Triều Tiên nói gì về 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc?

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, 100 ngày đầu cầm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là “thảm họa và đáng thất vọng”.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của Triều Tiên, ngày 18/8 nhận định, Tổng thống Hàn Quốc là người tiền hậu bất nhất: “Tổng thống Moon Jae-in đã thất bại trong việc thúc đẩy quan hệ liên Triều. Ông ấy luôn nói về việc tiến tới đối thoại và thực hiện các thỏa thuận liên Triều nhưng trên thực tế, ông ấy luôn làm ngược lại”.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

Nhận định trên của phía Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh, từ khi lên nhậm chức cho đến nay, ông Moon Jae-in luôn giữ quan điểm siết chặt trừng phạt đối với Triều Tiên để nước này chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân và tên lửa.

Tổng thống Moon Jae-in cũng đe dọa sẽ phản ứng cứng rắn trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên nhưng cũng sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên nếu nước này “hành xử thích hợp”.

Phía Triều Tiên đã lên án mạnh mẽ quan điểm này của ông Moon Jae-in và khẳng định, trừng phạt và đối thoại không thể đi cùng với nhau và từ chối các cuộc đối thoại liên Triều về vấn đề đoàn tụ các gia đình ly tán.

Triều Tiên cho rằng, nếu muốn đối thoại, Hàn Quốc cần phải yêu cầu Mỹ rút hệ thống Phòng thủ Tên lửa Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) ra khỏi nước này và phải “chia tay với Mỹ”: “Nếu Hàn Quốc muốn cải thiện quan hệ với Triều Tiên, họ phải chấp thuận chia tay với các thế lực bên ngoài, thể hiện thái độ thiện chí và tiến hành các bước đi phù hợp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng
Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo khẳng định Triều Tiên hầu như không dám biến lời đe dọa tấn công đảo Guam thành sự thật.

Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng

Hàn Quốc: Triều Tiên chỉ đánh đảo Guam khi bị dồn tới đường cùng

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo khẳng định Triều Tiên hầu như không dám biến lời đe dọa tấn công đảo Guam thành sự thật.

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên
Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 14/8 khẳng định không thể áp dụng giải pháp quân sự trên bán đảo Triều Tiên nếu thiếu sự đồng thuận của Hàn Quốc.

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ ngăn chặn nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 14/8 khẳng định không thể áp dụng giải pháp quân sự trên bán đảo Triều Tiên nếu thiếu sự đồng thuận của Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Triều Tiên nếu không nhận được sự đồng thuận từ phía Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định Mỹ sẽ không đánh Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ đã đồng ý không thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Triều Tiên nếu không nhận được sự đồng thuận từ phía Seoul.

Hàn Quốc đứng trước nhiệm vụ giữ thể diện cho Mỹ và Triều Tiên
Hàn Quốc đứng trước nhiệm vụ giữ thể diện cho Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/8 đã thề sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá nhưng câu hỏi đặt ra là Seoul sẽ làm điều đó bằng cách nào.

Hàn Quốc đứng trước nhiệm vụ giữ thể diện cho Mỹ và Triều Tiên

Hàn Quốc đứng trước nhiệm vụ giữ thể diện cho Mỹ và Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/8 đã thề sẽ ngăn chặn chiến tranh bằng mọi giá nhưng câu hỏi đặt ra là Seoul sẽ làm điều đó bằng cách nào.