Triều Tiên: Những hoạt động quân sự dồn dập

(VOV) - Lực lượng vũ trang Triều Tiên tỏ ra sẵn sàng nghênh chiến hơn lúc nào hết trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên nóng lên từng giờ.

Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng hôm 7/3, tình hình trên bán đảo Triều Tiên như sôi lên.

Mỹ và Hàn Quốc đã và đang tiến hành các cuộc tập trận lớn (kéo dài đến hết tháng 4).

Còn Triều Tiên, đã tuyên bố hủy bỏ Hiệp định đình chiến ký giữa 2 miền vào cuối Chiến tranh Triều Tiên, cắt đường dây nóng quân sự, đồng thời hô hào tiến hành diễn tập quân sự toàn quốc.

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đưa ra những lời răn đe rất cứng rắn đối với Hàn Quốc, thăm các đơn vị quân đội tiền tiêu, nêu ra các mục tiêu tác chiến cụ thể, và yêu cầu họ cảnh giác cao độ.

Những bức ảnh do Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố từ ngày 6-12/3 cho thấy những hoạt động quân sự dồn dập bên trong CHDCND Triều Tiên: 

Binh lính Triều Tiên thực hành xung phong tại 1 địa điểm bí mật (ảnh: KCNA)

 

Binh sĩ Triều Tiên cơ động ra xe tải chở các dàn phóng rocket. (ảnh: KCNA)

 

(ảnh: KCNA)

 

Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 3 từ phải sang) đang nhìn về phía đảo Baengnyeong nằm ở phía bắc Hàn Quốc, gần giới tuyến giữa 2 miền, trong chuyến thăm 1 đơn vị phòng thủ ở đảo Wolnae của Triều Tiên (ảnh: KCNA)

 

Lãnh tụ Kim Jong-un cưỡi thuyền, tiến về phân đội phòng thủ đảo Wolnae (ảnh: KCNA)

 

Ông Kim Jong-un trao đổi với sĩ quan của một đơn vị pháo tầm xa trong chuyến thăm các đơn vị tiền tiêu gần hải giới phía Tây (ảnh: KCNA)

 

Nhiệm vụ của đơn vị pháo này được tuyên bố là “tấn công đảo Baengnyeong của Hàn Quốc” (ảnh: KCNA)

 

 

Binh lính Triều Tiên huấn luyện bắn tiểu liên AK (ảnh: KCNA)

 

Binh sĩ Triều Tiên tập võ (ảnh: KCNA)

 

Nhân viên cảnh sát Hàn Quốc đi cạnh các mô hình tên lửa Scud-B của Triều Tiên (ở giữa bên trái) trong Bảo tàng Tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên ở Seoul. Tân Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã hối thúc CHDCND Triều Tiên kiềm chế, không thử hạt nhân (ảnh: AP, tháng 2/2013)

 

Một người Hàn Quốc dùng điện thoại di động để ghi lại tin truyền hình về Triều Tiên phóng vệ tinh hồi tháng 12/2012 (ảnh: AP)

 

Người Triều Tiên “nhậu” ở 1 nhà hàng Bình Nhưỡng để ăn mừng việc phóng thành công vệ tinh cuối năm 2012 mà phương Tây cho là để thử tên lửa tầm xa (ảnh: AP)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?
Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

Vì sao Triều Tiên quyết giữ con bài hạt nhân?

(VOV) - Mặc cho sức ép của quốc tế và cả Trung Quốc, Triều Tiên vẫn một mực phát triển vũ khí hạt nhân như điểm tựa sống còn.

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Bà Hoa Xuân Doanh: “Trung Quốc hi vọng tất cả các bên liên quan có thể tiếp tục đối thoại tìm ra một biện pháp hiệu quả”.

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) -Bà Hoa Xuân Doanh: “Trung Quốc hi vọng tất cả các bên liên quan có thể tiếp tục đối thoại tìm ra một biện pháp hiệu quả”.

Triều Tiên: Từ bỏ hạt nhân là chết
Triều Tiên: Từ bỏ hạt nhân là chết

(VOV) - Hãng thông tấn nước này vừa tuyên bố, hễ nước nào vì sợ Mỹ mà từ bỏ chương trình hạt nhân thì đều có kết cục bi thảm.

Triều Tiên: Từ bỏ hạt nhân là chết

Triều Tiên: Từ bỏ hạt nhân là chết

(VOV) - Hãng thông tấn nước này vừa tuyên bố, hễ nước nào vì sợ Mỹ mà từ bỏ chương trình hạt nhân thì đều có kết cục bi thảm.

Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc
Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Cùng với động thái này, Triều Tiên đã cắt đường dây nóng với phía Hàn Quốc.

Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Triều Tiên chính thức hủy hiệp định đình chiến với Hàn Quốc

Cùng với động thái này, Triều Tiên đã cắt đường dây nóng với phía Hàn Quốc.

"Triều Tiên không thể hủy bỏ Hiệp định đình chiến"
"Triều Tiên không thể hủy bỏ Hiệp định đình chiến"

(VOV) -Đây là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young. .

"Triều Tiên không thể hủy bỏ Hiệp định đình chiến"

"Triều Tiên không thể hủy bỏ Hiệp định đình chiến"

(VOV) -Đây là khẳng định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tai Young. .

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng tấn công bất ngờ
Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng tấn công bất ngờ

Quân đội Triều Tiên được cho là đang sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công có giới hạn mà không cảnh báo trước.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng tấn công bất ngờ

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẵn sàng tấn công bất ngờ

Quân đội Triều Tiên được cho là đang sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công có giới hạn mà không cảnh báo trước.