Triều Tiên phản đối cam kết bảo vệ Đường ranh giới phía Bắc

Đường ranh giới phía Bắc được xem là nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng xung đột và đối đầu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

 

Ngày 20/10, CHDCND Triều Tiên tuyên bố phản đối cam kết của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bảo vệ Đường ranh giới phía Bắc (NLL) không được Triều Tiên công nhận.

Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm bất ngờ ngày 18/10 của ông Lee Myung-bak tới đảo Yeonpyeong, hòn đảo gần biên giới trên biển Hoàng Hải với Triều Tiên, nơi từng xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền hồi tháng 11/2010, làm 2 lính thủy đánh bộ và 2 dân thường Hàn Quốc thiệt mạng. Đây cũng là khu vực Tổng thống Lee Myung-bak kêu gọi đưa quân đội đến để bảo vệ Đường ranh giới phía Bắc.

Đường biên giới trên bộ và trên biển giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Đường gạch đỏ là NLL (Đồ họa: BBC)

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên dẫn lời người phát ngôn Vụ Chính sách Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cho biết, lâu nay, đường ranh giới phía Bắc được xem là nguyên nhân sâu xa gây ra tình trạng xung đột và đối đầu giữa Hàn Quốc và Triều Tiên.

Theo người phát ngôn trên, Triều Tiên chỉ công nhận đường phân định ranh giới trên biển do nước này định ra ở phía Tây biển Hoàng Hải, không phải Đường ranh giới phía Bắc.

Đã từ lâu Triều Tiên không công nhận Đường ranh giới phía Bắc, đường biên giới trên biển giữa Hàn Quốc với Triều Tiên, vì cho rằng ranh giới này được lực lượng quốc tế do Mỹ cầm đầu đơn phương hoạch định sau cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950-1953. Triều Tiên yêu cầu hai bên định ra một đường ranh giới mới nằm ở khu vực phía Nam xa hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ -Nhật-Hàn sẽ họp bàn về vấn đề Triều Tiên
Mỹ -Nhật-Hàn sẽ họp bàn về vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Tại cuộc gặp này, các bên sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên và tìm cách đối phó.

Mỹ -Nhật-Hàn sẽ họp bàn về vấn đề Triều Tiên

Mỹ -Nhật-Hàn sẽ họp bàn về vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Tại cuộc gặp này, các bên sẽ thảo luận về những diễn biến mới nhất trên bán đảo Triều Tiên và tìm cách đối phó.

Mỹ-Hàn thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
Mỹ-Hàn thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ông Davies kêu gọi sự thay đổi nền tảng trong chính sách của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Mỹ-Hàn thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Mỹ-Hàn thảo luận vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Ông Davies kêu gọi sự thay đổi nền tảng trong chính sách của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.

Mỹ- Hàn- Nhật sẽ thảo luận về chính sách với Triều Tiên
Mỹ- Hàn- Nhật sẽ thảo luận về chính sách với Triều Tiên
Nhật - Hàn - Mỹ nhóm họp về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên
Nhật - Hàn - Mỹ nhóm họp về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Các quan chức dự kiến sẽ tái khẳng định hợp tác trong việc giải quyết vấn đề này.

Nhật - Hàn - Mỹ nhóm họp về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

Nhật - Hàn - Mỹ nhóm họp về hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên

(VOV) - Các quan chức dự kiến sẽ tái khẳng định hợp tác trong việc giải quyết vấn đề này.

"Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất"
"Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất"

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil-yon cho rằng, khu vực này được xem là điểm nóng nguy hiểm trên thế giới.

"Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất"

"Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành nơi nguy hiểm nhất"

(VOV) - Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Pak Kil-yon cho rằng, khu vực này được xem là điểm nóng nguy hiểm trên thế giới.

Triều Tiên: Mỹ đang châm ngòi chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á
Triều Tiên: Mỹ đang châm ngòi chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á

(VOV) - Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Hàn Quốc thông báo kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km.

Triều Tiên: Mỹ đang châm ngòi chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á

Triều Tiên: Mỹ đang châm ngòi chạy đua vũ trang ở Đông Bắc Á

(VOV) - Tuyên bố trên được đưa ra vài ngày sau khi Hàn Quốc thông báo kế hoạch phát triển tên lửa đạn đạo tầm bắn 800 km.

Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"
Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"

Tuyên bố của Triều Tiên được cho là nhằm đáp trả thỏa thuận Mỹ-Hàn về nâng tầm bắn tên lửa của Hàn Quốc.

Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"

Triều Tiên tuyên bố sở hữu "lực lượng tên lửa chiến lược"

Tuyên bố của Triều Tiên được cho là nhằm đáp trả thỏa thuận Mỹ-Hàn về nâng tầm bắn tên lửa của Hàn Quốc.

Triều Tiên sẽ cho Mỹ thấy “vị đắng của chiến tranh”
Triều Tiên sẽ cho Mỹ thấy “vị đắng của chiến tranh”

(VOV) - Tuyên bố mới đây của Triều Tiên cho biết sẽ đặt lãnh thổ Mỹ vào tầm ngắm của các lực lượng hỏa lực chiến lược.

Triều Tiên sẽ cho Mỹ thấy “vị đắng của chiến tranh”

Triều Tiên sẽ cho Mỹ thấy “vị đắng của chiến tranh”

(VOV) - Tuyên bố mới đây của Triều Tiên cho biết sẽ đặt lãnh thổ Mỹ vào tầm ngắm của các lực lượng hỏa lực chiến lược.