Triều Tiên: Cuộc tập trận Mỹ - Hàn là sự “gợi mở thách thức”

VOV.VN - Theo Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, việc Mỹ - Hàn tập trận chung buộc Triều Tiên phải có biện pháp phản ứng lại.

Cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc trong tuần này là một “gợi mở thách thức” đối với đề nghị của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đó là phát biểu của Đại sứ của Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, SosePyong đưa ra hôm 15/01.

Đại sứ Triếu Tiên tại Liên Hợp Quốc SosePyong. (Ảnh: AP)

Ông SosePyong nói: “Mỹ nói rằng các vụ thử hạt nhân và các cuộc tập trận chung là tách biệt, không liên quan với nhau. Vì thế, cũng thật là vô lý khi gắn các lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân với các cuộc diễn tập quân sự chung. Việc Mỹ và Hàn Quốc vẫn tổ chức các cuộc diễn tập trên biển là một sự gợi mở thách thức, buộc Triều Tiên phải phản ứng lại để loại bỏ các mối nguy hiểm của chiến tranh, và cũng để giảm bớt sự căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên”

Ông SosePyong đồng thời cảnh báo những hậu quả khôn lường về một cuộc chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Hôm 10/1 trước đó, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đưa ra một đề xuất với  Mỹ rằng Bình Nhưỡng sẽ tạm dừng việc thử hạt nhân của mình nếu Mỹ đồng ý tạm hủy bỏ cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc. Triều Tiên còn gợi ý đối thoại với Mỹ để mở đường cho tiến trình hòa bình cho bán đảo Triều Tiên. Song, việc Mỹ thẳng thừng bác bỏ đề nghị được cho là thiện chí đó khiến Bình Nhưỡng coi đây là một mối đe dọa không hề nhỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên đề xuất đối thoại trực tiếp với Mỹ
Triều Tiên đề xuất đối thoại trực tiếp với Mỹ

VOV.VN - Hôm qua, Triều Tiên đã đề nghị tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ về đề xuất của Bình Nhưỡng nhằm ngừng các vụ thử hạt nhân.

Triều Tiên đề xuất đối thoại trực tiếp với Mỹ

Triều Tiên đề xuất đối thoại trực tiếp với Mỹ

VOV.VN - Hôm qua, Triều Tiên đã đề nghị tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ về đề xuất của Bình Nhưỡng nhằm ngừng các vụ thử hạt nhân.

Liên Hợp Quốc ủng hộ các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên
Liên Hợp Quốc ủng hộ các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên

VOV.VN - Mới đây, cả hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc đều tuyên bố hướng tới giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Liên Hợp Quốc ủng hộ các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên

Liên Hợp Quốc ủng hộ các cuộc đối thoại giữa hai miền Triều Tiên

VOV.VN - Mới đây, cả hai nhà lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc đều tuyên bố hướng tới giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại.

Mỹ tái khẳng định bác bỏ đề xuất của Triều Tiên
Mỹ tái khẳng định bác bỏ đề xuất của Triều Tiên

VOV.VN -Mỹ khẳng định bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về việc "ngừng tập trận với Hàn Quốc, đổi lại Triều Tiên sẽ tạm dừng các vụ thử hạt nhân".

Mỹ tái khẳng định bác bỏ đề xuất của Triều Tiên

Mỹ tái khẳng định bác bỏ đề xuất của Triều Tiên

VOV.VN -Mỹ khẳng định bác bỏ đề xuất của Triều Tiên về việc "ngừng tập trận với Hàn Quốc, đổi lại Triều Tiên sẽ tạm dừng các vụ thử hạt nhân".

Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung
Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung

VOV.VN - Đây là một trong những thiện chí của Chính phủ Triều Tiên trong nỗ lực nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung

Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung

VOV.VN - Đây là một trong những thiện chí của Chính phủ Triều Tiên trong nỗ lực nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ-Hàn ngừng tập trận
Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ-Hàn ngừng tập trận

VOV.VN - Triều Tiên ngày 13/1 đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân, đồng thời gợi ý đối thoại mở đường cho thay đổi trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ-Hàn ngừng tập trận

Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ-Hàn ngừng tập trận

VOV.VN - Triều Tiên ngày 13/1 đề nghị đàm phán trực tiếp với Mỹ về vấn đề hạt nhân, đồng thời gợi ý đối thoại mở đường cho thay đổi trên bán đảo Triều Tiên.

Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015
Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015

VOV.VN - Những tuyên bố thiện chí từ cả 2 nước đang làm dấy lên những kỳ vọng vào một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên trong năm mới này.

Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015

Kỳ vọng một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên năm 2015

VOV.VN - Những tuyên bố thiện chí từ cả 2 nước đang làm dấy lên những kỳ vọng vào một bức tranh tươi sáng hơn trên bán đảo Triều Tiên trong năm mới này.