Triều Tiên sẽ dừng thử hạt nhân nếu Mỹ - Hàn ngừng tập trận chung

VOV.VN - Đây là một trong những thiện chí của Chính phủ Triều Tiên trong nỗ lực nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh.

Ngày 10/1, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên phát đi một thông điệp nói rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng “tạm ngừng” các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập chung với Hàn Quốc trong năm nay.

Buổi diễn tập quy mô lớn của các đơn vị quân đội Triều Tiên  (Ảnh: TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn báo cáo từ Hãng thông tấn KCNA cho biết, CHDCND Triều Tiên ngày 9/11 đưa ra “đề xuất quan trọng” nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đổi lại, Bình Nhưỡng cũng sẽ tạm dừng các cuộc thử nghiệm hạt nhân của mình. Báo cáo nhấn mạnh, đây là một trong những thiện chí của Chính phủ Triều Tiên trong nỗ lực nhằm loại bỏ nguy cơ chiến tranh, xoa dịu căng thẳng và tạo bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, báo cáo một lần nữa kêu gọi Mỹ nên thay đổi ngay chính sách trừng phạt mà Triều Tiên cho rằng đã lỗi thời và mang tính thù địch.

Giới quan sát cho rằng, thông điệp vừa gửi đến Washington có thể muốn “làm rõ” hàm ý của Triều Tiên rằng nước này đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ bất cứ lúc này nếu Washington thấy cần thiết.

Hàng năm, Mỹ và Hàn Quốc thường tiến hành một số cuộc tập trận chung trong đó, hai trận diễn tập lớn nhất là “ Người bảo vệ tự do Uchi” và "Đại bàng non"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama
Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ hiện chưa có bình luận gì về lời xúc phạm nói trên.

Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama

Mạng Internet lại bị sập, Triều Tiên miệt thị ông Obama

VOV.VN - Một quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Mỹ hiện chưa có bình luận gì về lời xúc phạm nói trên.

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc
Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Triều Tiên khẳng định, nếu bầu không khí và môi trường cho đối thoại tích cực thì không có lý do gì để Triều Tiên không tiến hành đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

Lãnh đạo Triều Tiên đề xuất nối lại đối thoại với Hàn Quốc

VOV.VN - Người đứng đầu Triều Tiên khẳng định, nếu bầu không khí và môi trường cho đối thoại tích cực thì không có lý do gì để Triều Tiên không tiến hành đàm phán cấp cao với Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán hòa bình
Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bà Park Geun-hye nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là Triều Tiên phải thể hiện sự chân thành và hành động thực tế để cải thiện quan hệ giữa 2 nước.

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán hòa bình

Tổng thống Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên đàm phán hòa bình

VOV.VN - Bà Park Geun-hye nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là Triều Tiên phải thể hiện sự chân thành và hành động thực tế để cải thiện quan hệ giữa 2 nước.

Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên
Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Tòa án cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc làm như vậy là để bảo vệ người dân sinh sống tại các khu vực gần biên giới liên Triều.

Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên

Tòa án Hàn Quốc ủng hộ việc hạn chế rải truyền đơn chống Triều Tiên

VOV.VN - Tòa án cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc làm như vậy là để bảo vệ người dân sinh sống tại các khu vực gần biên giới liên Triều.

“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”
“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Đội quân tham gia cuộc chiến Internet của Triều Tiên liên tục được gia tăng, gấp đôi thời điểm năm 2013.

“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”

“Triều Tiên hiện có tới 6.000 chiến binh mạng”

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc: Đội quân tham gia cuộc chiến Internet của Triều Tiên liên tục được gia tăng, gấp đôi thời điểm năm 2013.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt
Triều Tiên yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Ngoài ra Triều Tiên cũng hối thúc Hàn Quốc thể hiện rõ lập trường trong việc cải thiện quan hệ liên Triều.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

Triều Tiên yêu cầu Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt

VOV.VN - Ngoài ra Triều Tiên cũng hối thúc Hàn Quốc thể hiện rõ lập trường trong việc cải thiện quan hệ liên Triều.

FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony
FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tin rằng Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công qua internet đối với hãng phim Sony Pictures vào năm 2014.

FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony

FBI khẳng định Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công mạng Sony

VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tin rằng Triều Tiên đứng đằng sau vụ tấn công qua internet đối với hãng phim Sony Pictures vào năm 2014.

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên
Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/12 ký thỏa thuận chia sẻ các thông tin nhạy cảm, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật, Hàn chính thức bắt tay đối phó Triều Tiên

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 29/12 ký thỏa thuận chia sẻ các thông tin nhạy cảm, trong đó có chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên
Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Lần đầu tiên Mỹ tiến hành trừng phạt một quốc gia vì các cuộc tấn công mạng nhằm vào một công ty của Mỹ.

Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Mỹ áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Triều Tiên

Lần đầu tiên Mỹ tiến hành trừng phạt một quốc gia vì các cuộc tấn công mạng nhằm vào một công ty của Mỹ.

Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ
Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là chính sách thù địch “thâm căn cố đế”

Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ

Triều Tiên phản đối kịch liệt lệnh trừng phạt mới của Mỹ

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng Lệnh trừng phạt mới của Mỹ là chính sách thù địch “thâm căn cố đế”