cuối cùng ở Bakhmut nhằm bao vây toàn bộ thành phố này và đưa Moscow đến thắng lợi lớn đầu tiên trong nửa năm qua.

Siết chặt gọng kìm ở Bakhmut: Nga tiến gần thắng lợi lớn đầu tiên sau nửa năm

Siết chặt gọng kìm ở Bakhmut: Nga tiến gần thắng lợi lớn đầu tiên sau nửa năm

VOV.VN - Pháo binh Nga đã tấn công dồn dập vào các tuyến đường cuối cùng ở Bakhmut nhằm bao vây toàn bộ thành phố này và đưa Moscow đến thắng lợi lớn đầu tiên trong nửa năm qua.

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine
Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

VOV.VN - Trang tin Defense Express của Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

Nga bị nghi lần đầu tiên sử dụng bom thông minh UPAB-1500B tại Ukraine

VOV.VN - Trang tin Defense Express của Ukraine dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Nga đã lần đầu tiên sử dụng bom dẫn đường UPAB-1500B, nặng 1,5 tấn trong cuộc xung đột tại Ukraine.