Các bên dè chừng trước đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Mỹ bày tỏ mong muốn đàm phán với Triều Tiên với điều kiện nước này phải thể hiện thành ý tuân theo các nghĩa vụ quốc tế.

CHDCND Triều Tiên cuối tuần qua đã đề xuất đối thoại cấp cao với Mỹ nhằm giảm căng thẳng hiện nay cũng như mang lại hòa bình và an ninh cho khu vực. Mỹ và các bên liên quan có phản ứng khá thận trọng trước tuyên bố mới này của Triều Tiên.

Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Hoa Kỳ để đảm bảo ổn định khu vực và giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên (Ảnh: Press TV)

Người phát ngôn Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh: Triều Tiên đề xuất đối thoại cấp cao với Mỹ nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, mang lại hòa bình và an ninh cho khu vực. Nếu Mỹ thực sự quan tâm đến hòa bình và an ninh trong khu vực, bao gồm cả lãnh thổ nước Mỹ thì Mỹ không nên đưa ra các điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán và tiếp xúc. 

Tuy nhiên, Nhà Trắng ngày 16/6 khẳng định, Mỹ mong muốn có các cuộc đàm phán với CHDCND Triều Tiên, nhưng nước này cần phải thể hiện thành ý sẵn sàng tuân theo các nghĩa vụ quốc tế. 

Người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ Caitlin Hayden cho biết, Mỹ mong muốn có các cuộc đàm phán tin cậy với Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên cần phải tuân thủ các nguyên tắc, bao gồm những nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa.

Chánh văn phòng Nhà Trắng Denis McDonough cũng khẳng định, bất cứ cuộc đàm phán nào cũng phải dẫn đến một nhà nước Triều Tiên phi hạt nhân thực sự và đáng tin cậy. Ông  Donough nói: “Những cuộc đối thoại này cần phải thực sự. Chúng ta phải dựa trên những điều họ tuân theo các nghĩa vụ quốc tế bao gồm phi hạt nhân hóa, vũ khí hạt nhân, và các vấn đề khác. Chúng tôi sẽ đánh giá thành ý của Triều Tiên thông qua hành động chứ không bằng lời nói”.

Nhật Bản ngày 16/6 cũng có phản ứng thận trọng trước tuyên bố của Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho rằng, đây là đề xuất một phía và các nước không nên đưa ra phản ứng đối với những động thái một phía từ Triều Tiên. Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục gây sức ép buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân.

Đề xuất đối thoại của Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi các cuộc đối thoại cấp cao liên Triều bị hủy bỏ do những bất đồng về thành phần đoàn tham dự. Việc Triều Tiên đề xuất đối thoại với Mỹ vào thời điểm này được cho là sẽ giúp xoa dịu căng thẳng khi Mỹ và Triều Tiên liên tục có các cuộc khẩu chiến gần đây. Bên cạnh đó, cuộc hội đàm cấp cao Mỹ - Triều nếu thành công cũng sẽ giúp nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đề xuất và để giúp hai bên ngồi vào bàn đàm phán chắc chắn sẽ còn không ít thử thách. Thêm vào đó, nếu đàm phán có diễn ra, hai bên cũng sẽ khó nhận được sự đồng thuận khi Mỹ và Triều Tiên có sự khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận đối với vấn đề hạt nhân. Mỹ duy trì quan điểm rằng, nước này sẵn sàng đối thoại, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên thể hiện thành ý từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Trong khi đó, Triều Tiên luôn bảo vệ quyền sử dụng hạt nhân vì mục đích hòa bình, thậm chí ngay trong đề xuất đối thoại. Điều này cho thấy, để cải thiện mối quan hệ Mỹ -Triều sẽ cần nhiều thời gian, sự chân thành và nỗ lực hơn nữa từ tất cả các bên liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc
Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

Đàm phán đổ bể, Triều Tiên đổ lỗi cho Hàn Quốc

(VOV) - Hôm 13/6, CHDCND Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc về việc hủy bỏ các cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào phút chót.

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"
"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này "không muốn đàm phán chỉ để đàm phán với Triều Tiên, mà muốn đàm phán một cách chân thành"

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

"Hàn Quốc muốn đàm phán chân thành với Triều Tiên"

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này "không muốn đàm phán chỉ để đàm phán với Triều Tiên, mà muốn đàm phán một cách chân thành"

Vẫn còn ít sự tin tưởng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên
Vẫn còn ít sự tin tưởng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

(VOV) - Tuyên bố này được Hàn Quốc đưa ra sau khi Triều Tiên hoãn cuộc đàm phán giữa hai bên vô thời hạn

Vẫn còn ít sự tin tưởng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

Vẫn còn ít sự tin tưởng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

(VOV) - Tuyên bố này được Hàn Quốc đưa ra sau khi Triều Tiên hoãn cuộc đàm phán giữa hai bên vô thời hạn

Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ
Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ

(VOV) -Lời đề xuất đưa ra vài ngày sau khi kế hoạch đám phán giữa hai miền Triều Tiên đổ bể

Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ

Triều Tiên đề xuất đàm phán cấp cao với Mỹ

(VOV) -Lời đề xuất đưa ra vài ngày sau khi kế hoạch đám phán giữa hai miền Triều Tiên đổ bể

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên
Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng nhằm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

Mỹ sẵn sàng tiếp nhận đề xuất đàm phán của Triều Tiên

(VOV) - Đề xuất đàm phán của Bình Nhưỡng nhằm giảm căng thẳng, thiết lập hòa bình và an ninh khu vực trên Bán đảo Triều Tiên.